1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Các nước xếp hàng mua "hỏa thần" HIMARS của Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhiều nước đã bày tỏ mong muốn mua hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS của Mỹ sau khi vũ khí này được xem đã tạo ra bước ngoặt cho Ukraine trong chiến sự với Nga.

Các nước xếp hàng mua hỏa thần HIMARS của Mỹ  - 1

Hệ thống HIMARS (Ảnh: Reuters).

Nhà thầu quốc phòng đình đám Lockheed Martin của Mỹ cho biết nhà máy ở Camden, Arkansas của tập đoàn này sẽ tăng số lượng HIMARS sản xuất trong một năm lên 96 tổ hợp.

"Chúng tôi đã họp với chuỗi cung ứng để lên kế hoạch tăng sản lượng lên 96 chiếc mỗi năm", thông báo cho biết. Vào đầu năm 2022, Lockheed Martin có kế hoạch chế tạo 48 tổ hợp HIMARS mỗi năm, tức là sau một năm, nhà thầu này đã tăng gấp đôi mục tiêu sản xuất.

HIMARS là một trong nhiều hệ thống vũ khí Mỹ cấp cho Ukraine, giúp Kiev lật ngược được thế áp đảo của Nga trên chiến trường, đặc biệt là trong cuộc phản công tháng 9 và tháng 10 năm ngoái.

Lockheed mô tả HIMARS là một hệ thống có độ tin cậy cao, đã được kiểm chứng trong chiến đấu, "vượt quá mọi yêu cầu về hiệu suất".

Jennifer McManus, phó chủ tịch phụ trách các hoạt động kinh doanh tên lửa của Lockheed cho biết: "Khi bạn có một hệ thống đã được kiểm chứng trong chiến đấu và xuất hiện trên tin tức hàng ngày thì điều đó sẽ thúc đẩy nhu cầu mua tổ hợp này".

Ngoài lục quân Mỹ đặt hàng HIMARS, Ba Lan cũng ký hợp đồng lớn để mua tổ hợp hỏa lực. Sau đó, Lithuania, Latvia, Estonia, Hà Lan tiếp tục xếp hàng để chờ mua hệ thống uy lực. 

Với HIMARS, Ukraine đã phần nào đối phó được tiềm lực quân sự áp đảo của Nga trên chiến trường. Ukraine phá hủy hàng loạt kho đạn, đường tiếp tế của đối thủ khiến Nga rơi vào tình thế khó ở một số khu vực.

Theo Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine