Báo Anh: Ông Trump không muốn ông Zelensky tiếp tục làm tổng thống Ukraine
(Dân trí) - Truyền thông phương Tây cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như không muốn ông Volodymyr Zelensky tiếp tục lãnh đạo Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp ông Trump trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 9/2024 (Ảnh: AFP).
Những phát biểu của ông Donald Trump về việc cần tổ chức bầu cử tổng thống ở Ukraine cho thấy ông không muốn ông Zelensky tiếp tục nắm quyền lực ở Ukraine, tạp chí Economist (Anh) trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, cho biết.
"Ông Trump dường như muốn ông Zelensky không còn nắm quyền, người mà ông ấy chưa bao giờ thích và cho là khó đối phó. Đây không phải là vấn đề về bầu cử, mà là về việc ông Zelensky không làm tổng thống nữa", nhà ngoại giao này nhấn mạnh.
Theo nguồn tin, mặc dù Ukraine có thể tiếp tục chống lại đề xuất đàm phán hòa bình với Nga của ông Trump, nhưng lập trường này cuối cùng có thể làm suy yếu vị thế của Kiev theo thời gian.
Báo Anh cho hay, quân đội Ukraine đang đối mặt với "vấn đề nghiêm trọng ở cấp độ tác chiến và sự thiếu vắng rõ rệt về kế hoạch chiến lược", trong khi các lữ đoàn tiền tuyến đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, một số đơn vị chỉ còn chưa đến 1/3 quân số bình thường.
Economist đánh giá, ông Trump có "nhiều công cụ gây áp lực lên Ukraine", bao gồm đơn phương dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga hoặc cắt giảm, thậm chí ngừng hoàn toàn viện trợ quân sự cho Kiev.
Ngoài ra, ông Trump cũng có thể chặn dòng thông tin tình báo từ Mỹ và vô hiệu hóa Starlink, hệ thống đóng vai trò quan trọng trong liên lạc tác chiến của Ukraine.
Trước đó, ông Trump tuyên bố rằng Ukraine cần tổ chức bầu cử tổng thống nếu muốn có chỗ ngồi tại bàn đàm phán. Ngay ngày hôm sau, ông gọi Zelensky là "nhà độc tài" vì từ chối tổ chức bầu cử, viện dẫn tỷ lệ ủng hộ cực kỳ thấp của ông ta.
Ông Zelensky bác bỏ các báo cáo cho rằng mức độ tín nhiệm của ông đã giảm xuống 4%, cáo buộc đó là thông tin sai lệch từ Nga. Sau đó, Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS) ngày 19/2 công bố một cuộc khảo sát cho biết, khoảng 57% người dân Ukraine được hỏi tin tưởng Tổng thống Zelensky, tăng 5 điểm phần trăm so với tháng 12.
Bầu cử tổng thống Ukraine dự kiến diễn ra vào năm ngoái, và nhiệm kỳ chính thức của ông Zelensky về lý thuyết kết thúc sau ngày 20/5/2024. Tuy nhiên, ông Zelensky viện dẫn Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật và từ chối tổ chức bầu cử. Ông cũng cảnh báo rằng, nếu Ukraine tổ chức bầu cử vào lúc này, họ có thể mất đi quân đội.
Mặt khác, tỷ phú Elon Musk, đồng minh thân cận hàng đầu của ông Trump, tỏ ra hoài nghi về con số 57% tín nhiệm ông Zelensky mà KIIS công bố.
Ông Musk nghi ngờ ông Zelensky "kiểm soát" cuộc thăm dò mà không nêu ra bằng chứng cụ thể. Vì vậy, tỷ phú Mỹ cho rằng con số trên là "không đáng tin cậy".
"Nếu ông Zelensky thực sự được người dân Ukraine yêu quý, ông ấy sẽ tổ chức bầu cử", ông Musk nói thêm, đồng thời cho rằng ông Zelensky sẽ không thắng nếu có bầu cử.
"Tôi thách thức ông Zelensky tổ chức bầu cử để bác bỏ điều này. Nhưng ông ấy sẽ không làm vậy", ông Musk nhấn mạnh.
Chủ sở hữu SpaceX, Tesla và X tiếp tục lập luận rằng ông Trump đã đúng khi không để ông Zelensky tham gia thương lượng và nên theo đuổi một thỏa thuận với Nga mà không có sự tham gia của Ukraine.