1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Chỉ huy đặc nhiệm Chechnya dự đoán thời điểm kết thúc xung đột Nga-Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Chechnya dự đoán, xung đột Nga - Ukraine có thể chấm dứt sau ít nhất 2-3 tháng nữa.

Chỉ huy đặc nhiệm Chechnya dự đoán thời điểm kết thúc xung đột Nga-Ukraine - 1

Ông Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Chechnya (Ảnh: Sputnik).

"Cá nhân tôi nghĩ ít nhất là 2-3 tháng nữa", ông Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Chechnya (thuộc Nga), nhận định thời điểm kết thúc xung đột Ukraine với truyền thông Trung Quốc hôm 20/8.

Trước khi Ukraine mở cuộc đột kích vào Kursk hồi đầu tháng này, ông Alaudinov cũng dự đoán xung đột Nga - Ukraine có thể chấm dứt vào cuối năm nay.

Vị chỉ huy này tin rằng, cuối cùng, quân đội Nga sẽ "bao vây, dồn ép lực lượng Ukraine không chỉ ở mặt trận Kursk mà còn trên toàn khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt".

"Chúng ta sẽ chỉ tiến về phía trước và không bao giờ lùi bước", ông Alaudinov nói và cho biết thêm rằng Ukraine đã mất nhiều binh sĩ và vũ khí trong cuộc đột kích Kursk.

Ông Alaudinov thừa nhận, Ukraine đã lợi dụng phòng tuyến của Nga mỏng và bị kéo căng ở Kursk để đột kích và chiếm giữ các ngôi làng ở đây.

Chỉ huy Akhmat cho hay, chỉ có một số đơn vị trinh sát Chechnya trong khu vực và những đơn vị này đang giữ vững các vị trí. Ông phủ nhận các thông tin trước đó cho rằng quân Nga đã bỏ chạy trước bước tiến của Kiev, song thừa nhận một số binh sĩ đã bị Kiev bắt giữ.

Lực lượng Ukraine đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga hôm 6/8. Kiev được cho là đã huy động khoảng 10.000 quân cho chiến dịch và hiện kiểm soát gần 1.300km2 lãnh thổ Kursk, bắt giữ hơn 150 tù binh Nga.

Giới chức Ukraine cho biết, cuộc đột kích nhằm tạo ra vùng đệm bảo vệ người dân các vùng biên giới của Ukraine trước làn sóng tấn công của Nga. Ngoài ra, cuộc đột kích cũng nhằm nâng vị thế của Kiev trong bất cứ vòng đàm phán nào trong tương lai với Nga, ngăn kịch bản đàm phán theo các điều khoản của Moscow.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua dự đoán cuộc đột kích của Ukraine sẽ không kéo dài. Ông tin rằng cuộc tấn công của Ukraine ở tỉnh Kursk "là một hoạt động rất hạn chế về không gian và thời gian". Tuy nhiên, ông không phân tích cụ thể.

Một số nhà phân tích quân sự phương Tây trước đó cũng nhận định tương tự. Theo họ, với tình trạng nhân sự mỏng, vũ khí hạn chế, Kiev sẽ khó mạo hiểm duy trì lượng lớn binh sĩ và khí tài để chiếm giữ các vùng lãnh thổ ở Nga trong khi Moscow tiếp tục đe dọa phòng thủ của Ukraine ở miền Đông.

Đánh giá cục diện xung đột Nga - Ukraine, Cơ quan Tình báo Quốc phòng của Mỹ cho rằng cả Moscow và Kiev đều không có đủ nguồn lực quân sự để tiến hành các hoạt động tấn công lớn. Điều này có thể khiến xung đột rơi vào bế tắc.

Theo cơ quan này, Ukraine vẫn không có đủ đạn dược để sánh ngang với khả năng của Nga bắn khoảng 10.000 viên đạn pháo mỗi ngày ngay cả sau khi quốc hội Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm viện trợ quân sự mới vào tháng 4.

Lầu Năm Góc cũng lưu ý, Ukraine vẫn có khả năng tiến hành các hoạt động phòng thủ nhưng sẽ không thể tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn trong ít nhất 6 tháng.

Trong khi đó, Nga áp dụng chiến lược bào mòn nguồn lực của Ukraine, nhưng cũng không có đủ lực lượng để tiến sâu hơn vào lãnh thổ do Ukraine nắm giữ như thành phố Kharkov.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine