Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Báo Anh: Mỹ có thể kích hoạt lại đường ống Dòng chảy phương Bắc của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông phương Tây đưa tin, các nhà đầu tư Mỹ dường như đang kêu gọi một phương án nhằm kích hoạt lại dòng khí đốt trong dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga.

Báo Anh: Mỹ có thể kích hoạt lại đường ống Dòng chảy phương Bắc của Nga - 1

Khí đốt rò rỉ trên biển sau khi đường ống Dòng chảy phương Bắc bị phá hoại (Ảnh: Reuters).

Các nhà đầu tư Mỹ đang ủng hộ một kế hoạch kích hoạt lại đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga, Financial Times dẫn nguồn tin cho biết.

Tuyến đường ống nối Nga với Đức, vốn chưa bao giờ được đưa vào vận hành, hiện được nhóm của ông Trump tin rằng có thể trở thành đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra về Ukraine, nguồn tin cho hay.

Thỏa thuận này đang được thiết lập bởi Matthias Warnig, cựu giám đốc của nhà điều hành Dòng chảy phương Bắc 2 có trụ sở tại Thụy Sĩ. Những nhà đầu tư Mỹ giấu tên đang hỗ trợ kế hoạch này trong một "động thái từng được cho là không tưởng, cho thấy mức độ cải thiện quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump với Moscow", nguồn tin nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã chỉ trích Dòng chảy phương Bắc 2 và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dự án này. Ông từng nhận định rằng các hành động của ông đã làm đình trệ dự án.

Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã thực hiện một sự thay đổi đáng kể trong quan hệ Mỹ - Nga, tìm cách thắt chặt quan hệ chính trị và kinh tế với Moscow, đồng thời ám chỉ rằng Washington có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt "vào một thời điểm nào đó".

Theo Financial Times, kế hoạch của ông Warnig bao gồm việc các doanh nhân Mỹ tiếp cận Nhà Trắng như một phần trong các nỗ lực hậu trường để làm trung gian hòa bình cho Ukraine. 

Một tập đoàn nhà đầu tư do Mỹ dẫn đầu được cho là đã phác thảo những nét chính của một thỏa thuận hậu trừng phạt với Gazprom, chủ sở hữu của Dòng chảy phương Bắc 2. Một quan chức cấp cao Mỹ nhận xét rằng các nhà đầu tư Mỹ có thể "kiếm được tiền mà không cần làm gì cả".

Dòng chảy phương Bắc 2, được thiết kế để bổ sung cho đường ống Dòng chảy phương Bắc 1. Nó được hoàn thành vào năm 2021 nhưng chưa từng được đưa vào sử dụng do lo ngại về sự phụ thuộc ngày càng tăng của EU vào năng lượng Nga.

Vào tháng 9/2022, 2 đường ống này đã bị tấn công phá hoại bởi một loạt vụ nổ dưới nước, gây ra các vụ rò rỉ nghiêm trọng. Một nhánh của Dòng chảy phương Bắc 2 vẫn còn nguyên vẹn và chứa đầy khí đốt, nhưng Đức từ chối sử dụng do lệnh trừng phạt và tình hình chính trị.

Nga luôn khẳng định mình là một nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố vào tháng 1 rằng Moscow sẵn sàng nối lại việc cung cấp khí đốt cho EU nếu có người mua.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, châu Âu đã tìm cách loại bỏ sự phụ thuộc năng lượng vào Moscow và tăng cường mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đắt đỏ hơn từ Mỹ. Tuy nhiên, các quốc gia EU vẫn tiếp tục mua cả khí đốt qua đường ống và LNG từ Nga.

Tạp chí Bloomberg trước đó đưa tin rằng nhiều nhà máy ở Đức đang trông đợi vào sự trở lại của khí đốt giá rẻ từ Nga.

Vào tháng 1, Financial Times đưa tin rằng, các quan chức EU đang xem xét khả năng nối lại nhập khẩu khí đốt từ Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng cho Ukraine, với lập luận rằng điều này có thể giúp giảm giá năng lượng ở châu Âu và hồi sinh ngành công nghiệp của khối.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Economist, ông Friedrich Merz, người được dự đoán sẽ trở thành Thủ tướng Đức trong tương lai, khẳng định rằng sẽ không có chuyện Đức quay lại mua khí đốt Nga "trong thời điểm hiện tại" nhưng cũng không hoàn toàn loại trừ khả năng này.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine