1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba Lan tính trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga, Moscow cảnh báo đáp trả

Minh Phương

(Dân trí) - Cơ quan an ninh Ba Lan đã đề nghị Bộ Ngoại giao nước này trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga bị nghi là gián điệp. Moscow cảnh báo sẽ đáp trả nếu Ba Lan quyết định trục xuất

Ba Lan tính trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga, Moscow cảnh báo đáp trả - 1

Đại sứ quán Nga tại Warsaw, Ba Lan (Ảnh: RT).

"Cơ quan An ninh Nội địa đã phát hiện 45 người là thành viên cơ quan mật vụ Nga và những người liên quan dưới vỏ bọc ngoại giao, thực hiện các hoạt động tình báo chống lại Ba Lan và các đồng minh của Ba Lan", Reuters dẫn lời người phát ngôn cơ quan an ninh Ba Lan Stanislaw Zaryn ngày 23/3 nói. Người phát ngôn này cho biết thêm, danh sách các cá nhân trên đã được chuyển cho Bộ Ngoại giao Ba Lan. 

Một phát ngôn viên chính phủ Ba Lan cho hay, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập Đại sứ Nga tại Warsaw. Ba Lan sẽ thông báo quyết định các bước đi tiếp theo sau cuộc họp này.

Phản ứng về thông tin trên, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Moscow sẽ đáp trả nếu Ba Lan quyết định trục xuất các nhà ngoại giao của nước này.

Trước đó, một số nước châu Âu, gồm Lithuania, Estonia, Bulgaria và Slovakia, đã đồng loạt trục xuất nhà ngoại giao Nga trong một động thái nhằm trừng phạt Moscow do chiến dịch quân sự mà Nga tiến hành ở Ukraine.

Ba Lan là một trong những quốc gia phương Tây có những động thái mạnh mẽ phản đối chiến dịch quân sự của Nga. Trong tháng này, chính phủ Ba Lan đã đề nghị chuyển phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine thông qua Mỹ. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị Mỹ từ chối do tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cuối tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, nước này sẽ đề xuất triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới.

Trong chuyến thăm Kiev hôm 15/3 cùng Thủ tướng Morawiecki, Phó thủ tướng Jaroslaw Kaczynski cũng nói rằng: "Đó sẽ là lực lượng phấn đấu vì hòa bình, viện trợ nhân đạo, nhưng đồng thời cũng sẽ được các lực lượng vũ trang bảo vệ". Theo giới chức Ba Lan, sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình với sự cho phép của Ukraine sẽ không bị coi là các hành động thù địch.

Ý tưởng này đã vấp phải sự chỉ trích của Nga. Tại cuộc báo hôm nay 23/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Đó là quyết định rất liều lĩnh và vô cùng nguy hiểm. Bất cứ cuộc đụng độ tiềm tàng nào giữa lực lượng Nga và NATO cũng sẽ dẫn đến những hậu quả rõ ràng, khó sửa chữa".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cảnh báo: "Đó sẽ là một cuộc đụng độ trực diện giữa Nga và NATO, một kịch bản mà các bên không những tìm cách né tránh mà còn khẳng định là không nên diễn ra trên lý thuyết".

Mỹ và các đồng minh NATO đến nay vẫn cố tránh nguy cơ đụng độ trực tiếp với Nga. Do vậy, bất chấp những đề nghị khẩn thiết của Ukraine, các nước này từ chối cung cấp máy bay chiến đấu và lập vùng cấm bay ở Ukraine.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine