1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine ngày 8/11: Nga tiếp tục xuyên thủng phòng tuyến ở Kupyansk

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Kênh Rybar đưa tin, ở hướng Starobel, gần Kupyansk, quân đội Nga tiếp tục xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 8/11: Nga tiếp tục xuyên thủng phòng tuyến ở Kupyansk - 1

Nga đang đẩy mạnh tấn công ở Ukraine (Ảnh minh họa: Sky News).

Nga liên tiếp xuyên thủng phòng tuyến Kiev ở Kupyansk

Kênh Rybar đưa tin, trên hướng Starobel, gần Kupyansk, quân đội Nga tiếp tục xuyên thủng hàng phòng ngự của quân Ukraine. Do tình hình phức tạp, Ukraine đã tập hợp những đơn vị quan trọng để tăng cường phòng thủ trong trường hợp Nga tấn công toàn diện.

Trong vài ngày, Lực lượng Vũ trang Nga đã dọn dẹp vị trí đổ bộ, di chuyển khỏi Pervomaiskoe và mở rộng vùng kiểm soát. Tuy nhiên, như trước đây, tiến độ không thể nhanh chóng do khu vực bị rải mìn dày đặc.

Chiến sự Ukraine ngày 8/11: Nga tiếp tục xuyên thủng phòng tuyến ở Kupyansk - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Kupyansk tính tới ngày 7/11 (Ảnh: Rybar).

Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại Sinkovka, nơi giao tranh đã bước vào giai đoạn thế trận. Nga đang củng cố loạt vị trí đã giành được trong khi Ukraine thậm chí không cố gắng phản công do tổn thất nặng nề.

Ngoài ra, Quân đội Nga đang tiến hành tập kích gần đường Timkovka, nơi lữ đoàn bộ binh 41 và 54 Ukraine đang trấn giữ. Và ngay phía nam, lữ đoàn 41 của Kiev đang cố gắng phản công từ Ivanovka nhưng không thành công.

Mặc dù vậy, Ukraine vẫn đang giữ vững phòng tuyến. Nguồn cung cấp của nhóm đã được khôi phục - một cầu phao mới được lắp đặt tại Kupyansk - Uzlovoe. Pháo binh của lữ đoàn pháo binh số 40 Ukraine từ ngoại vi Peschanoe tiến hành rải mìn từ xa trên khu vực.

Rõ ràng Nga đã đạt được những thành công đáng kể trong khu vực này, cải thiện tình hình chiến thuật. Tuy nhiên, để cường tập vào khu vực kiên cố Kupyansk, ít nhất cần phải cắt nguồn cung cấp của nhóm, điều này vẫn chưa thể thực hiện được vì Ukraine đang nhanh chóng khôi phục những cửa khẩu vượt sông.

Trên hướng Soledar, tại sườn phía bắc Bakhmut, trong khu vực hồ chứa Berkhovka, Nga đã kiểm soát một số vị trí dọc tuyến đường sắt. Bị tổn thất, Ukraine buộc phải rút lui về vườn ươm Valyanovsky, bỏ lại trang bị.

Nga mở rộng bàn đạp, sẵn sàng công phá Avdiivka

Kênh Rybar cho biết, theo hướng Donetsk, tại sườn phía bắc pháo đài Avdiivka, Nga dồn dập nã mưa hỏa lực vào lực lượng đối phương cố thủ trong công sự bê tông. Quân đội Nga tiếp tục giành thêm những vị trí bàn đạp, tiến hành một cuộc tấn công có hệ thống với tổn thất nhân lực tối thiểu.

Ở sườn phía nam, phía Ukraine xác nhận các đơn vị Nga đã tập hợp ở hai nơi phía tây đường sắt theo hướng Stepovoe (Petrovskoe), và việc truy quét đang được tiến hành. Lực lượng vũ trang Ukraine đang tấn công bằng bom chùm trong nỗ lực làm chậm cuộc tấn công của Nga.

Tại bãi chứa xỉ thải, tình hình không có gì thay đổi: sau khi rút lui khỏi đó, pháo binh Ukraine đang bắn cấp tập vào cao điểm này đồng thời tăng quân trấn giữ sườn phía đông gần nhà máy luyện than cốc Avdiivka.

Theo kênh Ayden, Nga mới giành thêm được các vị trí dọc theo tuyến đường sắt phía bắc hướng tới Avdiivka, đang củng cố cùng với ngọn đồi công nghiệp. Bước tiếp theo Nga có thể sẽ tấn công Stepove ở phía bắc cũng như Sieverne ở phía nam.

Sau khi Nga giành được hai khu định cư nhỏ này, nhiệm vụ bao vây Avdiivka gần như đã hoàn thành, lực lượng Ukraine sẽ phải chịu một áp lực rất lớn.  Quân Nga cũng sẽ tấn công về phía bắc hướng tới Novokalynove và Keramik. Nếu các thị trấn này thất thủ, sườn phía bắc của Nga sẽ được bảo đảm, khi đó Ukraine sẽ có rất ít hy vọng giành lại ngọn đồi và Krasnohorivka, về cơ bản không có hy vọng đảo ngược vòng vây.

Ngoài ra, nếu nỗ lực đẩy về phía bắc này thành công, Nga sẽ có thể mở rộng sườn phía bắc dọc theo đường ray cũng là khu vực có độ cao (mũi tên màu vàng) trong bản đồ dưới đây.

Ở lối vào của Avdiivka, chúng ta có thể mong đợi một cuộc tấn công nhỏ được sử dụng để giữ chặt quân Ukraine ở nguyên các vị trí, làm giảm tính linh hoạt của các tuyến phòng thủ. Có lẽ không nên mong đợi nhiều tiến triển, nhưng căn cứ cũ (ô màu đỏ) là điểm mạnh của Ukraine, là cái gai đối với Nga, có thể sẽ bị tấn công nhổ bỏ.

Nhìn chung, đây sẽ là một chiến dịch tấn công chậm, tương tự như Bakhmut, với sự khác biệt duy nhất là kích thước, Avdiivka nhỏ hơn nhiều nên có thể sẽ thất thủ nhanh hơn vì nó không có pháo đài đằng sau như Chasov Yar.

Chiến sự Ukraine ngày 8/11: Nga tiếp tục xuyên thủng phòng tuyến ở Kupyansk - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính đến ngày 7/11 (Ảnh: Ayden).

Ukraine triển khai vũ khí mới tầm xa đầy uy lực

Newsweek đưa tin, một nhà sản xuất công nghiệp quốc phòng Ukraine hôm thứ Hai (6/11) thông báo rằng các máy bay không người lái cảm tử nội địa đã sẵn sàng được triển khai.

Ông Smetanin, Tổng giám đốc của nhà sản xuất vũ khí nhà nước Ukroboronprom, cho biết, các máy bay không người lái có tầm bay tối đa 1.000km, được sản xuất với sự trợ giúp của các nhà cung cấp nước ngoài.

"Nó đã được sản xuất. Đặc biệt là hợp tác với đối tác nước ngoài. Độ chính xác đến đâu thì tôi sẽ chưa thể cho các bạn biết vì lý do an ninh. Cái chính là chúng bay và kích hoạt đầu nổ theo điều khiển của lực lượng phòng vệ. Điều đó thật tuyệt", ông Smetanin nói nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vũ khí mới.

Tổng thống Zelensky: Phòng không Ukraine sẽ được tăng cường

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối 7/11, Tổng thống Zelensky tuyên bố tăng cường bảo vệ không phận.

Ông Zelensky nói: "Như mọi khi, tôi bắt đầu ngày mới bằng một cuộc hội nghị trực tuyến. Điều cấp bách nhất: Tôi được thông báo rằng các hệ thống phòng không NASAMS bổ sung đã được đưa vào trực chiến. Và điều đó không phải tất cả. Lá chắn phòng không của Ukraine sẽ được tăng cường hơn nữa. Tôi cảm ơn các đối tác đã giúp đỡ cũng như toàn bộ đội ngũ của chúng tôi đang làm việc trên phạm vi quốc tế".

Mỹ phủ nhận việc gây sức ép buộc Ukraine hòa đàm với Nga

NBC News đưa tin, trong cuộc họp ngắn ngày 7/11, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel  phủ nhận các báo cáo cho rằng Hoa Kỳ đã khuyến khích Ukraine tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

"Chúng tôi không biết về bất kỳ cuộc trò chuyện nào với Ukraine về các cuộc đàm phán ngoài cấu trúc công thức hòa bình", Phó phát ngôn viên nói với báo giới khi đề cập đến kế hoạch 10 điểm của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhằm chấm dứt xung đột.

Đảng Dân chủ (Mỹ) chặn dự luật hỗ trợ Israel mà không có Ukraine

Reuters đưa tin, đảng Dân chủ tại Thượng viện vào ngày 7/11 đã chặn một dự luật do Đảng Cộng hòa đề xuất nhằm cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Israel mà không gửi bất kỳ khoản tiền nào tới Ukraine.

Dự luật, được Hạ viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo thông qua vào tuần trước, đã bị Đảng Dân chủ chỉ trích vì trì hoãn hỗ trợ cho Kiev và chính trị hóa cuộc xung đột Israel.

Cách đây vài tuần, Nhà Trắng đã trình bày một gói tài trợ rộng rãi trị giá 105 tỷ USD, trong đó có 61 tỷ USD viện trợ cho Ukraine cùng khoảng 14 tỷ USD cho Israel cũng như các hạng mục khác.

Kế hoạch này vấp phải sự phản đối của các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Chủ tịch mới được bổ nhiệm Mike Johnson, người nói rằng việc ủng hộ Tel Aviv trong cuộc chiến chống lại Hamas là ưu tiên hàng đầu, đồng thời đề xuất một dự luật tài trợ độc lập cho Israel.

Để trở thành luật, dự luật sẽ phải được lưỡng viện thông qua, sau đó được Tổng thống Joe Biden ký, người cho biết ông sẽ phủ quyết nếu nó được thông qua.

Ông Zelensky: Máy bay F-16 đầu tiên của Hà Lan đã có mặt ở Romania

Kyiv Independent đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 7/11 cho biết, 5 máy bay chiến đấu F-16 của Hà Lan đã tới một trung tâm huấn luyện tại Romania để giúp chuẩn bị cho các phi công Ukraine học chuyển loại.

"Tôi biết ơn Hà Lan và Thủ tướng Mark Rutte vì đã đi đầu trong việc hỗ trợ Ukraine... Chúng tôi tiếp tục hợp tác để chào đón F-16 bay vào bầu trời Ukraine càng sớm càng tốt", ông Zelensky nói.

Bộ Quốc phòng Hà Lan trước đó vào ngày 7/11 đã công bố 5 chiếc F-16 đang trên đường tới Romania.

Tuyên bố cho biết Hà Lan sẽ cung cấp 12-18 chiếc F-16 cho mục đích huấn luyện, nhưng các máy bay phản lực này sẽ vẫn là tài sản của Hà Lan và sẽ chỉ được bay trên lãnh thổ NATO.

AFP đưa tin, các máy bay này sẽ được bảo trì bởi nhà sản xuất Lockheed Martin có trụ sở tại Mỹ, đơn vị cũng sẽ cung cấp dịch vụ đào tạo.

Chiến sự Ukraine ngày 8/11: Nga tiếp tục xuyên thủng phòng tuyến ở Kupyansk - 4

Chiến đấu cơ F-16 do Mỹ chế tạo (giữa và bên phải) cùng với tiêm kích Su-27 Ukraine trong cuộc diễn tập tại Mỹ. (Ảnh: The Drive)

Bộ Tài chính Ukraine: Kiev rất cần sự giúp đỡ

European Pravda đưa tin, Ngân sách quân sự của Nga cao hơn gấp đôi ngân sách quân sự của Ukraine vào năm 2024, khiến sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài trở nên quan trọng.

