1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Giao tranh "nóng rực" dọc biên giới, Tổng thống Putin chỉ đạo khẩn

Thành Đạt
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu hỗ trợ tài chính cho các đơn vị phòng thủ lãnh thổ ở các vùng biên giới Belgorod, Bryansk và Kursk giữa lúc căng thẳng leo thang với lực lượng Ukraine.

Giao tranh nóng rực dọc biên giới, Tổng thống Putin chỉ đạo khẩn - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

"Chính phủ Liên bang Nga cùng với cơ quan hành pháp của các vùng Belgorod, Bryansk và Kursk cần đảm bảo việc hỗ trợ tài chính bằng các quỹ của ngân sách liên bang cho các đơn vị phòng thủ lãnh thổ của vùng Belgorod, Bryansk và Kursk tùy thuộc vào số lượng đầu mối, bao gồm hỗ trợ cho việc thanh toán các khoản trợ cấp cho những người thuộc các đơn vị khi xem xét những nhiệm vụ mà họ thực hiện, cũng như đảm bảo nguồn cung cho các đơn vị đó", thông báo của Điện Kremlin hôm 26/8 cho biết.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng yêu cầu xem xét nhu cầu bổ sung về vận tải đặc biệt ở các vùng Belgorod, Bryansk và Kursk và sắp xếp nguồn cung nếu cần thiết. Thủ tướng Ukraine Mikhail Mishustin và những người đứng đầu các khu vực, Vyacheslav Gladkov, Alexander Bogomaz và Alexey Smirnov, đã được chỉ định chịu trách nhiệm giải quyết tất cả những vấn đề này.

Trước đó, tại một cuộc họp về tình hình ở các khu vực giáp biên giới Ukraine vào ngày 22/8, Thống đốc khu vực Bryansk Alexander Bogomaz đã đề nghị tổng thống Nga cung cấp hỗ trợ tài chính cho hoạt động bảo vệ lãnh thổ.

Quyết định của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn quân Ukraine đã tham gia chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk của Nga từ ngày 6/8.

Đến ngày 20/8, quân đội Ukraine tuyên bố đã kiểm soát 93 khu định cư ở Kursk, trong đó có thị trấn Sudzha, với diện tích lãnh thổ 1.263km2 và tiến sâu khoảng 35km.

Washington Post dựa vào các bằng chứng trực quan đưa tin, Ukraine dường như đã bắt giữ ít nhất 247 binh sĩ Nga kể từ khi nước này tấn công vào tỉnh Kursk.

Tổng thống Putin cảnh báo cuộc đột kích của Ukraine là hành động "khiêu khích nghiêm trọng" và sẽ bị đáp trả thích đáng. 

Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/8 thông báo sẽ thành lập các nhóm quân ở các tỉnh biên giới Belgorod, Kursk và Bryansk. Thông báo cho biết, 3 cánh quân sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ công dân và vùng lãnh thổ khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và các phương tiện tấn công khác của Ukraine.

Trước đó, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga thông báo áp dụng các biện pháp chống khủng bố ở các khu vực Kursk, Bryansk và Belgorod để đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine.

Theo các biện pháp chống khủng bố, chính phủ Nga có thể di dời người dân đến khu vực an toàn, kiểm soát thông tin qua điện thoại, hạn chế liên lạc, trưng dụng phương tiện và đình chỉ hoạt động sản xuất liên quan đến vật liệu nguy hiểm.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cung cấp thêm tên lửa và pháo cho các lực lượng Nga được triển khai tại Kursk. Moscow cũng điều lực lượng tiếp viện tới điểm nóng biên giới để đẩy lùi đà tiến công của Ukraine.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi giao tranh bắt đầu ở Kursk, tổng thiệt hại của Ukraine lên tới hơn 6.200 quân nhân, 73 xe tăng và hàng loạt thiết bị quân sự.

Hiện giao tranh vẫn diễn ra khốc liệt ở Kursk khi lực lượng Ukraine tìm cách kiểm soát thêm lãnh thổ Nga, sử dụng máy bay không người lái và vũ khí để phá hủy các cây cầu quan trọng ở Kursk nhằm cắt đứt tuyến tiếp viện huyết mạch của Nga.

Theo Tass