1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Chiến sự Ukraine 26/7: Quân Kiev rút chạy, Krasnogorivka đã thất thủ

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Trước sức tấn công mãnh liệt của Nga từ phía bắc và phía tây, quân đội Ukraine hoảng loạn từ bỏ các vị trí cuối cùng ở khu vực dân sự tại thành phố Krasnogorivka để tháo chạy.

Chiến sự Ukraine 26/7: Quân Kiev rút chạy, Krasnogorivka đã thất thủ - 1

Binh sĩ Ukraine tuần tra qua một tòa nhà đổ nát ở Zaporizhia (Ảnh minh họa: Reuters).

Ukraine tháo chạy, Krasnogorivka thất thủ

Kênh Military Summary đưa tin, trong 24 giờ qua, lực lượng Moscow phá hủy một kho nhiên liệu và xưởng chế tạo xe tăng thiết giáp của Ukraine ở Kharkov. Đổi lại, Kiev tấn công một số điểm tập trung bộ binh trên lãnh thổ Nga bằng hệ thống HIMARS.

Tại Volchansk trên mặt trận Kharkov, các video định vị địa lý cho thấy quân Ukraine vượt sông Volchya một lần nữa và chiếm lại các vị trí trên khu vực phía bắc thành phố.

Theo hướng Toretsk, quân đội Nga giành thêm nhiều lợi thế lãnh thổ, chiếm được nhiều vị trí ở Pivnichne và Zalizne, cắt đứt tuyến hậu cần duy nhất khiến quân đội Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển thiết bị hạng nặng tới khu vực này.

Ở khu vực New York thuộc tỉnh Donetsk, lực lượng Moscow đang tiến xa hơn về phía tây dọc theo các cánh đồng và hiện chỉ cách Oleksandropil 2,5km.

Theo hướng Pokrovsk (Avdiivka), quân đội Nga đạt được những đột phá chiến thuật tại một số địa điểm. Theo các báo cáo của Kiev, những người lính Ukraine bị bao vây ở phía nam Lozuvatske đã thoát khỏi vòng vây. Lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát xung quanh Progress.

Tại Krasnogorivka, quân đội Ukraine từ bỏ các vị trí cuối cùng của họ và tháo chạy hoảng loạn sau khi quân Nga xâm nhập ồ ạt từ phía bắc và phía tây.

Trên khu vực Kostyantynivka, Nga tiến hành cuộc tấn công phối hợp lớn nhất trong hai năm qua với sự tham gia của khoảng 200 binh lính và 57 xe cơ giới. Hiện tại, có rất ít thông tin về tiến trình của họ, tuy nhiên phía Ukraine tuyên bố, Lữ đoàn 79 đã bẻ gãy đợt xung phong ồ ạt này và gây thiệt hại nặng cho lực lượng Moscow.

Chiến sự Ukraine 26/7: Quân Kiev rút chạy, Krasnogorivka đã thất thủ - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka ngày 25/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, những mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu đỏ là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Military Summary).

Nga đang đột phá từ Peschany đến sông Oskol ở Kupyansk

Theo kênh Readovka, gần Kupyansk, lực lượng Moscow đang tiến công trên nhiều khu vực cùng lúc. Ở phía bắc thành phố, họ đang tiến vào Petropavlovka từ hai hướng: từ gần Olshany và từ Stepova Novoselka mới được kiểm soát. Ở phía nam, quân đội Nga cũng đang tấn công  Stelmakhovka từ nhiều phía. Vì vậy, bộ chỉ huy Ukraine không còn quân dự bị để tự do tăng viện.

Lợi dụng điều này, các binh sĩ Nga bắt đầu đột phá từ Peschany về phía sông Oskol trong khu vực giữa Kolesnikovka và Mashinostroitel. Tại đây, họ sẽ phải tấn công ở vùng đất thấp trong khi các điểm cao vượt trội hai bên sườn vẫn chưa được kiểm soát. Tuy nhiên, do thiếu người nên lực lượng Kiev khó có thể ngăn chặn được cuộc tấn công này.

Chiến sự Ukraine 26/7: Quân Kiev rút chạy, Krasnogorivka đã thất thủ - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kupyansk ngày 25/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu hồng là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Ukraine có thêm tổn thất tại Avdiivka

Kênh Rybar cho biết, lực lượng Moscow tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, phá hủy cơ sở hạ tầng của quân đội Ukraine ở khu vực Odessa lần thứ hai trong hai ngày và tấn công một kho dầu gần Zhytomyr. Đến lượt mình, Kiev tấn công các mục tiêu Nga trong khu vực Kursk và Crimea cũng như tại Zaporizhia và Belgorod, khiến 5 người bị thương và 1 người thiệt mạng.

Trên trục Oleksandrivka - Kalinovo, lực lượng Moscow mở rộng vùng kiểm soát của họ tại Kirovo, thâm nhập sâu hơn vào tuyến phòng thủ của đối phương.

Chiến sự Ukraine 26/7: Quân Kiev rút chạy, Krasnogorivka đã thất thủ - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại trục Oleksandro - Kalinovka ngày 25/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, những khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Pokrovsk (Avdiivka), quân đội Nga đang chiến đấu, tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát quanh khu vực Novoselivka 1 và Progress. Một chiếc xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley ODS-SA và một xe tăng của Ukraine bị phá hủy trong khu vực này.

Chiến sự Ukraine 26/7: Quân Kiev rút chạy, Krasnogorivka đã thất thủ - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka ngày 25/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, những khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Rybar).

"Bông hoa Ocheretine" của Nga nở ra gần Pokrovsk như thế nào?

Theo kênh Military Chronicles, sau khi chiếm Progress, mũi tiến công bắt đầu hướng về phía nam, trong khu vực làng Volchye. Cho đến nay, các báo cáo về cuộc tấn công ngôi làng này vẫn chưa được xác nhận và với mức độ tin cậy cao, chúng ta có thể nói rằng quân đội Nga sẽ chưa tiến vào đó trong một thời gian dài.

Tại Volchye, theo các báo cáo từ phía Ukraine, các khu vực kiên cố chính đã bị phá hủy và việc phòng thủ là không thể, vì vậy các đơn vị Kiev đang rút lui về phía tây, đến các phòng tuyến mới.

Việc phòng thủ theo hướng này do 3 lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47, 31 và 110 của Ukraine phối hợp trấn giữ.

Tuyến đường chính của lực lượng Moscow theo hướng Pokrovsk vẫn được giữ nguyên, đây là tuyến đường sắt dọc theo các điểm cao then chốt. Nó đi thẳng từ Avdiivka đến Pokrovsk, vì vậy hướng tấn công chính sẽ vẫn theo hướng này.

Đồng thời, các "cánh hoa" trên sườn phía bắc và phía nam chỉ "nở" khi cần thiết, chẳng hạn như nếu một số đơn vị của Kiev nhận được lệnh dừng cuộc tiến công bằng bất cứ giá nào. Khi các đơn vị Ukraine bị pháo binh và máy bay không người lái hạ gục, quân đội Nga tiếp tục di chuyển dọc theo tuyến đường chính xuyên qua tuyến đường sắt.

Chiến sự Ukraine 26/7: Quân Kiev rút chạy, Krasnogorivka đã thất thủ - 6

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka - Pokrovsk ngày 25/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ (Ảnh: MilChronicles).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Có 126 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tính đến 22h00 ngày 25/7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày qua xảy ra 126 cuộc giao tranh.

Báo cáo có đoạn: "Quân đội Nga thực hiện 66 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, thả 105 quả bom KAB. Ngoài ra, đối phương sử dụng 430 UAV và thực hiện hơn 3.400 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của Nga tại Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Kurakhovsky, Vremivsky, Orekhov và Dnieper.

Quân đội Nga hoạt động tích cực nhất theo hướng Pokrovsk. Kể từ đầu ngày, họ cố gắng đột phá phòng tuyến của chúng tôi 31 lần gần các khu vực đông dân cư. Lực lượng phòng thủ đẩy lùi 18 cuộc tấn công, 13 cuộc vẫn đang diễn ra. Đối phương đang tập trung nỗ lực gần Novoaleksandrovka và Vesyoloye, báo cáo cho hay.

Lữ đoàn 31 thoát khỏi vòng vây của Nga gần Progress

Kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GRU) cho biết, binh lính Lữ đoàn cơ giới độc lập 31 của nước này đã thoát khỏi vòng vây của quân Nga trong khu vực phía bắc Progress (tây bắc Avdiivka) thuộc vùng Donetsk trong đêm 24-25/7.

Có thông tin cho biết ngày 24/7 là một ngày cực kỳ căng thẳng và sôi động tại phía bắc ngôi làng.

Báo cáo có đoạn: "Vào khoảng 14h00, đúng như dự đoán, một số trạm quan sát của tiểu đoàn 1 và 3 đã bị bao vây hoàn toàn. Chỉ huy lữ đoàn không ra lệnh rút lui, vì vậy các đơn vị trong khu vực phải đối mặt với thực tế là những người lính sẽ phải chiến đấu để phá vây".

DeepState lưu ý, với sự hỗ trợ của các hành động phối hợp của pháo binh, trinh sát trên không và các lực lượng lân cận, cũng như dưới sự chỉ huy của các sĩ quan trên bộ, những người lính tiểu đoàn 1 và 3 đã có thể thoát khỏi vòng vây "bằng toàn bộ lực lượng".

"Đó là một hoạt động rất căng thẳng và khó khăn. Chỉ cần chậm trễ vài giờ cũng có thể dẫn đến một vòng vây thứ hai. Không cần phải giải thích là truyền thông Nga sẽ tận dụng sự kiện này như thế nào. Điều quan trọng nhất là những người lính còn sống và tiếp tục ngăn chặn đối phương. Lữ đoàn 31 và 47 vẫn là trụ cột phòng thủ chính trong khu vực đó. Tất nhiên, không thể không có sự hỗ trợ của các đơn vị biệt phái, vốn khá đông đảo", báo cáo cho hay

Maryna Bezverkha, sĩ quan báo chí của Lữ đoàn 31, cũng xác nhận việc họ rút khỏi vòng vây trong một bình luận gửi tới Ukrainska Pravda: "Những người lính đã rút lui mà không bị tổn thất, dưới sự chỉ huy của các chỉ huy tiểu đoàn và chỉ huy đại đội"

Trước đó, cụm quân Khortytsia của Ukraine báo cáo rằng họ đang cố gắng đẩy đối phương ra khỏi Progress trên mặt trận Pokrovsk. Vào ngày 20/7, theo DeepState, quân đội Nga đã chiếm được ngôi làng.

Chiến sự Ukraine 26/7: Quân Kiev rút chạy, Krasnogorivka đã thất thủ - 7

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Progress ở Avdiivka ngày 25/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên hồng thể hiện hướng tấn công của họ. Kiev rút chạy theo mũi tên xanh (Ảnh: DeepState).

Trung Quốc đang tìm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine

Trong một cuộc phỏng vấn với TSN, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, sau các cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, Kiev đã nhận được tín hiệu rõ ràng tại Quảng Châu rằng Trung Quốc không tìm kiếm "giải pháp tạm thời" mà đang tìm giải pháp bền vững và chiến lược cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ông Kuleba lưu ý: "Tôi đã nói về tầm quan trọng của một nền hòa bình công bằng... Và chính người đồng nghiệp Trung Quốc của tôi cũng nói thêm rằng nó phải công bằng và lâu dài. Điều này rất quan trọng. Chúng tôi đã nhận được một tín hiệu rõ ràng rằng Trung Quốc không tìm kiếm bất kỳ giải pháp tạm thời, ngừng bắn tạm thời nào, mà đang nỗ lực hướng đến một giải pháp bền vững, mang tính chiến lược cho xung đột".

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã có cuộc hội đàm tại Trung Quốc với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, tại đó ông nói rằng Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga, nhưng Moscow lại không có sự sẵn sàng như vậy.

Doanh nghiệp nước ngoài bắt đầu sản xuất quốc phòng ở Ukraine

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối ngày 25/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng các khoản đầu tư nước ngoài phải được sử dụng hiệu quả trong sản xuất quốc phòng.

Chiến sự Ukraine 26/7: Quân Kiev rút chạy, Krasnogorivka đã thất thủ - 8

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Ông nói: "Rõ ràng là lĩnh vực (quốc phòng) đang trở nên hoàn toàn khác biệt, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Điều quan trọng là các khoản đầu tư nước ngoài cuối cùng đã bắt đầu hoạt động đáng kể và hiệu quả trong sản xuất quốc phòng, đây là một thành tựu lớn đối với chúng tôi. Không chỉ là các khoản từ ngân sách nhà nước mà còn là các khoản đầu tư của đối tác vào sản xuất quốc phòng tại Ukraine".

"Hôm nay, chúng tôi cũng đã quyết định về các nhiệm vụ tiếp theo cho Ukroboronprom (một nhà sản xuất vũ khí và phần cứng quân sự chiến lược của Ukraine) và các chuyên gia tên lửa của chúng tôi. Trong nhiều lĩnh vực, hiện chúng tôi không chỉ có tiềm năng hoặc một số kết quả cụ thể mà còn có nguồn cung cấp để đáp ứng nhu cầu của Lực lượng Quốc phòng và An ninh - nguồn cung cấp ngày càng tăng. Ngoài ra, chúng tôi đang chuẩn bị các bước để tăng số lượng và chất lượng UAV tầm xa của mình. Ukraine sẽ luôn có thể bảo vệ lợi ích của mình", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky cũng đề cập rằng ông đã thảo luận với Oleksandr Kamyshin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược của Ukraine và đánh giá: "Có những kết quả tốt. Nhiều khía cạnh khác nhau đã được thảo luận, bao gồm cả xe bọc thép, UAV và pháo binh của chúng tôi".

Theo Ukrainska Pravda, Military Chronicles, Rybar, Readovka, Military Summary, DeepState
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine