1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU cảnh báo tăng cường trừng phạt nhằm vào hệ thống ngân hàng Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - EU đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Theo đó, các ngân hàng Nga sẽ tiếp tục chịu những đòn trừng phạt nặng nề từ châu Âu.

EU cảnh báo tăng cường trừng phạt nhằm vào hệ thống ngân hàng Nga - 1
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell (Ảnh: European Parliament).

RT đưa tin, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đồng thời là Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell đã đưa ra cảnh báo về việc tiếp tục loại bỏ các ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT.

"Trong lĩnh vực ngân hàng, sẽ có thêm nhiều ngân hàng Nga bị loại khỏi Swift", ông Borrell cho biết trong chuyến thăm Panama. Tuy vậy, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu chưa tiết lộ cụ thể tên và số lượng các tổ chức tài chính của Nga là đối tượng của lệnh trừng phạt này.

Phó Chủ tịch Borrell cũng xác nhận việc EU đang tích cực chuẩn bị cho gói trừng phạt tài chính thứ 6 nhắm vào Moscow và ông hy vọng rằng gói trừng phạt này có thể được thông qua vào cuối tháng 5.

Ngoài việc loại các ngân hàng Nga ra khỏi SWIFT, EU cũng đang chuẩn bị những biện pháp có thể gây "ảnh hưởng nặng nề lên việc xuất khẩu dầu mỏ của Nga", ông Borrell nói thêm.

SWIFT, tức Hiệp hội Viễn thông Liên Ngân hàng và Tài chính Quốc tế, là hệ thống cung cấp một mạng lưới cho phép các tổ chức tín dụng trên toàn thế giới gửi và nhận thông tin về các giao dịch tài chính trong một môi trường an toàn, tiêu chuẩn và đáng tin cậy. Được thành lập vào năm 1973 tại Bỉ, trải qua 48 năm phát triển, SWIFT là tổ chức tập hợp của hơn 11.000 tổ chức tín dụng đến từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, qua đó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các giao dịch thanh toán quốc tế. Dù tuyên bố là một cơ chế trung lập nhưng SWIFT vẫn phải tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, vào đầu tháng 3 năm nay, EU đã thông báo loại 7 ngân hàng lớn của Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Các ngân hàng này gồm VTB, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank và VEB.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine