1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giá nhiên liệu tăng vọt, Ba Lan cho người dân vào rừng kiếm củi sưởi ấm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chính quyền Ba Lan cho phép người dân vào rừng kiếm củi sưởi ấm trong bối cảnh giá năng lượng nước này đang tăng vọt.

Giá nhiên liệu tăng vọt, Ba Lan cho người dân vào rừng kiếm củi sưởi ấm - 1

Ba Lan cho người dân vào rừng nhặt củi sưởi ấm nhà nhưng sẽ phải trả tiền cho số củi nhặt được (Ảnh minh họa: RT).

RT đưa tin, Thứ trưởng Bộ Khí hậu và năng lượng Ba Lan Edward Siarka hôm 6/8 cho biết: "Người dân luôn có thể đi vào rừng nhặt cành cây để làm nhiên liệu, với sự cho phép của người quản lý rừng".

Phát ngôn của ông Siarka diễn ra trong bối cảnh Ba Lan đang đối mặt với tình trạng giá nhiên liệu tăng vọt. Họ cũng đang ở trong một cuộc khủng hoảng thiếu than sau khi cấm nhập mặt hàng này từ Nga do Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2.

Những người muốn vào rừng kiếm củi trước hết phải qua đào tạo và được đơn vị lâm nghiệp địa phương cho phép. Giới chức Ba Lan nói rằng, người dân chỉ được lấy cành nằm trên mặt đất, không được chặt cây.

"Người dân chỉ được nhặt cành cây và cành nhặt về không được dày hơn 7cm", Marek Mroz, lãnh đạo cơ quan Lâm nghiệp bang Katowice, cho biết.

Sau khi người dân nhặt củi, họ sẽ phải đem trình báo tới người quản lý rừng ở địa phương. Hóa đơn sẽ được xuất ra và người đi nhặt củi sẽ phải trả khoảng 7-30 zlotys (1,64-7,02 USD) cho 0,25m3 củi.

Trước đó, Ba Lan cho rằng, chiến sự Nga - Ukraine đã làm giá nhiên liệu ở nước này tăng vọt. Tuy nhiên, một số ý kiến nhận định cuộc xung đột chỉ góp một phần vào tình trạng này vì giá nhiên liệu ở Ba Lan đã tăng trong 7 năm qua. Lạm phát ở Ba Lan đã tăng lên 14% trong những tuần gần đây, trong khi giá nhiên liệu cũng tăng mạnh.

Nhu cầu về nguyên liệu thô ở Ba Lan đã vượt xa sản lượng nội địa kể từ khi lệnh cấm đối với than của Nga được áp dụng. Trong suốt cuộc xung đột quân sự ở Ukraine, Warsaw đã kêu gọi cấm vận hoàn toàn đối với năng lượng của Nga. Vào tháng 3, quốc gia EU cho biết họ sẽ chấm dứt tất cả các hoạt động nhập khẩu năng lượng của Nga, bao gồm dầu mỏ, khí đốt và than vào cuối năm 2022.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine