1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

100 xe ô tô Hàn Quốc “bốc hơi” tại khu công nghiệp liên Triều

(Dân trí) - Khoảng 100 xe hơi và xe tải thuộc sở hữu của Hàn Quốc tại khu công nghiệp đang đóng cửa Kaesong gần biên giới Triều Tiên bỗng nhiên “bốc hơi” chưa rõ nguyên nhân, báo chí Hàn Quốc đưa tin.

Khung cảnh làm việc trong nhà máy may mặc thuộc khu công nghiệp liên Triều Kaesong hồi năm 2013. (Ảnh: AFP)
Khung cảnh làm việc trong nhà máy may mặc thuộc khu công nghiệp liên Triều Kaesong hồi năm 2013. (Ảnh: AFP)

Yonhap ngày 22/8 dẫn thông tin từ VOA cho biết khoảng 100 xe ô tô, xe tải của các doanh nghiệp Hàn Quốc nằm ở khu công nghiệp Kaesong ở gần biên giới liên Triều, đã mất chưa rõ lý do. VOA phân tích dựa trên hình ảnh được công ty Digital Globe của Mỹ chụp từ vệ tinh hồi 16/6.

Tại khu vực bãi đỗ xe trong khu công nghiệp, có khoảng 100 xe ô tô đậu từ tháng 2/2016, thời điểm Seoul đóng cửa khu công nghiệp để phản đối Bình Nhưỡng thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, bức ảnh chụp vệ tinh hồi tháng 6 vừa qua cho thấy không còn thấy một phương tiện nào, ngoài 1 xe tải đang đậu ở bãi đỗ xe.

Những xe bị mất tích, thuộc quyền sở hữu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, đã được tập hợp lại ở 1 địa điểm sau khi khu công nghiệp đóng cửa. VOA cũng đã xem xét cơ sở của các công ty khác nhưng hoàn toàn không thấy dấu vết số xe trên.

Có đồn đoán cho rằng Triều Tiên có thể đã di dời các phương tiện ra khỏi khu công nghiệp để tiến hành thanh lý. Trước đó, sau khi Hàn Quốc tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp, Triều Tiên đã trục xuất các lao động Hàn Quốc về nước và 1 tháng sau đó Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ thanh lý tài sản Hàn Quốc để lại.

Mở cửa năm 2004, khu công nghiệp Kaesong từng có 124 doanh nghiệp Hàn Quốc thuê hơn 54.000 lao động Triều Tiên, chủ yếu sản xuất mặt hàng quần áo và đồ gia dụng.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng tuy chưa có thông tin để xác nhận tính chính xác thông tin từ VOA nhưng nếu Triều Tiên sử dụng những phương tiện đó thì đây có thể coi là hành động bất hợp pháp, vi phạm quyền sở hữu tài sản của các công ty Hàn Quốc.

“Xe và các tài sản khác ở khu công nghiệp Kaesong thuộc sở hữu của các công ty Hàn Quốc. Nếu Triều Tiên sử dụng chúng một cách bất hợp pháp thì Triều Tiên cần ngừng hành động đó ngay lập tức vì họ không được chúng tôi cho phép”, một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Đức Hoàng

Theo Yonhap