1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bất chấp lệnh trừng phạt, Triều Tiên vẫn kiếm gần 300 triệu USD từ xuất khẩu

(Dân trí) - Bất chấp lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc, kim ngạch xuất khẩu Triều Tiên từ tháng 2 tới nay ước đạt 270 triệu USD, theo báo Kyodo News.

Người Triều Tiên biểu tình phàn đối lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc hôm 11/8. (Ảnh: AFP)
Người Triều Tiên biểu tình phàn đối lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc hôm 11/8. (Ảnh: AFP)

Theo Kyodo News, từ tháng 2 tới nay, Triều Tiên vẫn thu được ít nhất 270 triệu USD từ hoạt động xuất khẩu, cho dù nước này đang chịu lệnh trừng phạt nghiêm khắc từ Liên Hợp Quốc.

Kyodo News trích dẫn báo cáo của một hội đồng thuộc Liên Hợp Quốc cho biết,nhằm khắc phục với việc Trung Quốc dừng nhập khẩu than, từ tháng 2 năm nay Bình Nhưỡng đã bắt đầu tìm kiếm các đối tác và quốc gia khác.

Hội đồng do các chuyên gia từ 5 quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ, cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Nam Phi lập nên. Bản báo cáo chính thức sẽ sớm được công bố.

Theo đó báo cáo, Triều Tiên đã trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng cách đưa các mặt hàng đi qua nước thứ 3. Tài liệu đã thừa nhận rằng việc “thực thi lỏng lẻo” các chế tài hiện tại, cùng với ngày càng nhiều ‘biện pháp lách luật” từ Triều Tiên, đã làm suy yếu mục tiêu gây áp lực lên Bình Nhưỡng để nước này từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Ngoài ra, báo cáo cũng hé lộ rằng Triều Tiên ngày càng hiện diện nhiều hơn ở khu vực châu Phi và Trung Đông, đặc biệt là Syria. Những nước này bị tình nghi có liên quan đến các hoạt động cấm như việc mua bán hệ thống tên lửa đất đối không.

Lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc, công bố ngày 5/8, được cho là sẽ khiến Triều Tiên bị mất đi ít nhất 1 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu mỗi năm. Liên Hợp Quốc cũng đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu khoáng sản và thủy hải sản của Triều Tiên.

Triều Tiên hiện có 70 tàu biển đăng ký từ ngày 2/3 năm ngoái, tăng 44% số lượng trong 18 tháng. Thêm vào đó, Bình Nhưỡng cũng đã có động thái bất thường như chuyển các tàu từ đội tàu kinh doanh quốc tế sang đội tàu nội địa. Động thái này của Triều Tiên bị nghi là “cố tình che giấu dữ liệu quan trọng trong việc nhận dạng tàu nhằm lách luật hàng hải quốc tế”.

Đức Hoàng

Theo Strait Times