1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Chiến sự Ukraine 20/2: Nga phản đòn ở Kursk, ào ạt vượt biên giới

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Quân đội Nga đã tung cú phản đòn khá nguy hiểm khi ồ ạt tấn công qua biên giới, xâm nhập tỉnh Sumy trên lãnh thổ Ukraine.

Chiến sự Ukraine 20/2: Nga phản đòn ở Kursk, ào ạt vượt biên giới - 1

Nhóm binh sĩ Ukraine dưới chiến hào (Ảnh minh họa: New York Times).

Nga phản đòn ở Kursk

Kênh Military Summary đưa tin, cường độ tấn công của lực lượng Moscow ở phía nam Donetsk một lần nữa lại gia tăng đáng kể. Những cuộc đột phá này tập trung dọc theo các trục Velyka Novosilka và Kurakhove.

Tại khu vực Kurakhove, lực lượng Moscow được cho là đã chiếm được Andriivka và Ulakly, trong khi giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn để giành quyền kiểm soát Kostiantynopil, với các cuộc đụng độ hiện đã lan đến trung tâm ngôi làng.

Quân đội Nga (RFAF) tại khu vực Kursk bất ngờ chuyển hướng tấn công. Trước đó, trong nhiều tuần, để làm mềm chiến trường, họ đã liên tục phá hủy các thiết bị của Ukraine tại tỉnh Sumy dọc theo tuyến đường H07 có tầm quan trọng chiến lược.

Dọc theo trục này, lực lượng mặt đất Nga hiện được báo cáo là đã phát động các cuộc tấn công qua biên giới, gây ra mối đe dọa đáng kể đối với hậu cần của quân đội Ukraine (AFU) ở Kursk.

Có ý kiến cho rằng, việc Bộ chỉ huy Moscow tung quân ồ ạt vượt sang vùng Sumy là cú phản đòn khá nguy hiểm, không chỉ cắt đứt tuyến hậu cần huyết mạch để tiến tới xóa sổ cụm quân Ukraine ở Kursk, mà còn tiến tới mục tiêu xa hơn là thiết lập vùng đệm ở bên kia biên giới hoặc thậm chí kiểm soát toàn bộ tỉnh Sumy.

Chiến sự Ukraine 20/2: Nga phản đòn ở Kursk, ào ạt vượt biên giới - 2

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 19/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang khép vòng vây theo vòng tròn đỏ, đồng thời ồ ạt vượt biên tấn công sang vùng Sumy theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).

Kênh Readovka cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức xác nhận rằng RFAF đã kiểm soát đường cao tốc Sudzha - Rylsk, đánh dấu chiến thắng ở Sverdlikovo và khu vực xung quanh, đánh bại hoàn toàn AFU. Mục tiêu tiếp theo là khép chặt vòng vây đối với toàn bộ nhóm quân Ukraine đã xâm nhập vùng Kursk.

Kênh Rybar đưa tin, Moscow tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine ở Odessa bằng UAV. Ngược lại, Kiev phóng UAV tấn công nhà máy lọc dầu Syzran trên lãnh thổ Nga.

Ở sườn phía tây Toretsk (Dzerzhinsky), quân đội Nga đã đẩy đối phương ra khỏi Zelene Pole, tiến về phía Tarasivka.

Theo hướng Vremivka, lực lượng Moscow đang chiến đấu ở phía bắc Novyi Komarov, củng cố ở ngoại ô Novoocheretate.

Chiến sự Ukraine 20/2: Nga phản đòn ở Kursk, ào ạt vượt biên giới - 3

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Toretsk ngày 19/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và giành được khu vực màu đỏ (Ảnh: Rybar).

Nga đột nhập Konstantinople ở nam Donbass, Ukraine hỗn loạn

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã tạo ra một vòng vây tác chiến mới đối với lực lượng Kiev theo hướng nam Donbass, và giờ đây AFU sẽ phải tháo chạy khỏi làng Konstantinople dưới làn đạn.

Cụ thể, lực lượng Moscow bắt đầu tấn công Konstantinople sau khi hoàn thành việc dọn sạch "túi" Dachensky. AFU một lần nữa thấy mình bị bao vây tác chiến. Nguyên nhân không chỉ là do RFAF đột nhập vào Konstantinople từ phía nam và nhốt các đơn vị Kiev ở phía bắc khu định cư.

Việc rút chạy khỏi Dachensky và làng Ulakly cũng như các vùng phụ cận đã dẫn đến thực tế là lực lượng Kiev trong khu vực chiến đấu trở nên hỗn loạn.

Ngoài ra, AFU, thực hiện chiến thuật giữ các vị trí đến phút cuối, khiến các đơn vị của mình bị bao vây. Họ chỉ đơn giản là buộc phải chờ tình huống khi đã quá muộn để rút lui hoặc tùy tiện từ bỏ vị trí của mình, vi phạm kế hoạch phòng thủ. Với cách tác chiến này, lực lượng Kiev bị tước mất nhiều cơ hội bảo toàn binh lực.

Về nguyên tắc, AFU hoàn toàn có thể rút lui đến các tuyến mới, nơi hệ thống phòng thủ sẽ được thiết lập lại. Nhưng ở đây, họ gặp phải những vấn đề khác: đôi khi không có công sự đằng sau các vị trí sắp thất thủ.. Theo đó, AFU chỉ đơn giản là buộc phải từ bỏ các đơn vị đang câu giờ cho những khu vực lân cận của họ rút lui và xây dựng các thành trì mới.

Những sai lầm thường xuyên như vậy đã khiến Nhóm tác chiến Khortytsia của Ukraine phải chịu tổn thất cao liên tục, có khả năng làm mất hoàn toàn sức chiến đấu. 

Về vị trí của các đơn vị Kiev tại làng Konstantinople, cần lưu ý rằng, đường cao tốc H-15 chạy qua khu định cư này không còn có thể giúp AFU nữa: tiền tuyến đang chạy dọc theo đường này, chia Konstantinople thành hai phần. Theo đó, tuyến đường duy nhất mà họ có thể sử dụng là thung lũng sông Volchya.

Nhưng rắc rối đối với các đơn vị Kiev là ngôi làng Andriivka ở bờ bắc con sông hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của đối phương. Do đó, binh lính Ukraine bị kẹt tại nơi trú ẩn của họ trong những ngôi nhà nông thôn.

Thung lũng sông Volchya cho đến vùng ngoại ô làng Bogatyr là địa hình mở liên tục. Nói cách khác, đó là một trường bắn dành cho quân đội Nga, nơi họ có thể khai hỏa tự do vào bất cứ mục tiêu nào.

Chiến sự Ukraine 20/2: Nga phản đòn ở Kursk, ào ạt vượt biên giới - 4

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kurakhove ngày 19/2. Trong đó, Moscow tấn công theo các mũi tên đỏ và khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Hơn 100 trận chiến đã xảy ra trong 24 giờ

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 19/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Đã có 106 cuộc giao tranh diễn ra trong 24 giờ qua và quân đội Nga đang tấn công dữ dội theo hướng Pokrovsk. Nga tiến hành 1 cuộc tấn công bằng tên lửa (2 tên lửa), 64 cuộc không kích, thả 91 bom KAB, sử dụng 1.122 UAV cảm tử và thực hiện hơn 4.300 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU đã chặn đứng các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Orekhov cũng như tại Toretsk. RFAF không tiến hành các hoạt động tấn công tích cực theo hướng Dnieper và Gulyai-Polye. Tại khu vực Kursk, lực lượng Kiev đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của đối phương.

Phòng không Ukraine khai hỏa ở Kiev

Vào tối 19/2, không quân Ukraine thông báo, Moscow đã phóng máy bay không người lái tấn công, phòng không đã được kích hoạt ở thủ đô Kiev.

Chính quyền Kiev xác nhận: "Có tiếng ồn ở thủ đô. Lực lượng phòng không đang hoạt động đánh chặn UAV đối phương. Các bạn hãy ẩn nấp!". Sau đó, họ báo cáo rằng, 1 UAV Nga bị vô hiệu hóa đã rơi xuống quận Goloseevsky. Các dịch vụ liên quan đang làm việc tại hiện trường. Không có thương vong hoặc thiệt hại nào.

Đại diện cơ quan quân quản Kiev cập nhật: "Báo động không kích vẫn tiếp tục, vẫn còn mục tiêu trên bầu trời và phòng không đang hoạt động. Ở một số khu vực, có thể nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ tương ứng. Do đó, tôi yêu cầu người dân Kiev ở trong nơi trú ẩn cho đến khi mối đe dọa bị loại bỏ và báo động kết thúc".

Vào lúc 00h35 ngày 20/2, báo cáo mới nhất cho biết, phòng không đang nỗ lực loại bỏ mối đe dọa trên bầu trời Kiev.

Chiến sự Ukraine 20/2: Nga phản đòn ở Kursk, ào ạt vượt biên giới - 5

Phòng không Ukraine tác chiến đánh chặn UAV Nga (Ảnh: Lữ đoàn độc lập số 108 Ukraine).

Ông Zelensky trò chuyện với Tổng thư ký NATO Mark Rutte

Trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã có cuộc trò chuyện "tốt đẹp và có ý nghĩa" với Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 19/2.

Ông nói: "Chúng ta không thể để ông Putin lừa dối mọi người một lần nữa. Trước bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào, tất cả các đối tác phải hiểu rõ rằng ưu tiên để đạt được hòa bình lâu dài là đảm bảo an ninh mạnh mẽ".

Nhà lãnh đạo Ụkraine cũng đã thông báo cho ông Rutte chi tiết về cuộc gặp của ông với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trong đó họ thảo luận về vai trò của Ankara trong việc cung cấp đảm bảo an ninh. Trong quá trình này, Ukraine cần có sự đại diện rộng rãi từ các quốc gia: Châu Âu, bao gồm Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, và Mỹ, ông Zelensky cho biết.

Tổng thư ký NATO cũng nói về cuộc gặp của ông với đại diện đặc biệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Keith Kellogg.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine và Nga, Keith Kellogg, đang có chuyến thăm Ukraine, đã có các cuộc họp với Tổng tư lệnh Alexander Syrsky, cũng như với các giám đốc tình báo và cơ quan đặc biệt.

Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu qua video tối 20/2: "Tướng Kellogg đã có mặt tại Kiev. Ông ấy đã gặp Tổng tư lệnh Syrsky, với các giám đốc tình báo và các cơ quan đặc biệt của chúng tôi, và cả với người đứng đầu Văn phòng", tuy nhiên ông không cung cấp thông tin chi tiết về các cuộc họp.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng ông có kế hoạch gặp riêng ông Kellogg vào thứ năm, 20/2.

Trước đó, sáng 19/2, ông Keith Kellogg đã đến Kiev và phát biểu: "Chúng tôi sẽ lắng nghe. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp những gì cần thiết. Chúng tôi hiểu nhu cầu đảm bảo an ninh. Một phần nhiệm vụ của tôi là lắng nghe. Sau đó, tôi sẽ quay về Mỹ, thảo luận với Tổng thống Trump để đảm bảo rằng chúng tôi hiểu đúng mọi thứ".

Ông Trump: Thế chiến III "không còn xa nữa" nhưng sẽ không xảy ra

CNN đưa tin, phát biểu tại hội nghị của Viện Sáng kiến Đầu tư Tương lai ở Miami, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Thế chiến III "không còn xa nữa" nhưng khẳng định nó sẽ không xảy ra dưới thời tổng thống của ông.

Ông Trump chỉ ra các cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và Ukraine, cảnh báo rằng "Thế chiến III không còn xa nữa", nhưng nói rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ ngăn chặn điều đó xảy ra.

Tổng thống Mỹ nói: "Trên toàn thế giới, tôi đang hành động nhanh chóng để chấm dứt chiến tranh, giải quyết xung đột và khôi phục hòa bình cho hành tinh - Tôi muốn hòa bình và tôi không muốn thấy mọi người bị thương vong".

"Không ai muốn Thế chiến III, và bạn không còn xa nó nữa, tôi sẽ nói với bạn ngay bây giờ, bạn không còn xa. Nếu chúng ta có chính quyền (của người tiền nhiệm của Trump là Joe Biden) thêm một năm nữa, bạn sẽ ở trong Thế chiến III, và điều đó sẽ không xảy ra bây giờ", ông Trump nhận định.

Ngoài ra, ông Trump cảm ơn Ả rập Xê út, nước đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đàm phán giữa Mỹ và Nga hôm 18/2, gọi đó là một "bước tiến lớn", trong khi gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "diễn viên hài thành công khiêm tốn" và là "nhà độc tài không có bầu cử", lặp lại quan điểm của Nga về Tổng thống Ukraine.

Chiến sự Ukraine 20/2: Nga phản đòn ở Kursk, ào ạt vượt biên giới - 6

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Trước đó, hai nhà lãnh đạo Trump và Zelensky đã tranh cãi trên mạng xã hội, với việc Zelensky nói rằng người đồng cấp Mỹ của ông "sống trong không gian thông tin sai lệch này" và "(giúp) ông Putin thoát khỏi sự cô lập".

"Tôi yêu Ukraine, nhưng ông Zelensky đã làm một công việc tồi tệ - đất nước của ông ấy đã bị phá hủy, hàng triệu người đã chết một cách vô ích - và bạn không thể kết thúc một cuộc chiến trừ khi bạn nói chuyện với cả hai bên", ông Trump nói, bảo vệ quyết định không mời Ukraine tham gia các cuộc đàm phán tại Ả rập Xê út.

Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn: "Vì vậy, chúng tôi hy vọng sẽ có một lệnh ngừng bắn nhanh chóng và khôi phục về sự ổn định ở châu Âu và Trung Đông".

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine