DNews

Nữ sinh Ngoại thương xinh đẹp, từng lên báo Ý nhờ thành tích học tập tốt

Tiến Bùi

(Dân trí) - Ngoài sở hữu hai chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với số điểm ấn tượng, Nguyễn Thảo Nhi còn gây chú ý khi từng lọt vào danh sách học sinh giỏi tại Ý năm học 2018-2019.

Nữ sinh Ngoại thương xinh đẹp, từng lên báo Ý nhờ thành tích học tập tốt

Nguyễn Thảo Nhi (SN 2003, Thừa Thiên - Huế) hiện là sinh viên năm hai chuyên ngành Luật kinh doanh Quốc tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô nàng sở hữu thành tích học tập ấn tượng khi đạt hai chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với mức điểm gần như tuyệt đối gồm 8.5 IELTS (8.5/9) và CELI 4 (cấp độ 4/5).

Từng có cơ hội sinh sống và học tập tại thành phố Rome (Ý), Thảo Nhi vinh dự được góp tên trong danh sách "Tutti 10 in pagella" nhằm vinh danh các học sinh trên toàn nước Ý đạt điểm tổng kết 10 cho tất cả môn học.

Học ngoại ngữ là chìa khóa mở ra nhiều cơ hội cho tương lai

Ngoại ngữ đầu tiên Thảo Nhi tiếp xúc chính là tiếng Ý. Quá trình học tập diễn ra rất nhanh và tự nhiên vì nữ sinh có cơ hội theo bố đi công tác nhiệm kỳ tại thành phố Rome (Ý) vào năm lớp 2.

Trong thời gian ở Ý, Nhi luôn tích cực giới thiệu với thầy cô, bạn bè quốc tế về nền văn hóa, ẩm thực của Việt Nam qua những buổi giao lưu, sinh hoạt ngoại khóa.

Đặc biệt, cô gái sinh năm 2003 từng thực hiện dự án tốt nghiệp THCS (theo chương trình Ý) về chủ đề đất nước Việt Nam từ góc nhìn của các môn học và đạt số điểm tuyệt đối 10/10 với bằng danh dự.

Còn với tiếng Anh, Thảo Nhi bắt đầu tiếp xúc từ khi là học sinh tiểu học thông qua việc giảng dạy trên trường. Nữ sinh không có nhiều cơ hội thực hành ở môi trường giống như tiếng mẹ đẻ. Phải đến cuối những năm cấp 2, cô mới bắt đầu ý thức được tầm quan trọng và dành nhiều thời gian hơn để trau dồi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thảo Nhi cho biết: "Việc học ngôn ngữ mới giúp tôi mở rộng hiểu biết của bản thân, kết nối với các nền văn hóa khác nhau trên thế giới và tiếp cận được sâu hơn với tri thức nhân loại.

Tôi tin rằng, việc thành thạo nhiều ngoại ngữ là chìa khóa mở ra nhiều cơ hội, lựa chọn hơn cho tương lai. Khi tìm kiếm công việc phù hợp, đó là thế mạnh giúp bạn ghi điểm với nhà tuyển dụng, đặc biệt ở môi trường quốc tế hay các tổ chức phi chính phủ.

Động lực lớn nhất của tôi đến từ việc nhận ra rằng, ngoại ngữ là hành trang không thể thiếu để mỗi người phát triển cả về sự nghiệp và tâm hồn ở bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay".

Nữ sinh Ngoại thương xinh đẹp, từng lên báo Ý nhờ thành tích học tập tốt - 1

Nữ sinh Ngoại thương đạt IELTS 8.5 sau 6 tháng ôn luyện.

Hè năm 2021, cô gái sinh năm 2003 trở về Việt Nam theo học lớp 12 tại một trường THPT ở Hà Nội. Thời điểm đó, dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng và Thảo Nhi phải học trực tuyến hơn nửa năm.

Có khoảng thời gian dài không học các môn bằng tiếng Việt, Thảo Nhi đã nỗ lực không ngừng để có thể theo kịp chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học trong nước.

Tháng 03/2022, nữ sinh gốc Huế đạt IELTS 8.5 sau 6 tháng ôn luyện. Nhờ chứng chỉ ngoại ngữ và điểm thi tốt nghiệp THPT, Nhi đã trúng tuyển vào Đại học Ngoại thương Hà Nội và được vinh danh là thủ khoa tốt nghiệp của trường THCS & THPT Alfred Nobel.

"Học cả tiếng Anh và Ý không khiến tôi cảm thấy khó khăn hơn, ngược lại chúng còn bổ trợ cho nhau rất nhiều. Hai ngôn ngữ này đều có những điểm tương đồng nhất định về ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc câu nên khá dễ tiếp cận.

Tuy nhiên, có một khó khăn mà tôi gặp phải khi theo học tiếng Anh, đó là ảnh hưởng của giọng điệu Ý khiến thời gian đầu, tôi phát âm chưa được tự nhiên và trôi chảy", Thảo Nhi bộc bạch.

Các chứng chỉ không nên là đích đến của việc học ngoại ngữ

Theo Thảo Nhi, việc sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế giúp tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học trong nước và phục vụ những yêu cầu về công việc của nhà tuyển dụng.

Khi bắt đầu học một ngôn ngữ mới, yếu tố được Thảo Nhi quyết định chính là động lực và sự kiên trì. Cô gái sinh năm 2003 hiểu rằng, học ngoại ngữ là quá trình lâu dài, cần có thời gian trải nghiệm, tích lũy chứ không thể thành thạo ngày một, ngày hai.

Động lực có thể đến từ những niềm vui nhỏ như mong muốn đọc một quyển sách, thưởng thức một bộ phim mình yêu thích mà không cần đọc phụ đề. Nữ sinh gốc Huế cho rằng, mỗi người nên tìm ra phương pháp "dung nạp" kiến thức khiến bản thân cảm thấy vui và hứng thú, để mỗi giờ học ngoại ngữ luôn thú vị.

Nếu không có đầy đủ các yếu tố trên thì sẽ rất dễ chán nản và bỏ cuộc giữa chừng hoặc lãng phí thời gian để học một cách đối phó, không tâm huyết.

Nữ sinh Ngoại thương xinh đẹp, từng lên báo Ý nhờ thành tích học tập tốt - 2

Thảo Nhi từng có cơ hội được xuất hiện và chia sẻ tại chương trình "IELTS Face-Off" trên VTV7.

Thảo Nhi chia sẻ: "Việc thi các chứng chỉ không nên được coi là đích đến của việc học ngoại ngữ. Tri thức là vô hạn và ngôn ngữ cũng vậy. Tiếp cận với ngôn ngữ không bao giờ là thừa vì bạn sẽ luôn học thêm được điều mới theo sự vận động, đổi thay không ngừng của xã hội.

Chúng ta không nên "thần thánh hóa" việc thi chứng chỉ ngoại ngữ, cũng không nên có cái nhìn quá tiêu cực về nó, mà nên nhìn nhận nó như công cụ đắc lực phục vụ các nhu cầu khác nhau của mỗi người".

Cô gái sinh năm 2003 tin rằng, học ngoại ngữ chính là cách để giải phóng tâm hồn, khám phá các khía cạnh khác của mình. Thảo Nhi nhận thấy bản thân thể hiện tính cách khác nhau thông qua giao tiếp. Có những cảm xúc cô nàng rất thoải mái khi bày tỏ bằng ngoại ngữ nhưng lại rất ngượng ngùng lúc nói bằng tiếng mẹ đẻ.

Nữ sinh Ngoại thương xinh đẹp, từng lên báo Ý nhờ thành tích học tập tốt - 3
Nữ sinh Ngoại thương xinh đẹp, từng lên báo Ý nhờ thành tích học tập tốt - 4
Nữ sinh Ngoại thương xinh đẹp, từng lên báo Ý nhờ thành tích học tập tốt - 5

Ở thời điểm hiện tại, nhờ vào khả năng ngoại ngữ, Nhi có cơ hội tiếp cận với công việc làm thêm phù hợp như gia sư, trợ giảng, cộng tác viên dịch thuật... vừa tạo ra nguồn thu nhập, vừa rèn luyện kỹ năng, kiến thức.

Nhắc về dự định trong tương lai, Thảo Nhi cho biết, bản thân mong muốn đi du học cao học sau khi tốt nghiệp đại học tại Việt Nam. Ngoài ra, cô gái sinh năm 2003 cũng đang cố gắng sắp xếp thời gian để có thể tìm hiểu thêm một ngoại ngữ thứ 3, đó là tiếng Pháp.

Ảnh: NVCC