1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ảnh vệ tinh cho thấy khí tài quân sự Nga cách Đông Ukraine 8 km

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy lực lượng Nga dường như đang triển khai vũ khí ở gần khu vực biên giới ở Đông Ukraine, có địa điểm chỉ cách biên giới giữa hai nước khoảng 8 km.

Ảnh vệ tinh cho thấy khí tài quân sự Nga cách Đông Ukraine 8 km - 1

Nga được cho triển khai quân nhân và phương tiện quân sự ở tây Soloti, Nga hôm 11/4 (Ảnh: Maxar).

Công ty Maxar (Mỹ) công bố hình chụp hôm 11/4 từ vệ tinh cho thấy, Nga dường như đang triển khai lực lượng và di chuyển về khu vực Đông Ukraine.

Những hình ảnh này cho thấy, Nga có thể đã triển khai quân dọc theo một đường cao tốc chính và hành lang dẫn từ các thị trấn Soloti và Valuyki ở vùng Belgorod phía tây nước Nga, giáp biên giới Ukraine.

Ngoài ra, Nga cũng triển khai hàng chục xe bọc thép, quân nhân, lều và thiết bị hỗ trợ. Các hình ảnh cho thấy, những khí tài và binh sĩ Nga ở khu vực cánh đồng và trang trại phía tây Soloti và gần các thị trấn Dubrovka, Biriuch và Leonovka của Nga, những khu vực cách biên giới Ukraine khoảng 8 km.

Ảnh vệ tinh cho thấy khí tài quân sự Nga cách Đông Ukraine 8 km - 2

Hình ảnh được cho là đoàn xe quân sự Nga ở Bilokurakyne, Ukraine ngày 11/4 (Ảnh: Maxar).

Bên kia biên giới ở miền Đông Ukraine, một số đoàn xe thiết bị quân sự đã được quan sát thấy dọc theo một đường cao tốc gần Vilkhuvatka. Theo Maxar, các đoàn xe quân sự bổ sung cũng đã được phát hiện hồi đầu tuần ở trong và gần khu vực Donbass, Đông Ukraine. Theo Maxar, các đoàn xe này có hơn 200 chiếc, gồm xe tăng, thiết giáp chở quân nhân, pháo kéo và phương tiện hỗ trợ.

Ảnh vệ tinh cho thấy khí tài quân sự Nga cách Đông Ukraine 8 km - 3

Hình ảnh mà Maxar mô tả là đoàn xe quân sự Nga ở Kyslivka, Ukraine hôm 11/4 (Ảnh: Maxar).

Những hình ảnh này được công bố trong bối cảnh Nga gần đây tuyên bố thu hẹp chiến dịch quân sự ở Ukraine về khu vực miền Đông và miền Nam Ukraine. Mỹ cho rằng, Nga dường như đang bổ sung và tái cơ cấu lực lượng để sớm bắt đầu một trận chiến lớn ở Donbass trong thời gian tới. 

Trong những ngày qua, giao tranh giữa Moscow và Kiev vẫn diễn ra ở Mariupol, khu vực nằm ở gần biển Azov. Tại đây, Nga nói rằng lực lượng Ukraine đã co cụm lại các nhóm nhỏ và hơn 1.000 thủy quân lục chiến của Ukraine đã đầu hàng sau nhiều ngày bị phía Moscow "vây bọc".

Theo Maxar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine