1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine đổi chiến thuật tập kích bằng HIMARS

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới quan sát nhận định, trong vụ tập kích của Ukraine khiến 89 binh sĩ Nga thiệt mạng, Kiev đã có sự thay đổi trong chiến thuật sử dụng hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS.

Ukraine đổi chiến thuật tập kích bằng HIMARS  - 1

Hệ thống HIMARS (Ảnh: Reuters).

Vào ngày 1/1, Ukraine đã bắn rocket từ hệ thống HIMARS nhằm vào địa điểm tập kết quân của Nga ở Makeyevka, Donetsk.

Nga cho biết, 89 quân nhân đã thiệt mạng, bao gồm cả một phó chỉ huy đơn vị, vì trúng 6 quả rocket HIMARS từ đối thủ. Đây là một trong những vụ tập kích mà Ukraine gây ra thương vong lớn nhất cho Nga kể từ khi chiến sự bùng phát gần 11 tháng qua.

Theo chuyên gia Ian Williams từ trung tâm CSIS (Mỹ), một trong những điểm đáng lưu ý trong vụ việc này là cách mà Ukraine sử dụng HIMARS.

"Cho tới trước vụ tấn công vào ngày đầu năm mới, HIMARS được Ukraine sử dụng chủ yếu để nhằm vào cơ sở hạ tầng ở những nơi Nga kiểm soát như đường tiếp tế hậu cần, kho vũ khí và đạn pháo. Điều khác biệt (trong vụ việc ngày 1/1) là Ukraine đã nhằm mục tiêu vào khu vực Nga tập trung lượng lớn binh sĩ, gây ra thương vong lớn cho đối thủ", ông Williams nhận định.

Mỹ bắt đầu cấp HIMARS cho Ukraine từ tháng 6 năm ngoái, cùng với các rocket có tầm tấn công khoảng 80km, gấp đôi tầm bắn của những hỏa lực mà trước đó Kiev sử dụng. Nhờ khả năng tấn công tầm xa hơn và chính xác, Ukraine đã sử dụng HIMARS hiệu quả trong những tháng qua nhằm tập kích sâu hơn vào mục tiêu của Nga ở bên kia chiến tuyến.

HIMARS hiệu quả nhất khi được sử dụng nhằm vào mục tiêu cố định, nên Ukraine thường sử dụng rocket này để bắn vào cầu, đường, kho vũ khí của đối thủ. Nga từng buộc phải rút quân khỏi thành phố Kherson chiến lược ở miền Nam sau khi bị Ukraine sử dụng HIMARS cắt đứt hầu hết tuyến vận tải hậu cần.

Trong vụ 1/1, Ukraine cũng nhằm vào mục tiêu cố định, nhưng sự khác biệt ở chỗ đây là khu vực Nga tập hợp số lượng lớn quân. Nga cho rằng, các binh sĩ của họ đã âm thầm sử dụng điện thoại cá nhân khiến Ukraine có thể định vị được nơi họ tập hợp và phóng rocket vào vị trí gây ra thiệt hại lớn.

Mặt khác, một số ý kiến cho rằng, các chỉ huy chiến trường của Nga có thể cũng đã sơ hở khi tập trung quá nhiều binh sĩ vào một địa điểm nằm ngay trong tầm bắn của HIMARS. Việc này đã biến khu vực tập kết quân tạm thời trở thành mục tiêu cố định và Ukraine đã tận dụng sơ hở này để tập kích.

Một điểm đáng lưu ý là khu vực bị tấn công chỉ là một điểm đóng quân tạm thời tại một trường cao đẳng nghề cũ ở thành phố Makiivka. Đây chỉ là một tòa nhà không được bảo vệ cẩn thận vì nó không phải là căn cứ quân sự. Cựu chủ tịch Thượng viện Nga Sergei Mironov cho rằng, việc đưa lượng lớn binh sĩ vào khu vực không được bảo đảm mức độ an ninh thích hợp dường như là nước đi không đúng đắn.

Mỹ đã hiện đã viện trợ và cam kết viện trợ tổng cộng trên 30 hệ thống HIMARS. Ukraine đã gây ra không ít tổn thất cho các mục tiêu quan trọng của Nga như kho vũ khí, kho nhiên liệu, các tuyến tiếp tế hậu cần. Việc Ukraine sử dụng HIMARS nhằm vào mục tiêu là binh sĩ Nga có thể khiến cục diện chiến sự thêm phức tạp và giằng co trong thời gian tới. 

Theo Time
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine