1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Chiến sự Ukraine 15/8: Nga nghi Kiev muốn chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk

Ngọc Huy
Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga

(Dân trí) - Từ những thông tin mới được hé lộ, Nga đã nắm được kế hoạch và mục đích tấn công xuyên biên giới nhằm vào vùng Kursk. Còn trên chiến trường Ukraine, tâm điểm giao tranh vẫn ở vùng Donetsk.

Chiến sự Ukraine 15/8: Nga nghi Kiev muốn chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk - 1

Ukraine đang dần bị mắc kẹt tại vùng Kursk (Ảnh: Reuters).

Nga nói Ukraine muốn chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk

Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat của Nga, Thiếu tướng Apti Alaudinov, đã chỉ ra "toàn bộ tình hình" cho cuộc tấn công xuyên biên giới của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) ở khu vực Kursk.

Theo đó, quân đội Ukraine đã huy động hơn 11.000 quân nhân tham gia các trận chiến ở khu vực Kursk với dự kiến sẽ chiếm được nhà máy điện hạt nhân Kursk trong vòng chưa đầy một tuần.

Thiếu tướng Apti Alaudinov cho biết thêm rằng, quân đội Nga đã nhận được những tài liệu đáng chú ý, bao gồm các chi tiết về hoạt động đang được phía Ukraine chuẩn bị ở khu vực biên giới, cũng như thông tin về những gì đã được lên kế hoạch và bởi lực lượng nào. Như vậy, AFU dự định sẽ chiếm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân của Nga đặt tại thành phố Kurchatov vào ngày 11/8. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh kế hoạch này đã không thành.

Mặc dù huy động tới 11.000 binh sĩ, nhưng các mục tiêu đề ra của AFU không đạt được. Hầu hết trang thiết bị phía Ukraine đưa vào mặt trận Kursk đều bị phá hủy. Trong khi đó, Vệ binh quốc gia Nga đã đưa ra các biện pháp bổ sung để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Chỉ huy đặc nhiệm Akhmat nói thêm rằng, "cuộc tấn công chớp nhoáng của Tổng thống Volodymir Zelensky" với việc chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân đã được lên kế hoạch để Ukraine ra tối hậu thư đàm phán với Nga. Thông tin này trước đó đã được các tù nhân chiến tranh Ukraine xác nhận. Hầu hết tù binh Ukraine khai nhận, nhiệm vụ chính là chiếm giữ khu vực lãnh thổ lớn nhất có thể để Kiev sử dụng đàm phán hòa bình với Nga trong tương lai.

Thiếu tướng Apti Alaudinov nhấn mạnh: "Về vấn đề này, người Mỹ và toàn bộ khối NATO đã tính toán sai lầm".

AFU không có đủ nguồn lực để chiếm giữ Nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Kurchatov. Bắt đầu từ ngày 7/8, các đơn vị AFU đã không còn khả năng tấn công thọc sâu và dần dần "sụp đổ" dọc theo toàn bộ phòng tuyến. Tình huống này được hiểu rõ ở Kiev, vì vậy binh sĩ AFU được lệnh "cố gắng lấy ít nhất một thứ gì đó để chứng minh chiến dịch vẫn đang diễn ra thành công".

Chiến sự Ukraine 15/8: Nga nghi Kiev muốn chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk - 2

Nhà máy điện hạt nhân Kursk phải chăng là mục tiêu chính của Ukraine trong cuộc tấn công (Ảnh: Rian).

Ukraine dùng thiết bị quân sự phương Tây tấn công vào Kursk?

Phương Tây cho rằng nhà máy điện hạt nhân Kursk có thể là mục tiêu tấn công của Ukraine ở khu vực Kursk. Vì vậy, chuyên gia quân sự người Anh Alexander Mercouris đã chỉ ra rằng đây là mục tiêu duy nhất mà việc người Ukraine chiếm giữ sẽ giúp tạo ra những thay đổi cơ bản trên chiến trường và giúp giải thích cho hoạt động quân sự bất ngờ và nguy hiểm của Kiev.

Tuy nhiên, ông Alexander Mercouris lưu ý, quyết định như vậy cho thấy sự tuyệt vọng và mất mục tiêu của AFU. Ông cũng thừa nhận ý tưởng táo bạo của Ukraine đã thất bại.

Đồng thời, chuyên gia Mercouris đánh giá việc AFU tấn công vào khu vực Kursk bằng cách sử dụng thiết bị quân sự do các nước phương Tây cung cấp cho thấy sự can dự của NATO trong cuộc tấn công. Trong các bức ảnh chụp có thể nhìn thấy xe bọc thép của Mỹ và Đức tham gia hoạt động.

Chuyên gia quân sự Anh bày tỏ nghi ngờ việc Mỹ và phương Tây không biết kế hoạch tấn công vùng Kursk của Ukraine. Nếu mọi việc diễn ra đúng dự đoán thì phương Tây đã cố gắng tham gia "canh bạc cuối" ở Kursk và đã biết về tương lai thất bại tại Ukraine.

Nga thu thập chứng cứ về hành động của lính Ukraine tại Kursk

Các nhà điều tra Nga đang thu thập bằng chứng và lời khai từ người dân vùng Kursk về "sự tàn ác và vô nhân đạo của lính Ukraine" để gửi tới Ủy ban điều tra Quốc gia.

Nhiều người dân vùng Kursk đã kể lại việc phải nhanh chóng rời khỏi nhà cùng con cái vì lo sợ cho tính mạng của mình.

Ủy ban điều tra nói thêm rằng các quan chức của cơ quan này cũng tham gia giải quyết các vấn đề xã hội và hàng ngày cũng như các vấn đề pháp lý phát sinh trong cư dân vùng Kursk do cuộc tấn công của AFU.

Tù binh Ruslan Poltoratsky thuộc Lữ đoàn tấn công đường không số 80 của AFU, bị bắt ở quận Belovsky, vùng Kursk, đã khai nhận về các vụ cướp bóc tại vùng chiếm đóng. Binh sĩ AFU cướp bóc mọi thứ có giá trị từ những ngôi nhà dân. Ngoài ra, họ còn được lệnh bắn vào dân thường đề phòng trường hợp kháng cự.

Tù binh Poltoratsky cho biết thêm, chỉ huy đã ra lệnh bắn vào chân những người đàn ông và ném họ vào hầm hoặc tầng hầm, còn nếu họ mang theo vũ khí thì thủ tiêu.

Một cư dân của vùng Kursk có tên Yuri Maklakov đã kể lại việc nhiều xe ô tô dân sự bị bỏ lại trên đường với những người dân bị bắn và những lời hăm dọa của binh sĩ AFU tại các khu định cư bị chiếm đóng.

Trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, quyền Thống đốc vùng Kursk Alexey Smirnov tuyên bố, chính quyền địa phương sẽ tăng cường tuần tra để ngăn chặn hành động cướp bóc của binh lính AFU.

"Chúng tôi đang theo dõi các trường hợp cướp bóc. Tất nhiên, có một mối nguy hiểm là các nhóm phá hoại đang hoạt động ở đây. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang tăng cường tuần tra", ông Alexey Smirnov khẳng định.

Tâm điểm chiến sự vẫn ở Pokrovsk

Báo Strana.ua dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu AFU đăng tải, trong ngày 14/8 đã ghi nhận 153 cuộc giao tranh trên khắp mặt trận. Những nỗ lực chính của quân đội Nga tập trung vào hướng Pokrovsk.

"Trên lãnh thổ Ukraine, phía Nga đã tiến hành 5 cuộc tấn công tên lửa, 42 cuộc không kích, thả 47 quả bom lượn KAB. Ngoài ra, Moscow đã sử dụng 565 máy bay không người lái tự sát để tấn công vào các vị trí của chúng ta", Bộ Tổng tham mưu AFU tuyên bố.

Cụ thể, trên hướng Kharkov, phía Nga với sự hỗ trợ của không quân chiến thuật đã 4 lần tấn công vào các vị trí của AFU ở khu vực Volchansk và Sotnitsky Kazachok.

Trên hướng Kupyansk, phía Nga đã tấn công 9 lần nhằm vào các khu định cư Sinkovka, Petropavlovka và Berestovoe, nhưng bất thành.

Theo hướng Liman, quân Nga đã tấn công quân phòng thủ Ukraine 15 lần ở các khu vực Makeyevka, Nevsky và Ternov.

Tình hình căng thẳng theo hướng Seversky. Moscow đã cố gắng đánh bật AFU khỏi các vị trí trong các khu vực Belogorovka, Verkhnekamensky, Spirnoy và Vyemka.

Theo hướng Kramatorsk, AFU đã đẩy lui 5 nỗ lực tiến quân của phía Nga gần Chasov Yar và Andreevka.

Theo hướng Toretsk, với sự hỗ trợ của hàng không chiến thuật, phía Nga đã tấn công các vị trí của AFU gần New York, Toretsk và Severny 21 lần, trong đó nhiều cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Tâm điểm của chiến trường vẫn nhằm vào hướng Pokrovsky. Tại đây, phía Ukraine ghi nhận 55 hoạt động tấn công của phía Nga.

Cùng thời điểm, theo hướng Kurakhovsky, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 5 đợt tấn công của đối phương.

Trên hướng Vremovsky, ít nhất 6 đợt tấn công của Nga đã được ghi nhận nhằm vào tuyến phòng thủ ở Vodyanoy và Ugledar.

Theo hướng Orekhovsk, 3 cuộc tấn công bất thành của Nga đã diễn ra ở các khu vực Malaya Tokmachka và Novodanilovka.

Theo hướng Dnepr, 5 đợt tấn công của Nga được ghi nhận, nhưng không có sự thay đổi về chiến tuyến.

Chiến sự Ukraine 15/8: Nga nghi Kiev muốn chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk - 3

Bản đồ chiến sự vùng Kursk tính tới hết ngày 14/8 (Ảnh: Rybar).

Nga đang mở rộng tấn công về hướng Odessa

Báo Kyivindependent đưa tin, quân đội Nga sử dụng mũi Kinburn Spit để tấn công miền Nam Ukraine và các con tàu ở thành phố Mykolaiv.

Dmytro Pletenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, cho biết mũi Kinburn Spit nằm ở cửa sông Dniper, phía nam Kherson và là một phần của vùng Mykolaev.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Pletenchuk cho biết: "Thật không may, các vị trí của AFU đang bị tấn công từ mũi Kinburn Spit. Vị trí này rất quan trọng đối với chúng tôi cũng như đối với người Nga".

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) tuyên bố, đặc nhiệm nước này đã đột kích và tiêu diệt khoảng 30 binh sĩ Nga cùng xe bọc thép trong một vụ đột kích nhằm vào Kinburn Spit hôm 9/8. GUR cũng đã kéo cờ Ukraine tại khu vực này và ghi hình lại.

Đây là cuộc đột kích thứ hai của đặc nhiệm Ukraine được báo cáo vào tuần trước. Những binh sĩ Ukraine đã phá hủy "thiết bị, nhân sự và công sự" của Nga trong cuộc đột kích vào Tendra Spit ngoài khơi bờ biển của khu vực Kherson.

Theo Rian, Lenta, Strana, Kyivindependent