Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Nga dồn 50.000 quân tinh nhuệ sát biên giới Ukraine, quyết lập vùng đệm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phía Ukraine nói rằng Nga đã tập trung hàng chục nghìn quân ở biên giới 2 nước sau khi Moscow công bố kế hoạch lập vùng đệm ở quốc gia láng giềng.

Nga dồn 50.000 quân tinh nhuệ sát biên giới Ukraine, quyết lập vùng đệm - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tập trung khoảng 50.000 binh sĩ mạnh nhất gần khu vực Sumy, miền Bắc Ukraine, song nhấn mạnh rằng Kiev đã triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn khả năng Moscow mở một cuộc tấn công quy mô lớn tại đây.

Đợt tập kết quân này diễn ra trong bối cảnh Nga dường như đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mùa hè tại Ukraine, trong khi Kiev vẫn đang chờ phía Moscow trình bày bản kế hoạch nêu rõ các điều kiện để tiến hành đàm phán ngừng bắn.

Sumy nằm sát biên giới với vùng Kursk của Nga, nơi mà trước đây lực lượng Ukraine từng kiểm soát một phần trong nhiều tháng, trước khi gần như bị Nga đẩy lùi hoàn toàn vào tháng trước, dù Kiev khẳng định vẫn còn kiểm soát một số khu vực tại đây.

“Lực lượng lớn nhất, mạnh nhất của họ hiện đang tập trung tại mặt trận Kursk. Mục tiêu là đẩy quân đội chúng tôi ra khỏi khu vực Kursk và chuẩn bị cho các hành động tấn công nhằm vào vùng Sumy", ông Zelensky phát biểu trước báo giới hôm 27/5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố muốn thiết lập một “vùng đệm” dọc biên giới giữa Nga và Ukraine.

Ông cho biết, xét đến những diễn biến gần đây ở vùng Kursk, Belgorod và Bryansk, cần phải có nỗ lực ngay lập tức để khôi phục và xây dựng lại vùng đất bị ảnh hưởng. Điều này bao gồm hỗ trợ người dân địa phương trở về quê nhà của họ, với điều kiện an ninh cho phép.

Vùng đệm an ninh đang là một trong những vấn đề được Nga đặc biệt quan tâm trong bối cảnh Ukraine tăng cường tập kích vào các khu vực biên giới của Nga, và đặc biệt Kiev chưa có ý định từ bỏ chiến dịch đột kích tỉnh Kursk sau khi bị đẩy lùi khỏi đây.

Ông Zelensky cho biết ông tin rằng Moscow đang nhắm đến một vùng đệm rộng khoảng 10km.

Nga đã kiểm soát ít nhất 4 ngôi làng biên giới ở khu vực Sumy trong thời gian gần đây, và đã lặng lẽ tiến sâu từng bước trong vài tuần qua tại một số khu vực ở mặt trận phía Đông Ukraine, gần thành phố Kostyantynivka.

Tuy nhiên, theo ông Zelensky, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi quân Nga lùi lại khoảng 4km tại khu vực này trong vòng 2 ngày.

Ukraine và Nga mới đây đã tiến hành trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên sau cuộc gặp giữa phái đoàn hai nước tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ cách đây gần hai tuần, cuộc gặp không mang lại thỏa thuận ngừng bắn như kỳ vọng của Ukraine, Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Ukraine cho biết ông coi Thổ Nhĩ Kỳ, Vatican và Thụy Sĩ là những địa điểm khả thi nhất cho các cuộc đàm phán tiếp theo với Nga. Ông nói thêm rằng Malta và một số quốc gia châu Phi cũng đã bày tỏ mong muốn làm trung gian tổ chức đàm phán.

Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin Moscow không coi Vatican là một địa điểm tiềm năng cho đàm phán.

Ông Zelensky cho biết ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới sau khi được Thủ tướng Canada Mark Carney, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của khối, mời tham dự. Ông cũng cho biết có khả năng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh EU tiếp theo.

Nói về ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, ông Zelensky cho biết ông muốn có 30 tỷ USD để tài trợ đầy đủ cho năng lực sản xuất hiện có trong lĩnh vực đang mở rộng nhanh chóng này.

Theo ST
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine