Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Tổng thống Putin đến "điểm nóng" Kursk, ra mệnh lệnh thép

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến tỉnh biên giới Kursk và ra mệnh lệnh nhanh chóng đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi đây.

Tổng thống Putin đến điểm nóng Kursk, ra mệnh lệnh thép - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp với tướng quân đội ở Kursk ngày 12/3 (Ảnh: TASS).

RT đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/3 đã đến Kursk, đánh dấu lần đầu tiên chủ nhân Điện Kremlin đến nơi này kể từ khi Ukraine tấn công và kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở đây hồi tháng 8/2024.

Ông Putin đã có cuộc họp với các tướng quân đội, trong đó có Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, tại sở chỉ huy và giao nhiệm vụ đánh bại lực lượng vũ trang Ukraine ở Kursk càng sớm càng tốt.

"Thật vậy, mục tiêu của chúng ta trong tương lai gần là đánh bại đối phương cố thủ ở vùng Kursk và tham gia vào các hoạt động quân sự tại đây, thực hiện điều đó càng sớm càng tốt", Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc họp.

Tổng thống Putin đến "điểm nóng" Kursk, ra mệnh lệnh thép (Video: RT).

Ông Putin nói thêm rằng Moscow sẽ cân nhắc việc tạo ra một "khu vực an ninh" dọc biên giới với Ukraine. Ông tuyên bố, các đơn vị Ukraine hoạt động ở khu vực này nên bị coi là "những kẻ khủng bố", bao gồm bất kỳ lính Ukraine nào bị bắt làm tù binh trong khu vực.

Tại cuộc họp, Tổng tham mưu trưởng Gerasimov đã báo cáo về tình hình ở Kursk. Ông cho biết, quân đội Nga đã giành lại khoảng 1.100km2, khoảng 86% lãnh thổ ở Kursk bị Ukraine chiếm giữ và các đơn vị đang đẩy lùi lực lượng Ukraine một cách có hệ thống.

Theo ông Gerasimov, trong 5 ngày qua, cánh quân phía Bắc của Nga đã kiểm soát 24 khu định cư và 259km2 lãnh thổ ở Kursk. Ở một số khu vực nhất định, lực lượng Nga đã tiến vào vùng biên giới Sumy của Ukraine. Ông cũng cho biết quân đội Ukraine đã chịu 67.000 thương vong trong khu vực, trong khi Nga bắt giữ 430 tù binh Ukraine.

Ông Gerasimov tuyên bố, trong tương lai gần, quân đội Ukraine sẽ bị đánh bại ở Kursk và lực lượng của Moscow sẽ tiến đến biên giới.

Chuyến thăm Kursk của Tổng thống Putin diễn ra chỉ vài giờ sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin về việc quân đội Nga đã giành lại Sudzha, thị trấn chiến lược ở Kursk. Một số video trên mạng xã hội dường như cho thấy quân đội Nga đang giương cao lá cờ ở trung tâm thành phố.

Theo một số báo cáo, giao tranh đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía tây và tây bắc của Sudzha.

Đầu tuần này, quân đội Nga đã giành lại 12 khu định cư và hơn 100km2 đất trong một cuộc tấn công bất ngờ. Chiến dịch này đã được chuẩn bị trong nhiều tháng và có sự tham gia của khoảng 800 binh lính đi bộ 12-15km qua một đường ống dẫn khí đốt bỏ không để xâm nhập vào các vị trí sau phòng tuyến của Ukraine.

Ukraine mở chiến dịch tấn công vào Kursk hồi tháng 8 năm ngoái nhằm phân tán lực lượng Nga khỏi mặt trận miền Đông Ukraine, giúp Kiev có được lá bài mặc cả trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow.

Nga tuyên bố các cuộc phản công sau đó của Moscow đã khiến Ukraine thiệt hại nặng nề. Nga cũng từng bác bỏ ý tưởng của Ukraine về việc đổi lãnh thổ lấy lãnh thổ.

Theo TASS, RT