Đức giúp Ukraine sản xuất vũ khí không bị hạn chế tầm tấn công
(Dân trí) - Đức cam kết sẽ hỗ trợ Kiev phát triển tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu "bên ngoài lãnh thổ Ukraine".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Friedrich Merz (Ảnh: Guardian).
Trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Berlin ngày 28/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố chính phủ của ông sẽ hỗ trợ Ukraine phát triển và sản xuất chung các hệ thống tên lửa tầm xa, những vũ khí không bị giới hạn bởi các ràng buộc do phương Tây áp đặt.
“Chúng tôi muốn Ukraine có khả năng sử dụng vũ khí tầm xa, muốn cùng sản xuất các loại vũ khí đó, và chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác, tuy nhiên không công khai chi tiết”, ông Merz phát biểu trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky.
“Không có bất kỳ hạn chế nào đối với vũ khí tầm xa. Ukraine sẽ có khả năng hoàn toàn tự vệ và tấn công các mục tiêu quân sự bên ngoài lãnh thổ của mình”, ông Merz phát biểu
Một số vũ khí hiện đại mà các đối tác phương Tây cung cấp cho Ukraine suốt hơn 3 năm qua bị giới hạn về tầm bắn và mục tiêu do lo ngại xung đột leo thang.
Tuy nhiên, ông Merz nhấn mạnh rằng trong khuôn khổ hợp tác mới, Đức sẽ “nỗ lực trang bị cho quân đội Ukraine mọi năng lực cần thiết để thực sự có thể bảo vệ đất nước thành công”, bao gồm cả việc nâng cấp năng lực sản xuất tên lửa trong nước.
Thủ tướng Merz khẳng định: “Ukraine sẽ có khả năng tự vệ hoàn toàn, bao gồm cả việc tấn công các mục tiêu quân sự ngoài lãnh thổ của mình” nhờ các loại tên lửa tự sản xuất.
Hiện Đức là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ 2 cho Ukraine, chỉ sau Mỹ.
Tổng thống Zelensky cho biết hai bên đã đạt thỏa thuận hợp tác sản xuất vũ khí, bao gồm cả máy bay không người lái, tại Ukraine. Các quan chức chính phủ cũng đã ký kết các thỏa thuận về xây dựng và phát triển cơ sở sản xuất.
“Các dự án mới này đã có sẵn rồi. Chúng tôi chỉ muốn chúng được mở rộng đúng với quy mô mà chúng tôi cần", ông Zelensky nói.
Cam kết của ông Merz được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực hòa bình do Mỹ dẫn đầu suốt nhiều tháng qua chưa đem lại đột phá đáng kể, còn các nhà phân tích cảnh báo Nga đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công lớn trong mùa hè này.
Dù vậy, Thủ tướng Đức từ chối xác nhận liệu Berlin có đồng ý chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus, loại vũ khí Ukraine đã nhiều lần yêu cầu, hay không.
Khi được hỏi về việc Đức hỗ trợ cho Ukraine sản xuất tên lửa tầm xa, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đáp rằng động thái này “là trở ngại cho việc đạt được thỏa thuận hòa bình".
Cả ông Merz và ông Zelensky đều chỉ trích việc Nga từ chối lệnh ngừng bắn vô điều kiện mà Ukraine đã đồng ý, cũng như việc Moscow trì hoãn phản hồi các đề xuất hòa bình.
Tại Berlin, ông Zelensky kêu gọi tăng cường hợp tác quốc phòng giữa châu Âu và Mỹ, nhấn mạnh nhu cầu về năng lực tấn công tầm xa và hỗ trợ quân sự lâu dài để bảo đảm sức kháng cự của Ukraine.
“Chúng tôi cần có đủ năng lực tầm xa. Vì vậy, chúng tôi cần chắc chắn về nguồn tài chính cho quân đội và sự ổn định của Ukraine", ông nói.