Điều này đã được Bộ trưởng Tài chính Sergei Marchenko nêu trong một cuộc phỏng vấn với Corriere della Sera, hãng truyền thông Ý.

Ông Marchenko nói về nhu cầu tài trợ của Ukraine cho năm 2024 và tầm quan trọng của việc duy trì sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế cho Ukraine.

Theo ông, tỷ trọng chi tiêu quân sự là hơn 50% tổng ngân sách tương đương khoảng 21% GDP cho năm 2024.

Theo Bộ trưởng, Ukraine chỉ đạo huy động tất cả các khoản thu ngân sách nhà nước cũng như các khoản vay nội bộ để tài trợ cho chiến dịch quân sự. Đồng thời, về mặt thuế và vay nợ nội bộ, Ukraine đã đạt đến giới hạn.

Nhu cầu tài chính của Ukraine đối với hỗ trợ bên ngoài vào năm 2024 lên tới 41 tỷ USD nhưng hiện còn thiếu tới 29 tỷ USD.

Đồng thời, ngân sách của Nga dành cho chiến dịch quân sự là 115 tỷ USD, gấp hơn 2,5 lần so với Ukraine. Ông Marchenko nói: "Nếu không có sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, chúng tôi sẽ phải giảm đáng kể chi tiêu phi quân sự".

Đó là lý do tại sao, Bộ trưởng lưu ý, sự hỗ trợ của Washingtonlà cực kỳ quan trọng đối với Ukraine.

Nga có thể sẵn sàng tiến hành cuộc tấn công mới vào Avdiivka

AFP đưa tin, Ukraine đang chuẩn bị cho việc đối phó với một cuộc tấn công mới của Nga vào thành phố Avdiivka, sau nhiều nỗ lực gần đây không thành công của lực lượng Moscow nhằm bao vây thị trấn này.

"Làn sóng thứ ba chắc chắn sẽ xảy ra. Đối phương đang tập hợp lại sau đợt tấn công thứ hai bất thành", Vitaliy Barabash, người đứng đầu cơ quan quân quản Avdiivka, cho biết hôm thứ Ba 7/11.

Ông Barabash cho biết Nga có thể đã "sẵn sàng" tiến hành cuộc tấn công toàn diện tiếp theo vào thành phố, nhưng điều kiện thời tiết hiện không thuận lợi.

Lực lượng Nga đã giành được thành phố Bakhmut vốn gần như bị san bằng vào tháng 5, sau nhiều tháng giao tranh, sau đó, kể từ giữa tháng 10 đã tập trung tấn công Avdiivka, một cửa ngõ tiềm năng dẫn vào Donetsk.

Nga tiếp tục bào mòn lực lượng Ukraine ở Nam Donetsk

Theo Rybar, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục hạ gục đối phương một cách có phương pháp trên các đường tiếp cận Staromayorskoe và Priyutnoe với sự hỗ trợ của máy bay không người lái cùng pháo binh. Mất quá nhiều nhân sự, Ukraine không thể thực hiện các đợt phản công.

Trong khu vực Ugledar diễn ra các trận chiến tại khu vực các ngôi nhà gần Nikolskoe, cũng như trên các đường tiếp cận Novomikhailovka.

Tại khu vực Orekhov, Ukraine đã thực hiện một nỗ lực tấn công khác theo hướng Verbovoe, có sự tham gia của xe tăng thiết giáp, nhưng kế hoạch của họ nhanh chóng bị bại lộ, Nga nhanh chóng sử dụng các vũ khí chống tăng ngăn chặn. Bị mất trung đội đổ bộ cùng một số xe bọc thép, Ukraine rút lui về tuyến ban đầu.

Theo Reuters, Newsweek, NBC News, AFP, Rybar, Ukrainska Pravda, Kyiv Independent, European Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine