1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kremlin: Mỹ không hiểu gì về Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Điện Kremlin thẳng thắn tuyên bố Mỹ không hiểu gì về Nga khi cho rằng Tổng thống Vladimir Putin không được thông báo đầy đủ về chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Điện Kremlin: Mỹ không hiểu gì về Nga - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik).

"Hóa ra, cả Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đều không nắm được những gì đang diễn ra ở Điện Kremlin. Họ đơn giản không hiểu Tổng thống Putin, không hiểu cơ chế ra quyết định của Nga và không hiểu công việc mà chúng tôi làm", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại cuộc họp báo ngày 31/3. 

Ông Peskov bình luận thêm: "Đây không chỉ là điều đáng tiếc mà còn làm dấy lên quan ngại bởi sự hiểu lầm như vậy có thể dẫn đến những quyết định sai lầm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đây là bình luận chính thức đầu tiên của Nga sau khi người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby hôm 30/3 nói với các phóng viên rằng, Bộ Quốc phòng Nga không báo cáo đầy đủ (tình hình chiến dịch ở Ukraine) cho Tổng thống Putin.

"Nếu ông ấy không được báo cáo đầy đủ, các nhà đàm phán Nga làm sao có thể đi đến thỏa thuận", quan chức Lầu Năm Góc nhận định. Ông Kirby nói, nhận định này được đưa ra dựa vào các thông tin tình báo. 

Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine từ ngày 24/2 với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Hơn một tháng kể từ khi mở màn, Bộ Quốc phòng Nga hôm 29/3 thông báo đã hoàn tất mục tiêu giai đoạn một của chiến dịch và chuyển trọng tâm sang "giải phóng" khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine.

Giới quân sự phương Tây tin rằng, Nga đang thay đổi chiến thuật, dồn lực lượng cho khu vực Donbass sau khi kế hoạch giành quyền kiểm soát Kiev và một số thành phố chiến lược của Ukraine trước mắt thất bại. Các chuyên gia không loại trừ khả năng, Nga tìm cách bao vây lực lượng của Ukraine ở vùng Donbass, chia cắt Ukraine thành hai miền. Một số ý kiến lại cho rằng tuyên bố chuyển hướng mục tiêu của Nga chỉ là "đòn nghi binh", thay vì rút quân khỏi khu vực quanh Kiev và thành phố Chernihiv, Moscow dường như đang tập hợp lại lực lượng ở các khu vực này.

Trong khi phương Tây cố "giải mã" động thái của Moscow, giới chức Nga khẳng định, chiến dịch quân sự ở Ukraine đến nay vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và sẽ đạt tất cả các mục tiêu đề ra. Trong quá trình đàm phán, Nga đã đưa ra các điều kiện để chấm dứt xung đột, trong đó có việc Ukraine phải cam kết trung lập, không gia nhập NATO, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga và công nhận độc lập cho hai vùng ly khai ở Donbass.

Về phía Ukraine, phái đoàn của nước này phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán về vị thế trung lập, nhưng cũng nhấn mạnh không thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine