1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chiến sự Ukraine 12/8: Kiev tiếp tục tăng quân vượt biên giới

Ngọc Huy

(Dân trí) - Quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tiếp tục đổ quân vượt biên giới sang quận Belovsky thuộc vùng Kursk. Chiến sự tiếp tục ác liệt ở Donetsk.

Chiến sự Ukraine 12/8: Kiev tiếp tục tăng quân vượt biên giới - 1

Các đơn vị tác chiến của Nga với sự hỗ trợ của xe tăng, pháo binh và không quân chiến thuật đang chia cắt các mũi tấn công của Ukraine tại vùng Kursk (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

AFU thiệt hại kỷ lục tới 230 binh sĩ trong một ngày ở Kursk

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, AFU đã cố gắng tấn công vào khu định cư Ozerki và Ivanovsky thuộc vùng Kursk của Ukraine, nhưng các đơn vị phòng thủ địa phương đã đẩy lùi các cuộc đột kích của phía Ukraine với sự chi viện tối đa của pháo binh và không quân. Kết quả là của các cuộc giao tranh là AFU mất 2 xe tăng, 2 xe chở đạn, một xe bọc thép và một khẩu lựu pháo.

Bộ Quốc phòng cho biết thêm rằng trong 24 giờ qua, binh sĩ Nga đã đẩy lùi một số nỗ lực đột phá của AFU tại các khu vực định cư Tolpino, Zhuravli và Obshchiy Kolodez. Cuộc tấn công đã bị các binh sĩ thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc Nga với sự hỗ trợ của hỏa lực ngăn chặn.

Từ các con số thống kê sơ bộ, quân đội Ukraine đã mất tới 230 binh sĩ và 38 xe bọc thép ở khu vực Kursk chỉ tính tới hết ngày 11/8.

"Con số thiệt hại bao gồm 7 xe tăng, 3 xe bọc thép chở quân Stryker, 1 xe chiến đấu bộ binh, 28 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 7 xe tải, 4 lựu pháo, bệ phóng tự hành cho hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1", Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Đặc biệt, lực lượng Hàng không-vũ trụ Nga đã phá hủy một số bệ phóng và trạm radar của hệ thống phòng không Patriot.

Trong tuyên bố mới nhất, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, Thiếu tướng Apti Alaudinov thông báo, AFU đã mất tới 14 xe bọc thép tại làng Martynovka, vùng Kursk, gồm cả xe bọc thép Stryker và M113 và xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và Marder.

Hơn 8.000 người dân đã được sơ tán khỏi vùng Kursk

Liên quan tới công tác sơ tán người dân khỏi vùng chiến sự, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thông tin, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Artem Sharov thông tin, hơn 8.000 dân thường đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới vùng Kursk.

"Trong 24 giờ qua, hơn 8.000 người đã rời khỏi khu vực biên giới theo phương thức tự túc hoặc theo các nhóm có tổ chức. Có hơn 6.000 người đã tới các trung tâm lưu trú tạm thời. Công tác chuẩn bị tiếp đón người dân di tản cũng được chuẩn bị tốt nhất có thể", ông Artem Sharov cho biết.

Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga nói thêm rằng, người dân di tản được đưa tới không chỉ nhiều khu vực khác của vùng Kursk, mà còn tới nhiều vùng lãnh thổ khác của Nga. Các nhà tâm lý học của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cũng tham gia hỗ trợ ổn định người dân vốn hoảng loạn do chiến tranh tại các điểm lưu trú tạm thời.

Trước đó, Tổng thống Cộng hòa Chechnya, ông Ramzan Kadyrov, tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn từ vùng Kursk trên lãnh thổ nước cộng hòa. Ông nhấn mạnh rằng, Chechnya sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ chính quyền vùng Kursk bị tấn công để giải quyết tình trạng khẩn cấp đã phát sinh.

Nga đang chuẩn bị phòng thủ nhà máy điện hạt nhân Kursk

Chiến sự Ukraine 12/8: Kiev tiếp tục tăng quân vượt biên giới - 2

Bản đồ chiến sự tại vùng Kursk tới hết ngày 11/8 (Ảnh: Rybar)

Theo báo Kyivindependent của Ukraine, Quân đội Nga đã có nhiều động thái tăng cường bảo vệ Nhà máy điện hạt nhân Kursk trong bối cảnh AFU đang tìm cách tiếp cận vị trí đặc biệt nhạy cảm này. Nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm cách thị trấn Sudzha ở vùng Kursk gần 80km.

Mạng lưới báo địa phương Bloknot dẫn nguồn tin giấu tên rằng các lối vào Nhà máy điện hạt nhân Kursk đã bị chặn kể từ chiều ngày 9/8. Các đơn vị đang xây dựng của nhà máy điện hạt nhân đều đã bị ngắt điện và công nhân xây dựng đã rời khỏi công trường.

Sự hiện diện của Vệ binh quốc gia Nga đã chứng minh cho việc an ninh tại khu vực đang được tăng cường. Kyivindependent thông tin, công nhân sống ở thị trấn Kurchatov lân cận nhà máy đã rời khỏi khu vực nhà máy. Rosatom, công ty năng lượng hạt nhân nhà nước của Nga, cũng xác nhận rằng họ đã cắt giảm số lượng công nhân đang có mặt tại đây.

Tuy nhiên, báo Kyivindependent cũng xác nhận, thông tin tại vùng Kursk rất nhiễu loạn và cần thời gian để kiểm chứng.

Cho đến nay, dù Kiev vẫn giữ thái độ im lặng, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố vào ngày 8/8 rằng: "Nga đã mang chiến tranh đến đất nước chúng tôi và họ phải cảm nhận lại điều đó". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không đề cập trực tiếp đến cuộc tấn công nhằm vào vùng Kursk của Nga.

Quân đội Nga nỗ lực đột phá ở Grodovka và Zhelanny

Chiến sự Ukraine 12/8: Kiev tiếp tục tăng quân vượt biên giới - 3

Theo Bộ Tổng Tham mưu AFU, lực lượng phòng thủ Ukraine đang ngăn chặn thành công đà tiến công của phía Nga (nguồn: AFU).

Báo Strana.ua dẫn thông báo từ Bộ Tổng Tham mưu AFU đăng tải, trong ngày 11/8, Quân đội Nga đã thực hiện 33 cuộc tấn công ở hướng Pokrovsky. Hướng tấn công chính của phía Nga được xác định nhằm vào hướng Grodovka và Zhelanny.

Cụ thể, phía Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, 53 cuộc không kích với 73 bom lượn KAB, 577 UAV tự sát.

Trên hướng Kharkov, Moscow đã tấn công 5 lần vào khu vực Volchansk. 4 trong số chúng đã bị quân phòng thủ đẩy lùi thành công và một cuộc tấn công đang tiếp diễn.

Theo hướng Kupyansk, phía Nga cố gắng tiến gần Stelmakhovka 5 lần trong ngày nhưng không thành công.

Theo hướng Liman, các nhóm tác chiến Nga tấn công 13 lần ở khu vực Makeevka và Nevsky, cũng như khu rừng Serebryansky. Một cuộc giao tranh vẫn đang được ghi nhận, nhưng tình hình được kiểm soát.

Theo hướng Seversky, Moscow đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine 6 lần trong ngày ở các khu vực Belogorovka, Spirnoy và Vyemka, nhưng không ghi nhân kết quả.

Theo hướng Kramatorsk, hoạt động của phía Nga đã dẫn đến 9 cuộc đụng độ quân sự. 8 cuộc tấn công của đối phương ở khu vực Chasov Yar và Beliy Gora đều thất bại và các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn.

Trên hướng Toretsk, quân Ukraine cũng đẩy lùi 9 đợt tấn công của Nga gần Severny, Toretsk, Zhelezny và New York. 7 cuộc giao tranh đã kết thúc và đọ súng vẫn tiếp tục diễn ra ở 2 địa điểm trong làng New York.

Theo hướng Kurakhovsky, phía Nga đã tấn công các vị trí của Ukraine 9 lần. Mũi tấn công chủ lực được xác định hướng vào các khu vực Krasnogorovka và Georgievka. Tới thời điểm hiện tại, mọi nỗ lực đột phá theo hướng này của Moscow đều không thành công.

Theo hướng Vremovsky, trận chiến tiếp tục diễn ra gần Vodyanoy.

Theo hướng Dnieper, Nga đang tiếp tục các nỗ lực đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi vị trí dọc bờ sông. Ít nhất 2 cuộc tấn công của phía Nga đã bị lính Ukraine đẩy lùi.

Theo đánh giá của Bộ Tổng Tham mưu AFU, phía Nga đã thể hiện hoạt động mạnh mẽ nhất theo hướng Pokrovsky. Các nỗ lực tập trung ở các khu vực Grodovka và Zhelanny cũng được ghi nhận. Lực lượng phòng thủ Ukraine đang thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn hướng tấn công của đối phương.

Theo Tổng hợp quốc tế
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine