Chiến sự Ukraine 21/2: Kursk nóng bỏng, dấu hiệu bất thường ở biên giới Nga
(Dân trí) - Bộ binh và xe tăng thiết giáp Ukraine tập trung đông bất thường dọc theo biên giới tại khu vực Bryansk, làm dấy lên suy đoán về một cuộc đột kích mới của Kiev vào lãnh thổ Nga.
Chiến sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn nóng bỏng (Ảnh minh họa: Skynews).
Dấu hiệu bất thường ở biên giới Nga
Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) lợi dụng cuộc khủng hoảng đang lan rộng trong các giới chính trị phương Tây để tăng cường cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine.
Có những báo cáo mới về bộ binh và xe tăng thiết giáp của quân đội Ukraine (AFU) tập trung đông bất thường dọc theo biên giới tại khu vực Bryansk. Vài tuần trước, một biểu tượng chiến thuật mới của AFU đã lộ diện nhưng không thấy xuất hiện kể từ đó, làm dấy lên suy đoán về một cuộc đột kích tiềm tàng của lực lượng Kiev vào lãnh thổ Nga.
Trong khi đó, lực lượng Moscow đang tăng cường các cuộc tấn công ở Kursk. Đặc biệt họ đã vượt qua biên giới và tấn công ngôi làng Basivka - nằm ở vị trí chiến lược dọc theo tuyến đường H07 quan trọng - trên lãnh thổ Ukraine.
Ở phía nam Donetsk, cuộc tiến công của RFAF vẫn tiếp tục không ngừng, chưa có dấu hiệu giảm cường độ. Tuy nhiên, lực lượng Kiev cũng đang tiến hành các cuộc phản công có chọn lọc và đã đạt được thành công một phần theo hướng Pokrovsk, họ được cho là đã chiếm lại làng Lysivka.
Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 20/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu tím, đang khép vòng vây theo vòng tròn đỏ, đồng thời tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).
Kênh Readovka cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, RFAF đã tiến vào vùng Sumy sau khi kiểm soát làng Sverdlikovo.
Trước đây, các đơn vị Moscow đã từng làm như vậy, tuy nhiên, lần này, cần xem xét vấn đề chi tiết hơn thông qua lăng kính nhiệm vụ chính của quân đội Nga ở giai đoạn này tại khu vực biên giới Kursk là cắt đứt tuyến đường tiếp tế chính của nhóm lực lượng Kiev hoạt động trong khu vực đột phá vào lãnh thổ Nga.
Phía nam làng Sverdlikovo là thung lũng hẹp của sông Loknya, chảy qua biên giới vùng Sumy và đi về phía nam đến tận Yunakovka. Về mặt hậu cần, bản thân khu định cư này là điểm tập kết vật tư được chuyển đến từ Sumy rồi đi dọc theo đường cao tốc 38K-004 tới Sudzha và sau đó phân phối cho các đơn vị của AFU.
Thung lũng có thảm thực vật rậm rạp và rộng hơn 100m, là tuyến đường thuận tiện để các đơn vị xung kích tấn công theo hướng làng Basovka. Nếu RFAF chiếm được khu định cư và có hỏa lực, chẳng hạn như tên lửa chống tăng (ATGM), thì huyết mạch này sẽ biến thành trường bắn tự do cho binh sĩ Nga trên một đoạn đường rất dài.
Khoảng cách từ thung lũng Loknya gần Basovka đến đường cao tốc là khoảng 4km. Và đây là khoảng cách hoạt động của ATGM Kornet. Đa phần hàng hóa của Ukraine được vận chuyển trên xe bán tải hoặc xe tải không bọc thép nên súng cối là loại hỏa lực hữu hiệu để ngăn chặn.
Cũng cần lưu ý 2 yếu tố rất quan trọng mang lại cho quân đội Nga lợi thế đáng kể trong các hoạt động dọc theo thung lũng Loknya.
Thứ nhất, có những cánh đồng liên tục và các khe núi khô cằn xung quanh tuyến đường tiềm năng mà RFAF sẽ tiến quân. Địa hình như vậy loại trừ khả năng đối phương tiếp cận nhanh chóng và bí mật các đơn vị tiền phương.
Thứ hai, ít quan trọng hơn nhưng vẫn khá hữu ích là AFU không thể tiếp cận các vị trí của Nga ở thung lũng sông mà không có xe tăng và pháo binh.
Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại khu vực Kursk ngày 20/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu đỏ, Kiev giữ phần gạch chéo và đang nỗ lực tấn công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).
Kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) xác nhận những thất bại mới nhất và tình hình khó khăn của lực lượng Kiev trên mặt trận Kursk.
"RFAF đã hoàn toàn đẩy lùi AFU khỏi Sverdlikovo và tiếp tục gây sức ép lên nhóm Kursk của lực lượng Kiev ở phía tây. Cùng lúc đó, quân đội Nga đang tích cực săn lùng hậu cần, phá hủy mọi thứ di chuyển tới Kursk từ khu vực Sumy. Đoạn đường nguy hiểm nhất là Pisarevka - Yunakovka, nơi các video về việc phá hủy thiết bị của Ukraine bằng máy bay không người lái FPV và pháo binh đã liên tục được công bố", báo cáo của DeepState cho hay.
"Đối với quân đội Nga, một mục tiêu rõ ràng và quen thuộc đã xuất hiện: hậu cần. Lực lượng Moscow đã đạt được thành công trong việc kiểm soát hỏa lực và đang tích cực kiểm soát thực tế bằng cách di chuyển từ phía tây. Điều này đang dẫn tới những hậu quả khó chịu cho AFU và có thể sẽ trở nên rất tồi tệ trong tương lai", DeepState nhận định.
Sau khi mất quyền kiểm soát Sverdlikovo, "điều này dẫn đến tổn thất vô nghĩa về người và thiết bị", kênh truyền thông của Ukraine phàn nàn.
Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 20/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu tím, khu vực in đậm là nơi họ vừa giành được và đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).
Ukraine mất thêm khu định cư ở Chasov Yar
Theo kênh Rybar, trong ngày thứ 2 liên tiếp, lực lượng Moscow đã tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine ở Odessa. Ngoài ra, các cơ sở sản xuất khí đốt ở vùng Kharkov cũng bị hư hại.
Tại Chasov Yar, RFAF đã chiếm khu định cư Grigorovka ở phía bắc thành phố sau cuộc giao tranh ác liệt.
Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Chasov Yar ngày 20/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và giành được khu vực màu đỏ (Ảnh: Rybar).
Về phía Novopavlovsk, các đơn vị Moscow đã đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương vào làng Zaporozhye, đồng thời cải thiện vị trí chiến thuật ở phía nam Yasenovo.
Cụ thể, các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn tại Zaporozhye, nơi trở thành mục tiêu tấn công của RFAF sau khi kiểm soát Serebryanoye (Molotovo). Lực lượng Kiev đang tiến hành các cuộc không kích để phá vỡ các đợt xung phong của lính xung kích Nga, cũng như luân chuyển nhân sự và cung cấp đạn dược.
Quân đội Ukraine đang tiến hành tấn công hỏa lực vào các vị trí RFAF ở trung tâm làng Zaporozhye. Sau đó nhóm thiết giáp AFU ào ạt xông lên nhưng buộc phải rút lui về vị trí ban đầu do bị UAV tấn công, và cuộc đổ bộ của họ cũng bị gián đoạn.
Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về việc lực lượng Moscow kiểm soát một khu vực đông dân cư chỉ gồm một con phố dài 2km. Đối phương vẫn có khả năng tiến hành các hoạt động ở khu vực này.
Cùng lúc đó, RFAF đang tiến vào khu vực Yasenovo. Trong một loạt các cuộc tấn công, họ đã mở rộng được vùng kiểm soát về phía nam ngôi làng, đẩy lùi đối phương ra khỏi một số thành trì.
Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Novopavlovsk ngày 20/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và giành được khu vực màu đỏ (Ảnh: Rybar).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Có 31 cuộc đụng độ ở Pokrovsk
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 20/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 112 cuộc đụng độ chiến đấu, RFAF đã tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa (16 tên lửa), 65 cuộc không kích, thả 88 bom KAB, sử dụng 1.096 UAV cảm tử và thực hiện hơn 4.300 cuộc pháo kích".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye và Orekhov. Nga không tiến hành các hoạt động tấn công tích cực theo hướng Dnieper. Tại khu vực Kursk, lực lượng Kiev đang đẩy lùi 3 cuộc tấn công của RFAF trong tổng cộng 29 cuộc đụng độ được ghi nhận cho đến nay.
Phòng không Ukraine khai hỏa ở Kiev
Không quân Ukraine báo cáo, tối 20/2, Moscow đã phóng UAV tập kích vào Ukraine và tiếng nổ vang rền ở Kiev. Vào lúc 21h49, báo động phòng không đã được kích hoạt khi xuất hiện một UAV bay qua Brovary trên đường đến Kiev.
Sau đó, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết phòng không đang hoạt động ở thủ đô. Một số UAV đã tiến vào thành phố. Ông kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn. Vào lúc 22h19, thị trưởng đã làm rõ rằng lực lượng phòng không đang hoạt động ở Obolon.
Vào lúc 00h29 ngày 21/2, hoạt động phòng không ở thủ đô lại được báo cáo. Lúc 2h32, báo động không kích đã được dỡ bỏ ở Kiev.
Phòng không Ukraine khai hỏa ồ ạt đánh chặn UAV Nga (Video: Telegram).
Ông Zelensky: Cuộc gặp với Đặc phái viên Kellogg "khôi phục hy vọng"
Trong bài phát biểu thường lệ qua video tối 20/2, sau cuộc trò chuyện với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donal Trump, ông Keith Kellogg, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết rằng cuộc gặp "khôi phục hy vọng".
Ông Zelensky nói: "Tướng Kellogg - một cuộc gặp khôi phục hy vọng, chúng ta cần những thỏa thuận mạnh mẽ với Mỹ - những thỏa thuận thực sự hiệu quả. Tôi đã chỉ thị phải làm việc nhanh chóng và rất, rất cẩn thận. Kinh tế và an ninh phải luôn song hành, và các chi tiết của những thỏa thuận rất quan trọng: các chi tiết được viết càng tốt thì kết quả càng lớn".
"Chúng tôi đã thảo luận về mặt trận với Tướng Kellogg, về nhu cầu giải thoát tất cả các tù binh của chúng tôi bị Nga giam giữ. Và cả nhu cầu về một hệ thống đảm bảo an ninh đáng tin cậy và rõ ràng để chiến tranh không tái diễn và để người Nga không hủy hoại cuộc sống. Tất cả chúng ta đều cần hòa bình: Ukraine, châu Âu, Mỹ - tất cả mọi người trên thế giới", nhà lãnh đạo Ukraine nói.
Trước đó, ông Zelensky gọi cuộc gặp với Đặc phái viên Kellogg là "một cuộc trò chuyện hiệu quả", trong đó họ thảo luận về tình hình ở mặt trận, đảm bảo an ninh cho Ukraine và một thỏa thuận về khoáng sản đất hiếm.
Theo các báo cáo của truyền thông, chính quyền ông Trump đã đề nghị Ukraine cấp cho Mỹ 50% quyền sở hữu khoáng sản đất hiếm của nước này, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã từ chối ký vào tài liệu.
Điều này đã dẫn đến những tuyên bố gay gắt từ ông Trump trong những ngày gần đây, người đặc biệt gọi Volodymyr Zelensky là "nhà độc tài không có bầu cử".
Ông Zelensky: Đầu tư vào năng lực tầm xa sẽ khiến Nga tổn thất nặng
Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 20/2 lưu ý, cứ đầu tư 2 đô la vào năng lực tầm xa của Ukraine, thì sẽ có kết quả - gần 10 đô la tổn thất của Nga.
Ông nói: "Có những báo cáo từ quân đội, vị trí của chúng tôi ở tiền tuyến, tình hình giao hàng: hợp đồng, gói vũ khí. Công việc vẫn đang tiếp tục. Tôi cảm ơn từng đối tác của chúng tôi, những người hiểu rằng cần có lập trường vững chắc: cả ở tiền tuyến, để bảo vệ người dân, và trong ngoại giao, cả sức mạnh và sự thật đều quan trọng. Có những báo cáo về các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng phục vụ chiến tranh của Nga".
"Cứ đầu tư 2 đô la vào năng lực tầm xa của chúng tôi, chúng tôi đã gây ra được gần 10 đô la tổn thất cho Nga. Đây là động lực cần thiết: Nga phải cảm nhận được cái giá của chiến tranh để thực sự mong muốn hòa bình", nhà lãnh đạo Zelensky nhấn mạnh.
Tổng thống Pháp: Châu Âu cần "kế hoạch phòng thủ lớn"
Ukrinform đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi châu Âu đưa ra các quyết định chiến lược về quốc phòng của lục địa trong những tuần tới và đưa ra nguồn tài trợ chung của châu Âu để thúc đẩy mua sắm và sản xuất.
Ông Macron tuyên bố: "Sự thức tỉnh chiến lược phải dẫn chúng ta đến quyết định về một kế hoạch quốc phòng lớn và các khoản đầu tư đáng kể vào châu Âu, và những quyết định chiến lược này phải được đưa ra trong những tuần tới".
Đồng thời, Tổng thống Pháp nói thêm rằng ông ủng hộ ý tưởng đưa ra nguồn tài chính chung của châu Âu để "mua và sản xuất nhiều hơn".
Theo ông Macron, sẽ rất khó để châu Âu có một quân đội thống nhất, nhưng có thể tạo ra năng lực phòng thủ chung, nếu không sẽ không tăng được quyền tự chủ của mình trước Mỹ. Ông nhấn mạnh, Pháp cũng nên tăng riêng phần ngân sách quốc phòng của mình.
Tổng thống Macron khẳng định: "Tất cả các quốc gia ở tuyến đầu (như Ba Lan) chi 4 hoặc 5% tổng sản phẩm quốc nội của họ, trong khi chúng ta chỉ chi 2%. Chúng ta đã có những con số như vậy vào những năm 1960, 1970 và 1980, khi Chiến tranh Lạnh vẫn đang diễn ra. Sau đó, Bức tường Berlin sụp đổ và chúng ta đầu tư ít hơn nhiều. Điều đó đã kết thúc".