Ukraine và Nga thiệt hại bao nhiêu quân sau 3 năm giao tranh?
(Dân trí) - Sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin hôm 12/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa tuyên bố rằng "cuộc chiến khủng khiếp, đẫm máu" ở Ukraine đã cướp đi "hàng triệu" sinh mạng.
Chiến sự Ukraine bước sang giai đoạn quyết liệt hơn (Ảnh minh họa: Le Monde).
Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump tuyên bố rằng có nhiều người thiệt mạng như vậy trong cuộc chiến.
"Chúng tôi có số liệu cho thấy gần 1 triệu binh sĩ Nga đã thiệt mạng", ông Trump nói vào tháng 1, đồng thời cho biết thêm rằng "khoảng 700.000 binh lính Ukraine đã thiệt mạng".
Nhưng việc tính toán tổng số quân nhân thiệt mạng rất phức tạp vì Nga hiếm khi bình luận về tổn thất trên chiến trường, còn Ukraine cũng chỉ mới bắt đầu công bố thông tin chính thức về số liệu của mình gần đây.
Bao nhiêu binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng?
Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine đã mất 45.100 binh lính trên chiến trường kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tháng 2/2022.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo người Anh Piers Morgan công bố hôm 4/2, ông Zelensky cho biết cũng có tổng cộng 390.000 trường hợp bị thương trên chiến trường.
Con số thực tế về binh lính bị thương ít hơn vì một số binh lính bị nhiều vết thương trong các trường hợp riêng biệt.
Kiev phần lớn tránh bình luận về tổn thất của mình trong 2 năm đầu tiên của cuộc chiến toàn diện, cho đến khi ông Zelensky tuyên bố vào tháng 2/2024 rằng 31.000 binh lính Ukraine đã thiệt mạng..
Vào thời điểm đó, ông đã kiềm chế không nêu chi tiết có bao nhiêu binh lính bị thương, "vì khi đó Nga sẽ biết có bao nhiêu người đã rời khỏi chiến trường".
Nhà lãnh đạo Zelensky cũng nói với nhà báo Morgan rằng không rõ có bao nhiêu quân nhân Ukraine bị bắt giữ làm tù binh chiến tranh so với những người mất tích trong chiến đấu.
"Có bao nhiêu người trong số đó mất tích (trong chiến đấu) và bao nhiêu người trong số đó là tù binh (chiến tranh), tôi không biết con số chính xác nhưng chúng tôi đang nghiên cứu", ông Zelensky nói thêm.
Mặc dù không có số liệu chính thức về số lượng lính Ukraine đang bị giam giữ làm tù binh chiến tranh ở Nga, nhưng cho đến nay đã có hơn 4.000 người Ukraine được trao trả trong các cuộc trao đổi tù nhân.
Bao nhiêu người Nga đã thiệt mạng ở Ukraine?
Nga đã mất hơn 850.000 quân tại Ukraine kể từ ngày 24/2/2022, theo số liệu mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.
Mặc dù số liệu của Ukraine không nêu rõ số người tử trận hoặc bị thương, nhưng nhìn chung, con số này bao gồm cả số người chết, bị thương, mất tích và bị bắt.
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết hôm 30/12/2024 rằng, chỉ riêng năm 2024 đã có 427.000 lính Nga thương vong, tức là chiếm hơn một nửa tổng số thương vong kể từ đầu xung đột, với số quân nhân thương vong đạt mức kỷ lục vào tháng 11 và tháng 12 khi Moscow tăng cường các cuộc tấn công vào Donetsk.
Số thương vong tăng tốc mà Nga phải gánh chịu tiếp tục kéo dài đến đầu năm 2025. Theo nhóm lực lượng Khortytsia của Ukraine, Nga đã mất nhiều binh sĩ hơn khi chiến đấu theo hướng Pokrovsk, một thành phố nhỏ ở vùng Donetsk, so với tổng số thương vong trong Chiến tranh Chechnya lần thứ II.
Tướng Syrsky trước đó tuyên bố rằng chỉ riêng trong tháng 1, đã có 7.000 binh lính Nga thiệt mạng gần Pokrovsk.
Lần cuối cùng Nga công khai số liệu về số quân nhân thiệt mạng là vào tháng 9/2022, khi Điện Kremlin tuyên bố chỉ có 5.937 người thiệt mạng trong chiến đấu ở Ukraine.
Những ước tính thực tế hơn đến từ một dự án nghiên cứu đang tiến hành của Mediazona, một hãng thông tấn độc lập của Nga, hợp tác với BBC Russia. Cho đến nay, các hãng thông tấn đã xác nhận thông qua dữ liệu nguồn mở về tên của 90.019 binh lính Nga thiệt mạng trong giao tranh.
Tổn thất thực sự của Nga có thể cao hơn, vì các phương tiện truyền thông ước tính phân tích chỉ bao gồm 45% đến 65% số người chết thực tế. Theo ước tính của các nhà báo, tổn thất thực tế có thể dao động từ 138.500 đến 200.000 người thiệt mạng.
Chiến sự Ukraine gây nhiều tổn thất về cơ sở hạ tầng cũng như nhân mạng (Ảnh minh họa: Skynews).
Ước tính và số liệu gây tranh cãi
Số quân nhân tử vong thực sự là chủ đề gây tranh cãi gay gắt trên các phương tiện truyền thông. Vào tháng 12/2024, ông Zelensky đã phản bác các báo cáo cho rằng có tới 80.000 binh lính Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến toàn diện.
Bình luận của Tổng thống Zelensky có thể ám chỉ đến tuyên bố của Wall Street Journal công bố vào tháng 9/2024 rằng 80.000 binh lính Ukraine đã thiệt mạng, cùng với 400.000 người khác bị thương. Báo Mỹ này ước tính rằng Nga tổn thất tới 200.000 người thiệt mạng và 400.000 người bị thương.
Vào tháng 11, Economist đã công bố một ước tính tương tự rằng có từ 60.000 đến 100.000 binh lính Ukraine đã thiệt mạng, ngoài ra còn có thêm 400.000 người bị thương quá nặng không thể tiếp tục chiến đấu.
Các số liệu cho thấy gần 1/20 nam giới trong độ tuổi chiến đấu ở Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong giao tranh.
Cả Nga và Ukraine đều không bình luận về con số thương vong do bên còn lại công bố. Rất khó để bên thứ 3 xác nhận những thông tin này vì đây có thể là chiến dịch tâm lý chiến.