1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ấn Độ: 3 ngày liên tiếp số người chết vượt 4.000, biến thể mới lan toàn cầu

Thành Đạt

(Dân trí) - Số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ tăng lên hơn 24 triệu người trong bối cảnh biến chủng virus nguy hiểm được phát hiện đầu tiên tại nước này đã lan ra toàn cầu.

Ấn Độ: 3 ngày liên tiếp số người chết vượt 4.000, biến thể mới lan toàn cầu - 1

Vợ của Vijay Raju, người tử vong vì Covid-19, thực hiện các nghi thức cuối cùng trước khi hỏa táng chồng mình tại khu hỏa táng ở làng Giddenahalli, ngoại ô Bengaluru, Ấn Độ ngày 13/5 (Ảnh: Reuters).

Theo số liệu do Bộ Y tế Ấn Độ công bố ngày 14/5, nước này ghi nhận thêm 4.000 ca tử vong và 343.144 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Đây là ngày thứ ba liên tiếp Ấn Độ có 4.000 ca tử vong vì Covid-19 trở lên, trong khi số ca nhiễm hàng ngày vẫn thấp hơn mức kỷ lục được ghi nhận vào tuần trước là 414.188 trường hợp.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ đã vượt mốc 24 triệu người, trong khi số trường hợp được xác nhận đã tử vong là 262.317 người kể từ khi đại dịch lần đầu tiên tấn công Ấn Độ từ hơn một năm trước.

Tuy nhiên, việc thiếu xét nghiệm ở nhiều khu vực tại Ấn Độ đồng nghĩa với việc còn nhiều ca tử vong và nhiễm bệnh bị bỏ sót trong số liệu chính thức. Các chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể cao hơn từ 5 đến 10 lần.

Bhramar Mukherjee, giáo sư dịch tễ học tại Đại học Michigan, cho biết hầu hết các mô hình đều dự đoán dịch Covid-19 tại Ấn Độ sẽ đạt đỉnh trong tuần này và quốc gia Nam Á có thể đang nhận thấy những dấu hiệu của xu hướng đó. Tuy nhiên, các bệnh viện vẫn phải đối mặt với sức ép lớn do số ca nhiễm mới vẫn tăng lên đáng kể.

Tình hình đặc biệt tồi tệ ở các vùng nông thôn của Uttar Pradesh - bang đông dân nhất của Ấn Độ với dân số hơn 240 triệu người. Nhiều thi thể được phát hiện trôi dạt trên sông Hằng, con sông chảy qua bang Uttar Pradesh, do các lò hỏa táng bị quá tải và nguồn cung cấp gỗ cho các giàn hỏa thiêu bị thiếu hụt.

Hai tỷ liều vắc xin Covid-19 có thể sẽ được cung cấp cho Ấn Độ từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay trong bối cảnh chính phủ Ấn Độ bị chỉ trích vì xử lý không hiệu quả chương trình vắc xin.

Làn sóng Covid-19 thứ 2 trong những tuần qua đã nhấn chìm Ấn Độ trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh. Một trong những nguyên nhân dẫn tới đợt bùng phát dịch nghiêm trọng này là sự xuất hiện của biến chủng virus B1617.

Biến chủng B1617 lần đầu được phát hiện ở Ấn Độ vào tháng 10/2020. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến chủng này dễ lây lan hơn chủng ban đầu và có thể kháng lại các biện pháp điều trị, khiến dịch bệnh bùng phát nhanh hơn.

Jairo Mendez, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của WHO cho biết, biến chủng B1617 đã được tìm thấy trong các ca bệnh ở 8 quốc gia châu Mỹ, bao gồm Canada và Mỹ.

Những người bị nhiễm biến chủng này bao gồm các du khách ở Panama và Argentina - những người đến từ Ấn Độ hoặc Châu Âu.

Ở Caribe, các ca nhiễm biến thể B1617 được phát hiện ở Aruba, St Maarten thuộc Hà Lan và vùng Guadeloupe của Pháp.

Ngoài ra, biến chủng này cũng đã được phát hiện ở Anh và Singapore.

Ngày 10/5, WHO đánh giá B1617 là biến chủng dễ lây lan hơn và "đáng lo ngại toàn cầu".

Cơ quan Y tế Cộng đồng Anh cho biết tổng số trường hợp được xác nhận mắc biến chủng B1617 đã tăng gấp đôi trong tuần qua, lên 1.313 ca trên toàn nước Anh.

"Chúng tôi lo lắng về biến chủng này. Nó đã và đang lan rộng", Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết.