1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine phá hủy tàu tên lửa hiện đại của Nga ở Crimea

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Trong bài phát biểu tối 6/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky chúc mừng lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy Askold, một trong những tàu chiến mang tên lửa hành trình Kalibr của Nga ở Crimea.

Ukraine phá hủy tàu tên lửa hiện đại của Nga ở Crimea - 1

Ukraine phá hủy tàu chiến mang tên lửa Kalibr của Hải quân Nga (Ảnh: Kyiv Post).

Ukraine công bố bằng chứng phá hủy tàu chiến hiện đại của Nga

Trong cuộc không kích cuối tuần ở Crimea, không quân Ukraine được cho là đã phá hủy tàu hộ vệ mang tên lửa hành trình Askold, chiến hạm tương đối mới trong biên chế Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga.

Trong bài phát biểu buổi tối thứ Hai 6/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky chúc mừng lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy Askold, một trong những tàu chiến mang tên lửa hành trình Kalibr của Nga vào cuối tuần qua.

"Tôi cảm ơn tất cả những người đã đảm bảo phá hủy thành công tàu Nga tại xưởng đóng tàu Kerch", ông Zelensky nói trong bài phát biểu buổi tối, 2 ngày sau khi một chỉ huy Ukraine thông báo tin tức về cuộc không kích vào xưởng đóng tàu Zaliv ở Crimea.

Con tàu bị phá hủy, Askold, là tàu hộ tống lớp Karakurt tương đối mới, một lớp tàu chiến được giới thiệu vào năm 2018, được thiết kế để mang tên lửa hành trình chống hạm Kalibr hoặc Onyx.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, Nga đã hạ thủy 3 tàu hộ tống lớp Karakurt thuộc Dự án 22800 như vậy từ nhà máy đóng tàu Zalyv tính đến năm 2023.

"Nhà máy đóng tàu Zalyv là nhà máy đóng tàu lớn nhất ở Đông Âu và có thể là cơ sở sửa chữa chính của BSF (Hạm đội Biển Đen) còn hoạt động ở Crimea sau cuộc tấn công hiệu quả của Ukraine vào cơ sở sửa chữa tàu thuộc sở hữu nhà nước Nga Sevmorzavod ở Sevastopol vào ngày 13/9", ISW viết.

Vào ngày 4/11, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào xưởng đóng tàu ở cảng Kerch ở Crimea. Sau đó, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleschuk viết trên Telegram rằng xưởng đóng tàu là "nơi đồn trú của một trong những tàu hiện đại nhất của Hải quân Nga", một con tàu có khả năng mang tên lửa Kalibr siêu thanh cực mạnh.

Tướng Oleshchuk ám chỉ rằng Quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình SCALP của Pháp, phóng từ máy bay chiến đấu Ukraine.

Tối ngày 4/11, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận rằng một trong những tàu của họ tại xưởng đóng tàu Zaliv đã bị "hư hỏng" nhưng không đưa ra thông tin cụ thể.

Ukraine phá hủy tàu chiến Hải quân Nga (Nguồn: Kyiv Post).

Tàu tên lửa Nga bị Ukraine phá hủy mạnh đến đâu?

Đứng trước yêu cầu thiết kế một mẫu tàu tên lửa cỡ nhỏ mới, có uy lực và tính năng kỹ thuật phù hợp, Nga đã cho ra đời Đề án 22800 Karakurt, được phát triển bởi các chuyên gia từ Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương Almaz ở Saint Petersburg.

Đây là lớp tàu hộ vệ tên lửa cỡ nhỏ với lượng choán nước khoảng 800 tấn, có khả năng thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên biển và đường thủy nội địa, trang bị vũ khí uy lực để phá hủy các cơ sở quan trọng ở khu vực ven biển và tiêu diệt lực lượng mặt nước của đối phương. Tàu có thể thực hiện nhiệm vụ độc lập hoặc tác chiến theo biên đội hoặc nhóm tấn công của Hải quân Nga.

Tàu có thể đạt tốc độ tối đa 55,5km/h, dự trữ hoạt động liên tục trên biển khoảng 15 ngày, tầm hoạt động từ 4.000-4.500km. Thủy thủ đoàn gồm 39 người.

Vũ khí trang bị chính của tàu chiến lớp Karakurt là tên lửa hành trình Kalibr-NK, với đầu đạn nặng 500kg, có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly từ 1.400-2.600km.

Việc lắp đặt bệ phóng đa năng 3S14 cũng cho phép chúng phóng tên lửa chống hạm siêu thanh Onyx. Trong tương lai, kho vũ khí của các tàu lớp Karakurt sẽ được bổ sung bằng tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon.

Hệ thống vũ khí phụ trên tàu lớp Karakurt bao gồm tổ hợp pháo AK-176MA cỡ nòng 76mm. Ngoài ra, tàu còn được trang bị thêm máy bay không người lái trinh sát chiến thuật Orlan-10.

Các tàu lớp Karakurt cũng được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-M, phiên bản hải quân của tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir, có khả năng bảo vệ tàu trước các cuộc tấn công ồ ạt của vũ khí chính xác cao, hoặc các cuộc tấn công từ máy bay và trực thăng của đối phương ở cự ly tới 20km và ở độ cao 15km.

Một trong những ưu điểm chính của các tàu lớp Karakurt là khả năng cơ động và tốc độ. Đồng thời nhờ trang bị vũ khí hiện đại, chúng có thể tấn công ở phạm vi chiến lược. Nếu được trang bị vũ khí siêu thanh, có thể sử dụng chúng như một biện pháp răn đe chiến lược.

Theo RT, Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine