Điện Kremlin giải thích về bộ quân phục của Tổng thống Putin khi đến Kursk
(Dân trí) - Điện Kremlin đã lên tiếng dập tắt những đồn đoán liên quan đến bộ quân phục của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông đến thị sát ở tỉnh biên giới Kursk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp với các tướng quân đội ở Kursk ngày 12/3 (Ảnh: TASS).
Truyền thông Nga ngày 12/3 đồng loạt phát hình ảnh Tổng thống Vladimir Putin mặc quân phục thăm một trong các sở chỉ huy quân sự nước này ở tỉnh Kursk, nơi diễn ra giao tranh khốc liệt giữa Nga và Ukraine gần đây.
Đây là lần đầu tiên ông Putin tới Kursk kể từ khi khu vực này bị quân Ukraine tấn công và kiểm soát vào tháng 8/2024.
Lần gần nhất trước đó mà Tổng thống Putin xuất hiện trong quân phục dã chiến là tại cuộc tập trận chiến lược Vostok năm 2022, một cuộc tập trận lớn với sự tham gia của quân đội Nga và một số quốc gia đồng minh, đối tác.
Hình ảnh nhà lãnh đạo Nga mặc quân phục nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một số ý kiến cho rằng bộ trang phục nhằm phát đi thông điệp răn đe của Nga trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy đề xuất ngừng bắn 30 ngày giữa Nga và Ukraine.
Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Về bản chất, chúng ta đang nói về khu vực Kursk, về việc đạt đến giai đoạn cuối cùng của chiến dịch nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk. Tổng tư lệnh đã đến một trong những sở chỉ huy, quyết định mặc quân phục là phù hợp".
Chuyến thị sát Kursk của ông Putin diễn ra không lâu sau khi quân đội Nga mở chiến dịch phản công từ nhiều hướng, nhắm vào các vị trí của Ukraine ở thị trấn chiến lược Sudzha.
Bộ Quốc phòng Nga hôm nay công bố đoạn video cho thấy quân đội của họ đã giành lại hoàn toàn thị trấn Sudzha và sẽ sớm lấy lại toàn bộ lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine chiếm giữ.
Nga tìm cách đánh bật quân Ukraine khỏi Kursk càng sớm càng tốt để tước đi lá bài mặc cả của Kiev trước bất cứ cuộc hòa đàm tiềm năng nào.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, hôm nay đã đến Moscow để thông báo kết quả hội đàm giữa Mỹ và Ukraine hôm 11/3. Washington đang chờ câu trả lời của Moscow sau khi Ukraine đồng ý với đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Mỹ.
Tuy nhiên, Nga tỏ ra không mặn mà với đề xuất này. Cố vấn chính sách đối ngoại cấp cao của Điện Kremlin Yuri Ushakov cho rằng đề xuất ngừng bắn của Mỹ chỉ là "sự tạm dừng" cho Ukraine trong khi Nga tìm kiếm giải pháp lâu dài có tính đến lợi ích và mối quan tâm của Moscow.
"Tôi đã nêu rõ lập trường của chúng tôi rằng đây chỉ là sự tạm dừng hoạt động của quân đội Ukraine, ngoài ra không có gì hơn. Chúng tôi không được gì cả. Nó chỉ mang lại cho người Ukraine cơ hội để tập hợp lại, tăng cường sức mạnh và tiếp tục cuộc chiến", ông Yuri Ushakov nói.
Theo các nguồn thạo tin, Nga mong muốn một lệnh ngừng bắn kèm theo các điều kiện đảm bảo lợi ích và giải quyết những lo ngại của Moscow.