1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin nói chưa đủ điều kiện ngừng bắn ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Italy cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố điều kiện hiện nay chưa đủ để ngừng bắn ở Ukraine.

Tổng thống Putin nói chưa đủ điều kiện ngừng bắn ở Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

"Tôi nói với ông ấy rằng, tôi muốn cuộc gọi này thảo luận về hòa bình, và ông ấy nói: "Chắc chắn rồi, chúng ta hãy nói về hòa bình". Tôi hỏi khi nào hoặc liệu có dự kiến ngừng bắn hay không, ông ấy nói: "Các điều kiện vẫn chưa chín muồi", Thủ tướng Italy Mario Draghi nói về nội dung cuộc điện đàm với Tổng thống Putin tại cuộc họp báo ở Rome hôm nay 31/3.

"Tôi cho rằng, để giải quyết những vấn đề cốt lõi nhất định cho một thỏa thuận, cần phải có một cuộc họp với (Tổng thống Ukraine) Volodymyr Zelensky, người đã đề xuất cuộc gặp này kể từ khi bắt đầu chiến sự. Nhưng ông Putin cho rằng bây giờ chưa phải thời điểm chín muồi", ông Draghi nói thêm.

Theo Thủ tướng Italy, Tổng thống Ukraine luôn sẵn sàng để bắt đầu đàm phán hòa bình, vấn đề bây giờ chỉ là có đủ điều kiện để Nga đàm phán hay không. "Thực tế cho thấy chỉ sự phòng vệ của Ukraine mới có thể đẩy lùi chiến dịch này và điều đó sẽ dẫn tới việc bắt đầu tiến trình đàm phán", ông Draghi cho biết.

Thủ tướng Draghi xác nhận nguồn cung khí đốt từ Nga vẫn chưa bị cắt. Theo ông Draghi, Tổng thống Putin đã nói rằng, các hợp đồng khí đốt hiện tại vẫn còn hiệu lực và các công ty châu Âu sẽ tiếp tục thanh toán bằng đồng Euro và USD, thay vì đồng rúp.

Trước đó, Tổng thống Putin tuyên bố các nước "thiếu thân thiện" với Nga sẽ phải thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp, bắt đầu từ 31/3. Việc Nga quyết định chỉ nhận thanh toán bằng rúp đối với các quốc gia, vùng lãnh thổ "không thân thiện" chủ yếu tác động đến châu Âu, khu vực vốn phụ thuộc lớn vào nguồn cung năng lượng từ Nga. 

Nga đã công bố danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ mà Moscow coi là "không thân thiện" do áp đặt hoặc tham gia trừng phạt Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Danh sách này gồm Mỹ, Canada, các nước EU, Anh, Ukraine, Montenegro, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Iceland, Liechtenstein, Monaco, Na Uy, San Marino, Bắc Macedonia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Micronesia, New Zealand, Singapore và Đài Loan.

Tổng thống Putin ký lệnh triệu tập lính nghĩa vụ

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo, Tổng thống Putin đã ký lệnh triệu tập 134.500 lính nghĩa vụ mới. Đây là đợt triệu tập thường niên của quân đội Nga vào mùa xuân.

Theo sắc lệnh của ông Putin, các thanh niên từ 18-27 tuổi sẽ được triệu tập. Họ sẽ được triển khai đến các căn cứ vào cuối tháng 5.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định lính nghĩa vụ mới sẽ không được điều động vào các "điểm nóng".

"Phần lớn quân nhân sẽ trải qua khóa đào tạo chuyên nghiệp tại các trung tâm huấn luyện từ 3-5 tháng. Tôi nhấn mạnh rằng lính nghĩa vụ sẽ không tham gia bất kỳ điểm nóng nào", ông Shoigu cho biết.

Mikhail Benyash, luật sư đại diện cho một số thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga từ chối lệnh đến Ukraine, nói rằng theo luật Nga, lính nghĩa vụ có thể được gửi đi chiến đấu sau vài tháng huấn luyện.

Ngày 9/3, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận một số lính nghĩa vụ đã được gửi đến Ukraine, dù trước đó Tổng thống Putin phủ nhận điều này và nói rằng chỉ lực lượng chính quy mới tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo Reuters, Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine