1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Hé lộ đề nghị của Ukraine với Trung Quốc để chấm dứt xung đột với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev không muốn Trung Quốc làm trung gian hòa giải, nhưng hy vọng Bắc Kinh sẽ gây áp lực lớn hơn với Nga để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm.

Hé lộ đề nghị của Ukraine với Trung Quốc để chấm dứt xung đột với Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn truyền thông Pháp ngày 31/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ, mặc dù Ukraine nhất quyết khôi phục đường biên giới năm 1991, nhưng sẽ xem xét mở các cuộc đàm phán với Nga trước khi Moscow rút hết quân nếu có điều kiện phù hợp.

"Nếu Trung Quốc muốn, họ có thể buộc Nga dừng cuộc chiến này. Tôi không muốn Trung Quốc đóng vai trò trung gian. Thay vào đó, tôi muốn họ gây áp lực lên Nga để chấm dứt cuộc chiến này", ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine giải thích:"Giống Mỹ hay Liên minh châu Âu đang gây sức ép (lên Nga), một quốc gia càng có nhiều ảnh hưởng thì sức ép với Nga càng lớn".

Trung Quốc cho đến nay vẫn duy trì quan điểm trung lập trong cuộc chiến Nga - Ukraine và nhiều lần kêu gọi các bên tìm ra giải pháp hòa bình.

Kể từ năm ngoái, Trung Quốc đã thúc đẩy một công thức 12 điểm nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, bao gồm việc chấm dứt thù địch và các biện pháp trừng phạt đơn phương, tôn trọng lẫn nhau đối với các mối quan ngại về an ninh quốc gia và chủ quyền của các quốc gia, cũng như bác bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Giải pháp cơ bản cho cuộc khủng hoảng Ukraine là thúc đẩy xây dựng một cấu trúc an ninh mới cân bằng, hiệu quả và bền vững".

Ông cho biết, Bắc Kinh ủng hộ một hội nghị hòa bình quốc tế "được cả Nga và Ukraine công nhận, với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công bằng về tất cả các lựa chọn".

Đó là lý do Nga từ chối tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức hồi tháng 6. Nga không được mời dự hội nghị thượng đỉnh lần một vì Kiev muốn các nước thống nhất quan điểm về điều kiện buộc Nga chấm dứt xung đột trước khi Moscow tham dự.

Ukraine đang có kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình lần hai vào tháng 11 tới. Tổng thống Zelensky cho rằng, Moscow cần dự hội nghị lần này để chấm dứt xung đột.

"Cũng như hầu hết các nước, tôi tin Nga cần có mặt tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai vào tháng 11, nếu không chúng ta sẽ không đạt được kết quả khả thi. Nếu cả thế giới muốn họ ngồi vào bàn đàm phán, thì chúng ta không thể chống lại điều đó", ông Zelensky nói.

Ông cũng nhắc lại, một nền hòa bình công bằng cho Ukraine phải bao gồm việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông nhấn mạnh, điều này "không có nghĩa là chúng tôi phải làm điều đó chỉ bằng vũ lực".

"Chúng ta sẽ ở tiền tuyến chừng nào Nga muốn xung đột. Nhưng chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này bằng con đường ngoại giao, nếu Nga muốn", Tổng thống Zelensky cho biết.

Ukraine chưa đưa ra lời mời chính thức, song Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tuyên bố Moscow sẽ không dự hội nghị hòa bình Ukraine lần hai.

Theo Reuters, Kyiv Independent