1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Hungary, Slovakia nhờ EU xử lý vụ Ukraine khóa van đường ống dẫn dầu từ Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hai thành viên EU, Hungary và Slovakia đã đề nghị Liên minh châu Âu hỗ trợ xử lý vụ Ukraine khóa đường ống dẫn dầu từ Nga sang lục địa này và thậm chí tính đến phương án mang vụ việc ra tòa quốc tế.

Hungary, Slovakia nhờ EU xử lý vụ Ukraine khóa van đường ống dẫn dầu từ Nga - 1

Hungary và Slovakia phụ thuộc vào nguồn cung dầu Nga qua đường ống Druzhba, chạy trên lãnh thổ Ukraine (Ảnh: Reuters).

Hungary và Slovakia đã đề nghị Ủy ban châu Âu làm trung gian cho một thủ tục tham vấn với Ukraine liên quan tới việc Kiev khóa van đường ống dẫn đầu từ Nga, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết hôm 22/7. Ông cảnh báo, nếu động thái này bất thành, 2 nước có thể đưa vụ việc lên tòa quốc tế.

Động thái này diễn ra sau khi Kiev đưa tập đoàn năng lượng Lukoil của Nga vào danh sách trừng phạt, cấm đưa dầu của tập đoàn này chảy qua lãnh thổ Ukraine để trung chuyển vào châu Âu. Kết quả là, Hungary và Slovakia đã mất đi nguồn cung quan trọng, ảnh hưởng tới an ninh năng lượng của họ.

Hai quốc gia EU đã liên tục có các biện pháp gia tăng áp lực lên Kiev sau khi Ukraine khóa van đường ống trung chuyển dầu từ Nga. Cả Slovakia và Hungary đều phụ thuộc một phần lớn vào nguồn cung dầu từ Lukoil, nên động thái của Ukraine đã khiến 2 nước không vừa lòng và lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. 

Ông Szijjarto cho biết: "Tôi đã nói chuyện với Ngoại trưởng Ukraine ngày hôm qua. Ông ấy nói rằng họ cho phép mọi hoạt động vận chuyển dầu đi qua lãnh thổ, nhưng điều đó không đúng".

Ông cáo buộc quyết định của Ukraine là "một động thái không thể chấp nhận được", "vi phạm Thỏa thuận Hiệp hội EU-Ukraine".

Ông cho biết Slovakia và Hungary đã bắt đầu tham vấn với Ủy ban châu Âu và cho biết thêm Ủy ban có 3 ngày để hồi đáp theo quy định. 

Ông nói, nếu thủ tục tham vấn không mang lại kết quả, Hungary và Slovakia sẽ đưa vấn đề ra tòa án quốc tế mà họ lựa chọn.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết họ đã nhận được yêu cầu từ Hungary và Slovakia và đang nghiên cứu.

Nguồn cung cấp của Lukoil thông qua nhánh phía nam của đường ống Druzhba chiếm khoảng 50% lưu lượng và các nhà máy lọc dầu của MOL ở Slovakia và Hungary hoàn toàn phụ thuộc vào dầu thô từ Lukoil để sản xuất. 

Trong nỗ lực bán số dầu không thể chuyển tới Hungary và Slovakia qua đường ống, Lukoil đã bổ sung khoảng 140.000 tấn dầu thô vào kế hoạch vận chuyển ban đầu cho cảng Novorossiisk ở Biển Đen trong tháng 7, các nguồn tin thị trường cho biết.

Nga tiếp tục cung cấp khí đốt và dầu thô cho Hungary và Slovakia thông qua đường ống trên lãnh thổ Ukraine bất chấp chiến sự và các lệnh trừng phạt của EU đối với dầu thô của Moscow.

Các nước này được miễn không phải thực thi các biện pháp cấm vận của EU để có thêm thời gian chuyển sang các nguồn cung cấp thay thế năng lượng Nga.

Mặt khác, cả Slovakia và Hungary cũng cung cấp năng lượng cho Ukraine. Ông Szijjarto cho biết Hungary đã cung cấp 42% lượng điện nhập khẩu của Ukraine vào tháng trước.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cuối tuần qua cho hay nước của ông đã giúp cung cấp dầu diesel cho Ukraine, đồng thời chỉ trích động thái của Kiev. Ông nói rằng Slovakia không muốn bị bắt làm "con tin" trong quan hệ Ukraine-Nga.

Hôm 22/7, Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar nhắc lại một số bình luận của Thủ tướng Fico, nói rằng các lệnh trừng phạt có tác động lớn hơn đến Slovakia và EU so với Nga.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine