Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Đức thừa nhận cạn kiệt vũ khí viện trợ cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh, Đức cần tập trung vào khả năng phòng thủ của chính mình và của các đồng minh châu Âu, thay vì tiếp tục viện trợ lớn cho Ukraine.

Đức thừa nhận cạn kiệt vũ khí viện trợ cho Ukraine - 1

Đức là một trong những nước viện trợ lớn cho Ukraine (Ảnh: AFP).

Trong cuộc họp báo hôm 5/3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức Michael Stempfle cho hay, Đức đã đạt đến giới hạn khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Ông cho biết, mặc dù Berlin đã chuyển giao nhiều hệ thống cho Ukraine nhưng viện trợ vẫn phải có giới hạn. Ông nhấn mạnh, Đức cũng cần tăng cường khả năng phòng thủ của quốc gia và đảm bảo an ninh của các đồng minh châu Âu.

Ông nói, trong khi hỗ trợ Ukraine, Đức vẫn phải đảm bảo khả năng phòng thủ của chính mình.

Đức là một trong những nước ủng hộ quan trọng nhất của Kiev kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Đến nay, Đức đã cung cấp viện trợ quân sự và tài chính khoảng 44 tỷ euro (47 tỷ USD). Sự hỗ trợ bao gồm xe tăng Leopard, tên lửa chống tăng Panzerfaust 3, tên lửa phòng không Stinger và xe bọc thép tự hành phòng không Gepard.

Thông tin của ông Stempfle được đưa ra vào thời điểm Ukraine có thể gặp khó khăn trên chiến trường sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ toàn bộ viện trợ quân sự cho Kiev.

Quyết định đình chỉ ảnh hưởng đến nguồn cung vũ khí quan trọng cho Ukraine như xe tăng chiến đấu, tên lửa tầm xa và hệ thống phòng không. Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết Washington cũng đã tạm dừng mọi hoạt động chia sẻ thông tin tình báo với Kiev.

Trong nỗ lực nhằm đảo ngược tình hình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tuần này tuyên bố sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ và đàm phán hòa bình với Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump.

Theo Moscow Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine