1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga công bố tổn thất của Ukraine ở Kursk, ông Putin ra mệnh lệnh thép

Minh Phương
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Nga tuyên bố tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Ukraine đột kích vùng biên giới Kursk. Tổng thống Vladimir Putin được cho là đã ra lệnh đẩy lùi quân Ukraine khỏi biên giới trước tháng 10.

Nga công bố tổn thất của Ukraine ở Kursk, ông Putin ra mệnh lệnh thép - 1

Xe quân sự Ukraine ở Kursk rơi vào tầm ngắm của Nga (Ảnh: Sky).

"Tổng cộng, trong cuộc giao tranh ở khu vực Kursk, địch (Ukraine) đã tổn thất hơn 4.130 quân nhân, 58 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 50 xe bọc thép chở quân", Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/8 cho biết.

Riêng trong vòng 24 giờ qua, Ukraine mất 350 binh sĩ, 25 xe bọc thép, trong đó có 4 xe tăng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các đơn vị thuộc Nhóm chiến đấu Sever của Nga đã ngăn chặn nỗ lực tấn công theo 5 hướng của các nhóm tấn công Ukraine ở khu vực Kursk.

Cùng ngày, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Nga Apti Alaudinov tuyên bố, Moscow đã chặn đứng nỗ lực tiến quân của Ukraine trên toàn bộ khu vực Kursk, phá hủy nguồn lực của Kiev tại đây.

"Ngay từ những ngày đầu, chúng ta đã ra sức ngăn chặn lực lượng chủ lực của đối phương. Đối phương đã bị chặn đứng hoàn toàn trên toàn khu vực", ông nói.

Vị chỉ huy này cho biết thêm: "Họ mất rất nhiều thiết bị, xe tăng, xe bọc thép và rất nhiều bộ binh... Ngay cả việc tự vệ cũng sẽ không thuận lợi cho họ vì hiện tại chúng ta đã kiểm soát được việc tiếp tế, vận tải, hậu cần của đối phương. Họ đang chịu tổn thất lớn hàng ngày trên các tuyến đường hậu cần".

Truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các tướng lĩnh đẩy lùi quân Ukraine khỏi biên giới trước ngày 1/10.

Ukraine mở chiến dịch đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga từ ngày 6/8. Sau 2 tuần, Kiev tuyên bố đã kiểm soát gần 1.300km2 lãnh thổ và bắt giữ hơn 100 tù binh Nga.

Theo Guardian, giao tranh đang diễn ra khốc liệt ở Kursk khi lực lượng tìm cách kiểm soát thêm lãnh thổ, sử dụng máy bay không người lái tự sát để đánh nổ một cầu phao sau khi phá hủy 3 cây cầu quan trọng ở Kursk.

Ước tính có khoảng 2.000 đến 3.000 lính nghĩa vụ Nga đang bị mắc kẹt trong một khu vực phía nam con sông ở quận Glushkovsky.

Matthew Savill, giám đốc khoa học quân sự tại viện nghiên cứu quốc phòng RUSI ở London, ước tính Kiev đã điều động khoảng 8.000 quân thiện chiến, rút ra từ 12 lữ đoàn. Một số đơn vị được cho là đã được điều động từ các khu vực tiền tuyến miền Đông, nơi Ukraine đang chịu áp lực lớn từ Nga.

Vì vậy, theo ông, còn quá sớm để nói liệu cuộc tấn công Kursk của Ukraine là một hành động sáng suốt để nâng vị thế đàm phán, bào mòn năng lực chiến đấu của Nga hay một sai lầm có thể khiến họ mất đi những lực lượng tốt nhất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua thừa nhận tình hình ở chiến trường miền Đông "rất khó khăn", đặc biệt ở điểm nóng Pokrovsk.

"Đây không phải là một cuộc phản công quy mô lớn và cũng không phải là một cuộc đột kích. Nó nằm đâu đó ở giữa 2 thái cực này", ông Savill nói.

Ông lập luận thêm: "Chiến dịch Kursk tốt cho tinh thần của quân đội Ukraine, mang lại lợi thế về mặt chiến thuật. Nhưng nó không có tác động đáng kể về mặt hoạt động trong chiến dịch rộng lớn hơn của Nga. Và Ukraine không thể gánh được thương vong lớn".

Theo Guardian, Sputnik