1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Báo Anh dự đoán Nga có thể kiểm soát toàn bộ miền Đông Ukraine vào cuối năm

Minh Phương

(Dân trí) - Với tốc độ hiện tại, Nga có thể kiểm soát toàn bộ miền Đông Ukraine vào cuối năm nay nếu các cuộc đàm phán không mang lại kết quả, báo Independent nhận định.

Báo Anh dự đoán Nga có thể kiểm soát toàn bộ miền Đông Ukraine vào cuối năm - 1

Khói bốc lên từ Severodonetsk, thành phố ở Donbass, miền Đông Ukraine (Ảnh: Getty).

Trong một bài viết đăng tải ngày 22/2, báo Independent của Anh nhận định, sau 3 năm xung đột, Ukraine vẫn không thể xoay chuyển cục diện chiến trường. Lực lượng của phương Tây đã suy yếu, và sự nhiệt tình trước đây của các đồng minh châu Âu đã phai nhạt trước áp lực của các vấn đề nội bộ và sự mệt mỏi kéo dài.

Trong khi đó, Nga dần dần chiếm thế thượng phong. Nếu xu hướng này tiếp tục, quân đội Nga có thể kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass hay miền Đông Ukraine vào mùa thu năm nay.

Donbass vốn là tâm điểm của cuộc xung đột kể từ năm 2014 và vẫn là mục tiêu chính của Moscow. Những tháng gần đây, sau khi Ukraine mở chiến dịch tấn công vùng biên giới Kursk của Nga, điều này vô tình tạo điều kiện cho Nga tiến quân nhanh chóng ở Donbass.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea. Cuối năm 2022, Moscow tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia, nhưng đến nay vẫn chưa kiểm soát hết các vùng lãnh thổ đó. Nga đang kiểm soát 75% tỉnh Donetsk và 99% tỉnh Lugansk.

Theo Independent, sau chiến dịch phản công thất bại vào mùa hè năm 2023, Ukraine rõ ràng không thể giành chiến thắng về mặt quân sự. Vì vậy, việc phương Tây tiếp tục cung cấp cho Ukraine ở mức hiện tại chỉ có thể kéo dài cuộc chiến chứ không thể thay đổi cục diện.

Về mặt chính trị, điều này sẽ giúp chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dễ dàng thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine hơn so với các nước châu Âu.

Về phía châu Âu, họ không thể chấp nhận thất bại, nhưng cũng không thể giả vờ tin rằng Ukraine có khả năng chiến thắng mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ.

Các nước châu Âu đã triệu tập các cuộc họp khẩn cấp, dành thời gian để thảo luận về những kịch bản được cho là khó xảy ra về việc đưa quân đội châu Âu vào Ukraine dưới hình thức lực lượng gìn giữ hòa bình. Nga ngay lập tức một lần nữa tuyên bố rõ quan điểm động thái đưa quân NATO vào Ukraine dưới bất cứ hình thức nào đều "không thể chấp nhận được".

Kịch bản khả thi nhất mà châu Âu có thể thực hiện là công bố gói trừng phạt thứ 16 nhằm vào Nga.

Trong khi đó, Nga không có lý do gì để vội vã chấp nhận một thỏa thuận khi chưa tối đa hóa nhượng bộ từ phương Tây.

Các điều khoản của Moscow đã rõ ràng: Ukraine phải công nhận 4 tỉnh gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk cùng với bán đảo Crimea là một phần lãnh thổ của Nga; Ukraine phải rút hết quân khỏi các khu vực đó, phải cam kết trung lập vĩnh viễn, thu hẹp quy mô quân đội, công nhận và thiết lập quyền sử dụng tiếng Nga ở Ukraine và cấm các đảng cực hữu.

Theo Independent, Avia Pro
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine