Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Thay đổi thi cử để tốt lên và không tạo “sốc”Trả lời trong chương trình <i>Dân hỏi - Bộ trưởng</i> tối 24/8 về chương trình, sách giáo khoa và thi cử, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết: “Sự thay đổi sẽ không đột ngột, không gây khó, gây “sốc” cho các cháu, không làm căng thẳng cho xã hội...”.
Dũng cảm từ bỏ... đề án gây "sốc"Mấy ngày nay cái đề án “Thí điểm chương trình sách giáo khoa điện tử lớp 1, 2, 3” của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP HCM, nói theo ngôn ngữ ngành Y là đang gây “sốc phản vệ” đối với dư luận!?
"Nhảy lớp" và học làm ngườiBài này đăng trên VNnet (*) hôm nay có thể làm cho một số nhà giáo băn khoăn. Học sinh học giỏi, vượt trội có thể học vượt lớp; những em giỏi có thể theo học ở từng chuyên đề cùng sinh viên ở trường đại học để tích lũy tín chỉ.
Đào tạo sau đại học: Người trong cuộc kể chuyện thật như đùaSau vụ lình xình “ra giá” 200 triệu đồng một tấm bằng tiến sĩ y khoa, bức tranh đào tạo sau đại học đã được những người trong cuộc “bật mí” với nhiều màu sáng tối hơn. Dưới đây là lời kể của một giảng viên đại học ở Hà Nội.
Sau 3 năm học, sinh viên Sư phạm vẫn thiếu kỹ năng nghiệp vụ cần thiếtMột số kỹ năng sư phạm cần thiết của sinh viên chưa được chuẩn bị chu đáo như chữ viết, trình bày bảng còn tùy tiện, chữ quá xấu hay phát âm nhỏ và sử dụng cả từ địa phương. Đó là một thực tế được nhìn nhận trong khi tổng kết sau đợt thực hành nghiệp vụ sư phạm của sinh viên ĐH Sư phạm TPHCM.
Đại diện Bộ GD-ĐT lên tiếng về đề án 4.000 tỷ mua máy tính bảngNgày 21/8, trao đổi với báo chí, ông Phạm Ngọc Định, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ GD-ĐT cho biết: “Thực hiện đề án 4.000 tỷ không phải chuyện đơn giản. Sở GD-ĐT TPHCM phải xin phép thành phố và Bộ GD-ĐT để thực hiện".
Ủng hộ xu hướng một kỳ thi quốc gia!Ngày 20/8 đã diễn ra phiên họp thứ 2 năm 2014 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực. 5 vấn đề giáo dục được bàn thảo lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị.
Vụ “200 triệu lấy được bằng Tiến sĩ Y khoa”: 3 cuộc họp liên tiếp trong ngàyLiên quan đến phát ngôn của Phó GS.TS Đàm Khải Hoàn “có thể lấy bằng Tiến sĩ 200 triệu đồng”, trong ngày 20/8, Đoàn công tác ĐH Thái Nguyên, ĐH Y Dược Thái Nguyên đã tổ chức 3 cuộc họp liên tiếp để xác minh vụ việc.
4.000 tỉ đồng "số hóa" sách giáo khoa: Coi chừng nguy cơ... đắp chiếu!Lại tiền, lại cần dụng cụ thiết bị. Chuyên này làm một số người nghĩ tới những trường hợp các thiết bị mua về "đắp chiếu" vì thiếu người biết sử dụng, vì thiếu phương tiện để tu sửa khi cần ...
Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ mua bằng Tiến sĩ Y khoa giá 200 triệuNgày 18/8, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu Trường Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) báo cáo về vụ việc “200 triệu đồng lấy được bằng Tiến sĩ Y khoa”.
Top 500 chờ “trận đánh lớn” của Bộ trưởng LuậnDanh sách 500 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2014 (Academic Ranking of World Universities) vừa được Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) công bố. Công bố xếp hạng đại học này được đánh giá cao về uy tín, cho nên được sự chú ý của toàn thế giới trong suốt 12 năm qua kể từ khi bắt đầu thực hiện.
“Bi hài” cử nhân giấu bằng, xin làm... công nhân: Tay không bị chai, mời về!Cuối tháng 7, giữa cái nắng gay gắt của những ngày cuối hè, trong vai người đi xin việc, phóng viên NTNN đã rải… 20 bộ hồ sơ tới các công ty đang có nhu cầu tuyển dụng.
TPHCM: Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật giáo dục mầm nonNgày 18/8, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội làm việc với UBND TPHCM về thực hiện chính sách, pháp luật đối với giáo dục mầm non.
Kỳ thi 2 trong 1: Trường đại học có nhiều cách để tuyển sinhGóp ý về kỳ thi quốc gia 2 trong 1, lãnh đạo nhiều trường đại học kiến nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, chỉ để kỳ thi tốt nghiệp ĐH, CĐ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho rằng: “Các trường có nhiều cách để tuyển sinh”.
Đề án tiền tỷ "chịu thua" nhóm trẻ gia đình, tại sao?Thuộc đề án giữ trẻ mầm non từ 6-18 tháng tuổi của UBND TPHCM với kinh phí cho thí điểm đề án là 15 tỷ đồng, hiện nay các lớp giữ trẻ này lại vắng hoe trẻ theo học. “Tại sao cơ sở trường học khang trang người ta không gửi?”, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đặt ra vấn đề.
Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận: “Ta phải có lòng tin vào nhau, tin vào đội ngũ”“Ta phải có lòng tin vào nhau, tin vào đội ngũ. Nếu tất cả chính sách của chúng ta đều chỉ nhằm ngăn chặn, chống lại một vài người phá bĩnh thì sẽ lệch lạc, không phát triển được” - chia sẻ của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận tại hội nghị ngày 15/8.
(Phần cuối) Trở lại quê hương miền BắcTôi nằm điều trị tại ban dân y và chờ ra Bắc điều trị tiếp. Lần này đi theo tuyến bệnh viện có má ba Trầu và cháu Hằng - con chị Sáu cùng đi, má ra thăm miền Bắc và thăm Ba. Bố Quý đến tiễn hai mẹ con…
Triệu tập 2 cán bộ vụ thu hơn 1 tỷ đồng tiền “chống trượt” Cao họcLiên quan đến vụ việc 40 học viên nộp hơn 1 tỷ đồng tiền chống trượt thi đầu vào Cao học ngành Quản lý kinh tế, ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội, cơ quan Công an đã triệu tập 2 cán bộ của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Thanh Hóa.
(Phần 5) Và cuộc đời vẫn đẹp sao…Thế rồi ngay tại căn cứ đã có các công dân nhỏ ra đời: bé Hương con chị Cúc Son, con chị Năm Hiệp, con chị Năm Kha… Chú Sáu Tú, anh Ba Thơ bảo: Phải có người kế tục sự nghiệp cách mạng của cha ông chứ.
Dân trí trao đổi với Bộ GD-ĐT về bất cập từ việc nhân hệ số điểm ưu tiênTrước những bức xúc của thí sinh và phụ huynh về việc thay đổi đột ngột và bất hợp lý khi tính điểm ưu tiên, ngày 13/8, lãnh đạo Cục Khảo thí, Bộ GD-ĐT đã có cuộc trao đổi với PV <i>Dân trí</i> để nắm bắt thêm thông tin về bất cập từ việc điểm ưu tiên nhân hệ số.