1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ từ chối kế hoạch của Ba Lan chuyển toàn bộ phi đội MiG-29 cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Sau khi Ba Lan thông báo họ sẽ chuyển toàn bộ phi đội MiG-29 cho Mỹ để Washington chuyển cho Ukraine, Mỹ đã từ chối kế hoạch này, cho rằng nó "không khả thi".

Mỹ từ chối kế hoạch của Ba Lan chuyển toàn bộ phi đội MiG-29 cho Ukraine - 1

Một tiêm kích MiG-29 của Ba Lan (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Zbigniew Rau ngày 8/3 tuyên bố họ sẵn sàng đưa ngay lập tức và miễn phí toàn bộ phi đội tiêm kích MiG-29 của nước này tới căn cứ Ramstein ở Đức để bàn giao cho Mỹ. Theo kế hoạch của Ba Lan, Mỹ dường như sẽ chịu trách nhiệm giao số tiêm kích này cho Ukraine sau khi Kiev nhiều ngày qua kêu gọi NATO tăng viện trợ cho họ.

Trước đó, Mỹ tuyên bố "bật đèn xanh" để các nước NATO đưa máy bay tới cho Ukraine để hỗ trợ Kiev đối phó với chiến dịch quân sự của Nga, vốn bắt đầu từ ngày 24/2 tới nay. Mỹ cũng nói đang xem xét kế hoạch "bù đắp" bất kỳ máy bay nào do Ba Lan gửi đến Ukraine - có nghĩa là Mỹ sẽ thay thế mỗi máy bay Warsaw chuyển cho Ukraine bằng một máy bay của Mỹ. Theo Guardian, Ba Lan hiện có 28 tiêm kích MiG-29. 

Tuy nhiên, phản ứng trước kế hoạch Ba Lan công bố hôm qua, Mỹ đã từ chối phương án này. Dù Mỹ vẫn đang đẩy nhanh tốc độ viện trợ vũ khí cho Ukraine, nhưng họ cho rằng viễn cảnh về việc đưa tiêm kích từ lãnh thổ NATO vào vùng chiến sự ở Ukraine "sẽ làm dấy lên mối quan ngại nghiêm trọng cho toàn bộ liên minh".

NATO nhiều lần tuyên bố không muốn giao tranh trực tiếp với Nga - một trong những cường quốc hạt nhân của thế giới.

"Chúng tôi sẽ tiếp tham vấn với Ba Lan và các đồng minh NATO khác về vấn đề này (chuyển tiêm kích cho Ukraine) và những thách thức về hậu cần mà, nhưng chúng tôi không tin rằng đề xuất của Ba Lan có tính khả thi", phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland thừa nhận rằng, đề xuất của Ba Lan về phương án chuyển tiêm kích cho Ukraine đã khiến Washington bất ngờ.

"Theo những gì tôi biết, việc họ muốn giao các tiêm kích cho chúng tôi là điều chưa được tham vấn trước. Vì vậy, tôi nghĩ đây là một động thái rất bất ngờ từ phía Ba Lan", bà Nuland cho biết.

Trước đó, Ukraine kêu gọi rằng nếu NATO không thể giúp họ lập vùng cấm bay trên lãnh thổ thì ít nhất khối liên minh cần chuyển cho họ thêm máy bay quân sự. Mặc dù vậy, theo giới quan sát, với việc Nga tuyên bố giành ưu thế trên không phận Ukraine, sẽ khó có một quốc gia nào muốn đối mặt với rủi ro đưa tiêm kích vào khu vực này. 

Ba Lan cũng từng tuyên bố họ sẽ không gửi thẳng tiêm kích cho Ukraine vì lo ngại sẽ bị kéo trực tiếp vào xung đột với Nga.

Vì vậy, dù Ukraine nhiều lần kêu gọi NATO cung cấp thêm máy bay để Kiev có thể tiếp tục đối phó với Nga nhưng tới nay họ chưa nhận được chiếc nào. Hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng phương Tây "không giữ lời hứa". 

"Đã 13 ngày kể từ khi chúng tôi nghe thấy những lời hứa, 13 ngày chúng tôi được cam kết rằng chúng tôi sẽ được giúp đỡ trên bầu trời, và sẽ có máy bay được giao tới cho chúng tôi. Nhưng trách nhiệm của việc này thuộc về những người không thể ra quyết định ở phương Tây suốt 13 ngày qua, những người không thể bảo vệ bầu trời Ukraine khỏi lực lượng Nga", ông Zelensky nói.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine