PhotoStory

Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền

Thực hiện: Đức Văn - Tố Linh

(Dân trí) - Sáng ngày 7/2 (tức mùng 7 Tết Nhâm Dần), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mặc áo nâu sòng, lội ruộng dắt trâu đi cày trong lễ hội Tịch điền trên cánh đồng xã Tiên Sơn (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền

Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền - 1

Sáng ngày 7/2 (mùng 7 tháng Giêng âm lịch), tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022 (lễ hội xuống đồng cày ruộng ngày đầu năm mới).

Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền - 2

Tham dự lễ hội năm nay có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền - 3
Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền - 4

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022 được UBND thị xã Duy Tiên chủ trì phối hợp với Sở VHTT&DL, các sở, ngành, địa phương liên tổ chức đảm bảo trang trọng, an toàn, ý nghĩa, đúng các quy định về tổ chức Lễ hội và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 (chỉ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức các hoạt động hội); tăng cường vai trò tham gia, tổ chức Lễ hội của người dân địa phương, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác tổ chức Lễ hội…

Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền - 5

Trước hội chính một ngày, 10 chú trâu tham gia cày ruộng được hóa trang thành linh vật hổ năm Nhâm Dần hoặc "trang điểm" rực rỡ, đầy màu sắc dưới bàn tay của các họa sĩ.

Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền - 6
Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền - 7

Đông đảo người dân đã có mặt để theo dõi lễ hội thường niên mỗi dịp đầu năm mới tại xã Tiên Sơn. Năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, lễ hội đã không tổ chức.

Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền - 8

Đầu tiên là màn múa trống khai hội tại khuôn viên cánh đồng, nơi diễn ra lễ hội.

Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền - 9

Sau màn khai múa trống khai hội cùng màn múa rồng, nghệ nhân Phạm Chí Khang, Trưởng ban Khánh thiết thôn Đọi Tam, đã đọc văn trình trước linh vị vua Lê Đại Hành và Thần Nông để khai hội Tịch điền Đọi Sơn 2022.

Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền - 10

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã lên dâng hương linh vị vua Lê Đại Hành và Thần Nông.

Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền - 11

Phát biểu tại lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Từ khi tỉnh Hà Nam phục dựng lại lễ hội Tịch điền đến nay, lễ hội Tịch điền đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, lễ hội này đã được Nhà nước công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một lễ hội giàu tính nhân văn, ý nghĩa khuyến nông sâu sắc thể hiện lòng biết ơn với các bậc tiền nhân, trong việc khai hoang, mở mang ruộng đồng đề cao quan niệm lấy nông nghiệp làm căn bản, coi nông nghiệp là nền tảng ổn định đất nước, ổn định xã hội…".

Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền - 12

Tại lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng 200 suất quà đến nông dân gặp khó khăn tại địa phương để mua vật nuôi, con giống, cây trồng...

Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền - 13

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cùng Chủ tịch nước lên trao quà cho các hộ dân gặp khó khăn.

Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền - 14

Kế thừa công việc của người xưa, khai xuân Tịch điền mở đầu một mỹ tục khuyến khích nông trang, nhắc nhở dân các làng dĩ nông vi bản, thuận lẽ trời, hợp lòng người. Lễ hội Tịch điền còn là dịp để người dân nhớ về cội nguồn, chiêm ngưỡng di tích lịch sử, cầu nguyện sự may mắn tốt lành.

Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền - 15

Một lão nông tái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành bước lên lễ đài khấn cáo vua Lê và Thần Nông, sau đó lão nông này đội mũ Cửu Long, mặc áo Hoàng Bào xuống ruộng đi cày 3 sá (3 đường cày), theo sau vua là đoàn gieo hạt giống bao gồm đỗ xanh, lạc và thóc. Sau khi vua cày xong các vị lãnh đạo địa phương và các lão nông xuống cày 9 sá.

Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền - 16

Tiếp đến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong trang phục áo nâu sòng, "xắn quần" dắt trâu đi cày trên cánh đồng Đọi Sơn như để đánh thức đất đai, khai xuân động thổ, khởi đầu mùa vụ, mang đến lúa gạo, nhà nhà no đủ.

Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền - 17
Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền - 18

Theo các tài liệu lịch sử cũng như truyền miệng trong dân gian, mùa xuân năm Đinh Hợi, niên hiệu Thiên Phúc thứ 7 (tức năm 987), vua Lê Đại Hành về chân núi Đọi làm Lễ Tịch điền, cày ruộng để khuyến khích dân chúng trồng trọt sản xuất. Đó là Lễ Tịch điền đầu tiên ở Việt Nam được sử sách ghi nhận lại.

Sau đó, nghi lễ này được tiếp tục và trở thành một truyền thống được các triều đại về sau thực hiện. Lễ hội được khôi phục và tiến hành long trọng, thành kính dưới thời nhà Nguyễn.

Chủ tịch nước lội ruộng, dắt trâu đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch điền - 19

Các thiếu nữ đi sau thả hạt giống xuống những luống cày mong muốn một mùa màng bội thu và cảm ơn Thần Nông.