1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Chiến sự Ukraine 22/2: Gió đổi chiều ở Kursk, Nga ồ ạt tiến quân sang Sumy

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Nga đang tấn công phía tây Sverdlikovo và Nikolo-Daryino thuộc khu vực Kursk, cũng như tràn sang vùng Sumy, tiến về phía đường H07 (P200) chạy từ Yunakovka đến Sudzha.

Chiến sự Ukraine 22/2: Gió đổi chiều ở Kursk, Nga ồ ạt tiến quân sang Sumy - 1

Các binh sĩ Ukraine đứng trước một trung tâm thương mại bị phá hủy ở Kiev (Ảnh: Getty Images).

Nga kiểm soát một số ngôi làng mới ở nam Donetsk

Kênh Military Summary đưa tin, hôm 21/2, quân đội Nga (RFAF) đã kiểm soát thêm một số ngôi làng, với trọng tâm vẫn là nam Donetsk.

Tại Velyka Novosilka, lực lượng Moscow chiếm thành công 2 ngôi làng: Novosilka và Novoocheretuvate. Về phía tây Kurakhove, ngôi làng Ulakly đã thất thủ. Các cuộc tấn công của RFAF đang ngày càng tập trung vào Kostiantynopil, trong khi quân đội Ukraine (AFU) tích cực chuẩn bị phòng thủ ở Rozlyv và Bahatyr.

Chiến sự Ukraine 22/2: Gió đổi chiều ở Kursk, Nga ồ ạt tiến quân sang Sumy - 2

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kurakhove ngày 21/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu và đang tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).

Kênh Rybar cho biết, Moscow tập kích các mục tiêu của Ukraine gồm 1 trạm biến áp và kho dầu ở Karlivka (Poltava) cũng như 1 cây cầu ở Zatoka (Odessa). Để đáp trả, Kiev phóng UAV vào lãnh thổ Nga, tiến hành trận tấn công quy mô lớn, gây hư hại nặng cho trạm bơm dầu Novovelichkovskaya thuộc vùng Krasnodar Krai.

Ở mặt trận Novopavlivka, Bộ Quốc phòng Nga chính thức thông báo việc kiểm soát hoàn toàn Nadezhdynka, mặc dù trên thực tế RFAF đã giành được khu định cư này từ ngày 27/1.

Tại Andriivka, lực lượng Moscow, sau nhiều ngày chiến đấu, đã đánh sập làng Ulakly, bằng chứng là cảnh quay kiểm soát khách quan.

Về phía Vremivka, RFAF chiếm Novoocheretove và Novoselivka, đồng thời tiến về Skudne.

Tại Donetsk, xe thiết giáp M2 Bradley của Ukraine bị Nga tập kích, hoảng loạn tháo chạy, bỏ rơi cả đồng đội (Video: Telegram)

Gió đổi chiều ở Kursk: Nga dồn dập xông lên 

Theo kênh Military Summary, tại khu vực Kursk, RFAF đang điều chỉnh chiến thuật, với các báo cáo về bước phát triển tiếp theo về phía Basivka, một ngôi làng nằm ngay trước tuyến đường H07 có tầm quan trọng chiến lược. Các hình ảnh bổ sung cho thấy lực lượng Moscow đang tiến quân tại nhiều điểm dọc theo biên giới Nga - Ukraine ở vùng Sumy.

Kênh Readovka làm rõ hơn tình hình ở Kursk. Cụ thể, RFAF đã phát động một cuộc tấn công vào Lebedevka với nhiệm vụ tiếp cận Sudzha từ phía tây bắc. 

Đúng như dự đoán, sau khi kiểm soát Sverdlikovo và các vùng phụ cận, song song với mũi phát triển về phía nam dọc theo thung lũng sông Loknya, các đơn vị Moscow cũng bắt đầu một cuộc tấn công vào làng Lebedevka.

Bộ chỉ huy Moscow đã thấy rủi ro rõ ràng khi tiến dọc theo đường cao tốc 38K-030 theo hướng Sudzha, bởi mối đe dọa ở bên sườn từ các khu định cư chạy theo hình vòng cung ở phía bắc con đường. RFAF quyết định tăng cường thành phần của nhóm đột phá để phát triển thành công một cách vững chắc.

Hiện tại Kiev không có đủ lực lượng để giữ 2 khu vực cùng lúc, mà số phận của tất cả các đơn vị của họ ở khu vực Kursk lại phụ thuộc vào đó. Mọi thứ đã được đưa đến Sudzha để giữ các vùng ngoại ô phía nam thành phố, và các đơn vị lớn của quân đội Ukraine tập trung ở khu vực Malaya Loknya và Cherkassky Porechny.

Hai khu vực này đảm bảo khả năng sống sót của "vành móng ngựa" nhô ra phía bắc khu vực hoạt động của lực lượng Kiev ở vùng biên giới Kursk.

Với điều này, Bộ chỉ huy AFU sẽ phải nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự đột phá của đối phương vào khu vực Sumy theo hướng Basovka, đồng thời cố gắng giữ dải làng Lebedevka - Kazachya Loknya.

Nếu quyết định rút quân khỏi Sudzha hoặc khỏi các tuyến phòng thủ phía bắc, AFU đối mặt nguy cơ phải chịu một đòn tấn công có thể gây ra một quá trình giống như tuyết lở. Do đó, điều quan trọng với quân đội Ukraine là nhanh chóng tìm thêm các đơn vị để tăng cường bảo vệ "tuyến đường vàng".

Nhưng đây là một vấn đề khác đối với Kiev. Lực lượng Moscow cũng đang hoạt động ở bên kia biên giới theo hướng làng Miropolye ở vùng Sumy, cuộc tấn công đang được tiến hành từ khu vực làng Kondratovka. Do đó, RFAF đang tước đi cơ hội tiềm tàng của đối phương để tích lũy lực lượng và tấn công nhóm binh sĩ Nga ở khúc quanh của sông Psel gần Plekhovo.

Chiến sự Ukraine 22/2: Gió đổi chiều ở Kursk, Nga ồ ạt tiến quân sang Sumy - 3

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại khu vực Kursk ngày 21/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu đỏ, Kiev giữ phần gạch chéo và đang nỗ lực tấn công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Theo kênh VoenkorKotenok, các đơn vị Moscow đang tấn công vào mặt trận phía tây Sverdlikovo và Nikolo-Daryino ở vùng Kursk, cũng như ở Novenkoye và Basovka ở vùng Sumy, tiến về phía đường H07 (P200) chạy từ Yunakovka đến Sudzha và xa hơn về phía bắc.

Toàn bộ lực lượng Kiev ở khu vực Kursk đều được tiếp tế qua con đường này. Một khi bị đối phương cắt đứt "nguồn sống", số phận của nhóm quân AFU trên lãnh thổ Nga sẽ trở nên mong manh dễ vỡ hơn bao giờ hết.

Chiến sự Ukraine 22/2: Gió đổi chiều ở Kursk, Nga ồ ạt tiến quân sang Sumy - 4

Lực lượng Nga đã vượt biên giới, tấn công sang vùng Sumy của Ukraine ngày 21/2 (Ảnh: VoenkorKotenok).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga đang tấn công dữ dội Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 21/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 80 cuộc giao tranh, đối phương tiến hành 1 trận tập kích tên lửa và 43 cuộc không kích, sử dụng 2 tên lửa và 53 bom KAB. Họ cũng triển khai 1.128 UAV cảm tử và thực hiện hơn 4.000 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản bẻ gẫy các nỗ lực xung phong của Nga ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyaipole và Orekhov. Có 14 cuộc giao tranh đã diễn ra theo hướng Kursk.

DeepState: Nga mất hơn 20.000 lính ở Belogorovka, Chasovy Yar và Toretsk

Rạng sáng 22/2, kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine đã công bố dữ liệu về tổn thất của Nga tại Belogorovka, Chasov Yar và Toretsk thuộc vùng Donetsk trong giai đoạn từ tháng 4/2024 đến tháng 2/2025. Tổng số tổn thất của RFAF lên tới hơn 20.000 quân nhân, trong đó có khoảng 7.500 người là tổn thất không thể khắc phục được (thiệt mạng).

Theo các nhà phân tích, người Nga đã mất 12.498 quân nhân ở Toretsk, trong đó có 4.003 người thiệt mạng. Tại Belogorovka, RFAF tổn thất 3.013 binh sĩ (1.543 ca tử vong). Tại Chasov Yar, 4.880 quân nhân Nga thương vong, trong đó có 1.967 người chết.

Báo cáo cho biết: "Nỗ lực giành các khu định cư này vẫn tiếp diễn. Những trận chiến rất ác liệt và đẫm máu, nhưng AFU đang cố gắng tung hết lực lượng và phương tiện để ngăn chặn đối phương".

UAV Nga tập kích Kiev

Tối 21/2, Moscow đã triển khai máy bay không người lái tấn công vào lãnh thổ Ukraine.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo: "Lực lượng phòng không đang hoạt động tại thủ đô. Hãy ở trong hầm trú ẩn!".

Tính đến 23h24, Không quân Ukraine báo cáo rằng UAV tấn công đang di chuyển ở Kiev, Zhytomyr, Chernihiv, Sumy, Poltava, Cherkasy, Myrhorod, Dnipropetrovsk, Dnipro, Kirovohrad, Vinnytsia, Kherson và Mykolaiv.

Chiến sự Ukraine 22/2: Gió đổi chiều ở Kursk, Nga ồ ạt tiến quân sang Sumy - 5

Phòng không Ukraine khai hỏa đánh chặn UAV Nga (Ảnh: WON).

EU chuẩn bị gói viện trợ quân sự 20 tỷ euro cho Ukraine

Bloomberg trích dẫn nguồn tin riêng cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đang xây dựng một gói viện trợ quân sự mới trị giá 20 tỷ euro (20,92 tỷ USD) cho Ukraine. Gói này sẽ bao gồm đạn pháo, hệ thống phòng không, tên lửa chính xác, UAV và các loại vũ khí khác để tăng cường cho các lữ đoàn Ukraine.

EU đang tìm kiếm sự đồng thuận về nguyên tắc cho sáng kiến này sớm nhất là vào tuần tới khi các bộ trưởng ngoại giao họp, theo các nguồn tin thân cận với các kế hoạch này. Sau đó, các nhà lãnh đạo quốc gia thành viên sẽ phải thống nhất về các chi tiết tài chính và ký thỏa thuận.

Bloomberg viết: "Khung thời gian có thể thay đổi do lập trường của Hungary, quốc gia đã tuyên bố ý định chặn bất kỳ khoản viện trợ quân sự mới nào cho Ukraine, và Đức có thể trì hoãn quyết định do các tiến trình chính trị nội bộ liên quan đến việc tổ chức bầu cử".

Theo sáng kiến này, dự kiến các quốc gia thành viên EU và các đồng minh của họ sẽ đóng góp bằng tiền mặt và hiện vật, bao gồm việc cung cấp vũ khí, thiết bị và tài trợ để hỗ trợ quân đội Ukraine.

Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng, trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao EU vào ngày 24/2 tại Brussels, đại diện cấp cao của EU Kaja Kallas sẽ công bố đề xuất về một gói hỗ trợ quân sự lớn cho Ukraine, trong đó bao gồm đạn dược và hệ thống phòng không.

Ủy viên Quốc phòng châu Âu Andrius Kubilius đã xác nhận các báo cáo của phương tiện truyền thông về một gói viện trợ của châu Âu cho Ukraine có thể được công bố vào đúng ngày kỷ niệm 3 năm bùng nổ xung đột.

Cũng có thông tin cho biết các nước Liên minh châu Âu đang thảo luận về một gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá ít nhất 6 tỷ euro (6,28 tỷ USD), nhằm mục đích củng cố vị thế chiến lược của nước này trước các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu với Nga.

Cùng lúc đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết ông phản đối việc phân bổ gói viện trợ trị giá 20 tỷ euro của EU cho Ukraine.

Đại sứ EU nói về việc triển khai 30.000 lính "gìn giữ hòa bình" ở Ukraine

European Pravda đưa tin, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Ukraine, Katarina Mathernova tin rằng, việc thành lập một liên minh các quốc gia sẵn sàng gửi quân đến Ukraine là một bước quan trọng hướng tới việc cung cấp cho nước này đảm bảo an ninh thực sự.

Theo bà Maternova, việc nhận được cam kết thành lập một đội quân gồm 30.000 binh lính châu Âu "sẽ là một bước tiến lớn đối với Ukraine".

Bà lưu ý rằng một cam kết như vậy "sẽ là một biểu tượng cực kỳ mạnh mẽ trên con đường hướng tới các đảm bảo an ninh đáng tin cậy".

"Tức là, nếu một liên minh của những người sẵn sàng, nếu các quốc gia mà bạn đã đề cập và những quốc gia khác đã bày tỏ mong muốn gửi binh sĩ, quân đội của họ đến đây tại Ukraine, có thể tập hợp được 30.000 người, tôi nghĩ đó sẽ là một khởi đầu rất, rất tốt", Đại sứ nói thêm.

Trước đó, Washington Post đã nắm được một cách không chính thức rằng châu Âu đã sẵn sàng gửi tới 30.000 quân tới Ukraine, trong đó Pháp sẵn sàng đảm đương 1/3 lực lượng.

Anh và Thụy Điển cũng đã công khai tuyên bố sự sẵn sàng hoặc khả năng sẵn sàng cho một bước đi như vậy.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine