1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Chiến sự Ukraine 27/7: Nga bao vây lực lượng của Kiev ở bắc Avdiivka

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Tại phía bắc Progress trên mặt trận Avdiivka, các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 31 Ukraine đã rơi vào vòng vây của quân đội Nga. Hầu hết binh sĩ Kiev đều không thể thoát ra.

Chiến sự Ukraine 27/7: Nga bao vây lực lượng của Kiev ở bắc Avdiivka - 1

Chiến sự Ukraine bước vào giai đoạn mới quyết liệt hơn (Ảnh minh họa: Reuters).

Tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine ở Avdiivka tan vỡ

Kênh Military Summary đưa tin, theo hướng Kupyansk, quân đội Nga được cho là đã phát triển thêm 600-1.000m về phía tây Novoselivske dọc theo các cánh đồng. Ngoài ra, Sư đoàn xe tăng số 4 đã xông vào Stelmakhivka và chiếm được nhiều vị trí hơn trong làng.

Tại Toretsk, lực lượng Moscow đã chiếm được phần lớn làng Zalizne, được xác nhận bởi cảnh quay bằng máy bay không người lái FPV của Ukraine. Vài chục binh lính Ukraine có thể vẫn cố thủ tại trung tâm và đang bị bao vây.

Ở New York, quân đội Nga đang phát triển đều về phía tây nam dọc theo các cánh đồng, áp sát hơn các làng Oleksandropil và Panteleimonivka.

Theo hướng Avdiivka, lực lượng Moscow tiếp tục phát triển và đang đánh sập những công sự cuối cùng trước tuyến phòng thủ Pokrovsk. Mũi xung kích của họ đã tiến đến ngoại vi các làng Vesele và Ivanivka. Một khi những cứ điểm cuối cùng này tan vỡ, đường đến Pokrovsk của quân đội Nga sẽ rộng mở.  Theo báo cáo của truyền thông phương Tây, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 Ukraine đang phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về nhân sự và trang thiết bị.

Lực lượng Kiev đã tấn công bằng HIMARS, phá hủy được hệ thống tên lửa phòng không Buk của đối phương. Cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS khác nhắm vào sân bay trên bán đảo Crimea, được cho là gây ra hỏa hoạn. Đổi lại, Moscow tấn công kho dầu và kho chứa thiết bị của Ukraine tại Kramatorsk bằng UAV.

Chiến sự Ukraine 27/7: Nga bao vây lực lượng của Kiev ở bắc Avdiivka - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka ngày 26/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, những mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu đỏ là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Military Summary).

Nga chính thức bao vây lực lượng Ukraine tại Progress

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đã kiểm soát Volchye, các chiến binh Ukraine cuối cùng đã rơi vào "cái vạc" tại phía bắc Progress trên mặt trận Avdiivka.

Cụ thể, quân đội Nga phát huy đà thắng lợi để đạt được những thành công mới và kiểm soát hoàn toàn làng Volchye. Ở phía bắc của những khu định cư này, lực lượng Moscow đã bao vây tiểu đoàn của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 31 Ukraine. Hai đại đội của đơn vị này đã rơi vào "nồi hầm" và hầu hết binh sĩ của họ đều không thể thoát ra.

Từ Progress, quân đội Nga tiếp tục tiến dọc theo đường sắt về phía Zhelanny và đến Vesyoly. Nhưng khó có khả năng họ sẽ tạo ra bước đột phá mới nếu không tăng cường sức mạnh cho hai bên sườn - kiểm soát Ivanovka và Vesyoly. Các trung tâm chỉ huy và trung tâm liên lạc của lực lượng Kiev có lẽ đã rút chạy khỏi Zhelanny và do đó không cần phải vội vàng.

Chiến sự Ukraine 27/7: Nga bao vây lực lượng của Kiev ở bắc Avdiivka - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka ngày 26/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu hồng là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Nga vượt kênh đào Siversky Donets - Donbas ở Chasov Yar

Kênh Rybar cho biết, lực lượng Moscow đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu tại vùng Kharkov, cũng như vào kho đạn dược tại nhà máy SKMZ Kramatorsk thuộc vùng Donetsk do Ukraine kiểm soát.

Trên trục Kupyansk - Svatove, sau các cuộc giao tranh, các đội xung kích của Nga đã tiến vào Stelmakhivka và Andriyivka, nhưng họ đã rút lui một chút tại làng Artemivka (Myasozhаrovka).

Theo hướng Bakhmut (Artemovsk), các đơn vị Moscow di chuyển về phía bắc Chasov Yar và băng qua kênh đào Siversky Donets - Donbas trên vài khu vực.

Trên trục Oleksandro - Kalinove, các trận chiến đô thị vẫn tiếp diễn, trong đó Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi một số vị trí thuộc Artemovo và vùng lân cận Novhorodske.

Tại Pokrovsk (Avdiivka), giao tranh vẫn đang diễn ra trong khu vực Lozuvatka, trong khi các đơn vị tiên phong của Nga đang di chuyển về phía tây sông Volchya.

Chiến sự Ukraine 27/7: Nga bao vây lực lượng của Kiev ở bắc Avdiivka - 4

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Ukraine ngày 26/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu (Ảnh: Rybar).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công dữ dội Pokrovsk, nhưng phải trả giá đắt

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tính đến 22h00 ngày 26/7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 107 cuộc đụng độ đã diễn ra, trong đó nóng nhất là hướng Pokrovsk với 30 cuộc tấn công của Nga.

Báo cáo có đoạn: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 107 cuộc giao tranh. Đối phương đã tiến hành 46 cuộc không kích (ném 65 quả bom KAB) và 466 cuộc tấn công bằng UAV, thực hiện 3.163 cuộc tấn công bằng pháo binh và các loại vũ khí khác".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của Nga tại Kharkov, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Kurakhovsky, Vremovsky và Orekhov.

Đối phương đang tấn công dữ dội nhất theo hướng Pokrovsk (Avdiivka). Họ đã thực hiện 30 cuộc tấn công, gần một nửa trong số đó đang tiếp tục gần các khu định cư Novoalexandrovka, Vozdvizhenka, Novoselovka Pervaya và Yasnobrodovka, báo cáo cho hay.

"Moscow đang phải trả giá đắt cho những nỗ lực tiến quân theo hướng Pokrovsk. Tổn thất của đối phương đến nay là 187 người chết và bị thương. Ba xe tăng, 1 khẩu pháo, hai xe bọc thép, 14 xe cơ giới và hai xe máy đã bị phá hủy. Trong số các thiết bị bị hư hại của đối phương có một khẩu pháo tự hành 2S1, 2 xe chiến đấu bọc thép và 8 xe ô tô", Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố thống kê.

Ukraine tấn công quy mô lớn bằng UAV vào khu vực Bryansk

Bộ Quốc phòng Nga và Thống đốc khu vực Bryansk của Liên bang Nga, Alexander Bogomaz, đã báo cáo về một cuộc tấn công lớn được cho là của UAV Ukraine.

Theo ông Bogomaz, một số quận của thành phố Bryansk đã phải hứng chịu cuộc tấn công lớn: "Trong vòng một giờ, các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga đã phá hủy thêm 12 UAV".

Trước đó, ông Bogomaz đã thông báo về  2 UAV đã bị bắn hạ trên khu vực Bryansk.

Cùng lúc đó, thống đốc Nga tuyên bố rằng "không có thương vong hoặc thiệt hại nào xảy ra sau cuộc tấn công", đồng thời nói thêm rằng "các cơ quan ứng phó khẩn cấp và tác chiến đang hoạt động trên mặt đất".

Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về cuộc tấn công của 21 UAV được cho là của Ukraine vào khu vực Bryansk.

UAV Nga tấn công một số khu vực của Ukraine

Ukrainska Pravda đưa tin, Không quân Ukraine báo cáo về mối đe dọa từ UAV của đối phương đối với một số khu vực ở nước này.

Vào lúc 00h06 ngày 27/7, báo cáo cho biết, UAV Nga đang di chuyển từ phía đông bắc của khu vực Nikolaev về phía Kirovograd. Sau đó, hướng di chuyển của UAV Nga được cập nhật liên tục tại các vùng Pavlograd, Dnieper, Kharkov, Donetsk.

Lúc 2h04, Không quân Ukraine thông báo: "UAV xuất hiện trên phía đông khu vực Kirovograd, hướng đi liên tục thay đổi".

Kết quả và hậu quả của đợt tấn công đang được làm rõ.

Chiến sự Ukraine 27/7: Nga bao vây lực lượng của Kiev ở bắc Avdiivka - 5

UAV Nga tấn công Ukraine (Ảnh minh họa: Armyinform).

Nga đã chiếm được Volchye?

Các nhà phân tích của kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GRU) đã cập nhật bản đồ, lưu ý rằng quân đội Nga đã chiếm được Vovchye thuộc khu vực Donetsk.

Báo cáo của DeepState có đoạn: "Đối phương đã chiếm được Volchye và tiến vào Yasnobrodovka, Krasnogorivka, Dibrova và Zhelannoye".

Thủ tướng Ấn Độ có kế hoạch thăm Ukraine vào tháng 8

WION dẫn nguồn tin từ các nhà ngoại giao Ấn Độ cho biết, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có kế hoạch thăm Ukraine vào tháng 8 lần đầu tiên kể từ sau khi xung đột bùng nổ.

Chuyến thăm Ukraine của ông Modi nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ngày 23/8. Một số nguồn tin trong giới ngoại giao Delhi đã xác nhận điều này.

Đầu năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trao đổi qua điện thoại với Thủ tướng Ấn Độ và mời ông đến thăm Ukraine.

Thủ tướng Modi cũng đã nói chuyện cùng ông Zelensky vào tháng 6 bên lề hội nghị thượng đỉnh G7. Trong cuộc họp, các bên đã thảo luận về tình hình Ukraine, Thủ tướng Ấn Độ lưu ý đến "đối thoại và ngoại giao".

Trước đó, đầu tháng 7, vào ngày Nga bị cáo buộc là tấn công bệnh viện Okhmatdet ở Kiev, ông Modi đã đến thăm Nga. Trong một cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông đã kêu gọi chấm dứt xung đột Ukraine và nói rằng không thể tìm thấy giải pháp trên chiến trường.

Tổng thống Zelensky chỉ trích cuộc gặp của ông Modi với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin là "đòn giáng tàn khốc vào nỗ lực hòa bình". Đáp lại, Ấn Độ đã triệu tập đại sứ Ukraine để phản đối về những phát biểu của Tổng thống Ukraine.

Chiến sự Ukraine 27/7: Nga bao vây lực lượng của Kiev ở bắc Avdiivka - 6

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (Ảnh: UP).

Thủ tướng Romania: Không có khả năng bắn hạ UAV Nga trên lãnh thổ Ukraine

European Pravda đưa tin, trong chuyến thăm đến vùng Buzeu, đông nam Romania, bình luận về mảnh vỡ UAV của Nga rơi xuống lãnh thổ nước này, Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu giải thích rằng đất nước ông không có khả năng bắn hạ những UAV trên lãnh thổ Ukraine.

Khi được yêu cầu bình luận về tình hình UAV của Nga, các mảnh vỡ của chúng đã được tìm thấy trên lãnh thổ Romania trong những đêm gần đây, Thủ tướng Romania nói: "Để bắn hạ UAV, chúng tôi sẽ phải nổ súng trên lãnh thổ Ukraine, và tôi tin rằng điều này vẫn chưa được phép, tôi chưa nghe nói đến bất kỳ quyết định nào về vấn đề này".

Thủ tướng Ciolacu cho biết, theo dữ liệu trinh sát trên không, UAV của Nga gần biên giới với Romania tại khu vực sông Danube thường bị phía Ukraine bắn hạ.

"Vẫn chưa có nguy hiểm nào cho người Romania trong khu vực này", người đứng đầu chính phủ Romania tự tin, đồng thời cho biết thêm rằng các biện pháp an ninh và tăng cường tuần tra không phận đã được thực hiện sau các sự cố đã từng xảy ra.

Romania đã điều động máy bay chiến đấu F-16 khi Nga tấn công miền nam Ukraine bằng UAV.

Bộ Quốc phòng Romania sau đó đã xác nhận rằng các mảnh vỡ, được xác định là các bộ phận của UAV Geran 1/2 có nguồn gốc từ Nga, đã được tìm thấy tại một trong ba địa điểm được xác định là nơi nó có thể bị rơi.

Theo WION, European Pravda, Ukrainska Pravda, Rybar, Military Summary, Readovka
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine