Nếu cá chép chưa vượt được vũ môn...Những ngày tháng 8 này, các sĩ tử đều mong ngóng kết quả thi Đại học và thông báo điểm chuẩn để biết mình có là “cá chép vượt vũ môn” thành công hay không bởi thi đại học là bước ngoặt quan trọng đầu tiên trong cuộc đời. Nhưng nếu thất bại thì sao?
“Thủ khoa đại học bây giờ ra sao?”: Tin ở tương laiDanh hiệu thủ khoa đại học là một kỷ niệm đẹp trong đời, động lực để các thủ khoa luôn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
Thăm làng “mượn” tiền đi học đại học ở Bến TreTừ khi thành lập năm 2002, đến nay Hội Khuyến học xã Hương Mỹ (huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) đã giúp đỡ hàng ngàn học sinh có điều kiện đến lớp. Xã Hương Mỹ giờ không còn cảnh học sinh bỏ học giữa chừng do nghèo, nhiều học sinh nghèo được “mượn” tiền học đại học giờ đã thành tài.
(Phần 4): Tình yêu thời hoa lửaSau đợt đi công tác về, ngày 5/10/1970 tôi vinh dự được kết nạp vào Đảng - lớp đảng viên Hồ Chí Minh. Cơ quan dựng nhà lợp bằng lá dừa cho tôi và chị Tám Hà (quê Bến Tre, là giáo viên tập kết về) ở chung, nền nhà khoét sâu khoảng 1m...
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Cần xác định rõ vị trí bậc cao đẳng trong hệ thống giáo dục"Làm việc với Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam ngày 12/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng xác định rõ vị trí bậc cao đẳng trong hệ thống giáo dục mới phát huy hết thế mạnh của loại hình này trong đào tạo nghề nghiệp, nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế.
Doanh nghiệp “né” sinh viên mới tốt nghiệpThị trường lao động 6 tháng cuối năm có nhiều khởi sắc khi nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp có xu hướng tăng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chưa mấy mặn mà cho sinh viên mới ra trường.
(Phần 2) Vượt Trường SơnXe ô tô tiến thẳng hướng Nam đi vào dãy Trường Sơn. Có những đoạn đường cheo leo, bánh xe ô tô vừa khít mép đường, dưới là vực sâu thăm thẳm, cây cối đen kịt làm chúng tôi sợ thót tim không dám nhìn ra ngoài, đành phó mặc cho lái xe....
Ưu tiên biệt đãi trong giáo dục và những bất cập có thểKhông chỉ ở Việt Nam mới có những ưu tiên và biệt đãi trong chế độ cho điểm tốt nghiệp hay tuyển sinh. Cách làm này cũng đã được áp dụng ở vài nước từ hồi thế kỷ trước (khoảng 1945 – 1970) cho những hoàn cảnh lịch sử và xã hội đặc biệt…
(Phần 1): Ra đi không hẹn ngày trở lạiCuộc sống thời chiến tranh đã cho chúng tôi biết bao điều ý nghĩa mà hiện nay xem ra khó có được như xưa. Đó là lý tưởng sống, tình bạn, tình yêu, tình người đã gắn bó chúng tôi. Và chúng tôi đã lên đường giữa những ngày cả nước vui sao...
Trượt đại học: Tại sao phải sốc?Vẫn biết rằng các em chịu một sức ép lớn phải vào đại học, nhưng phải xác định cho mình, có sức chơi thì có sức chịu, nếu không thì phải biết lượng sức mà chơi. Trước khi đăng ký thi, các em cần lựa chọn trường thi phù hợp với đam mê, cân nhắc khả năng vượt vũ môn của mình...
Kỳ thi quốc gia: Có kết quả thi, thí sinh mới đăng ký chọn ngành, chọn trườngThứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: “Một trong những đổi mới căn bản thi lần này là sau khi có kết quả thi, thí sinh mới phải đăng ký xét tuyển vào ngành, trường phù hợp với điểm thi mình đạt được, để chọn trường vừa sức hơn, hạn chế rủi ro”.
Trường tuyển vượt quá chỉ tiêu lớp 10: Phụ huynh quyết không rút hồ sơ!(Dân trí) -Nhiều phụ huynh cho rằng, việc tuyển sinh vượt chỉ tiêu so với quy định là lỗi của người lớn, học sinh không có lỗi trong chuyện này. Chính vì thế, quyền lợi học sinh phải được đảm bảo chứ không thể yêu cầu chuyển sang trường THPT mà các em không thích.
Vòng xoáy trường tưNhiều người trong giới giáo dục nhìn nhận bản chất của vấn đề ở Trường ĐH Hoa Sen chính là mâu thuẫn lợi ích. Chuyện này đã từng diễn ra tại Trường ĐH Hùng Vương TPHCM. Khi sinh viên đông, học phí cao, doanh thu lớn, nhà đầu tư, cổ đông “đứng ngồi không yên” dẫn đến tranh giành lợi ích.
Bất ổn ở đại học tư thục Việt Nam: Đã định được “bệnh”, nhưng phải tìm ra “thuốc”Hàng loạt những bất ổn, mâu thuẫn nội bộ diễn ra ở các trường ĐH tư ở Việt Nam thời gian gần đây đều có chung một điểm, đó là xuất phát từ sự không rõ ràng của... chính sách. Bệnh thì đã định, vấn đề là phải có phương thuốc phù hợp.
Lãng phí chất xám tiến sĩ, thạc sĩCầm tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ “ngoại” về nước, không ít người đã bị sốc bởi mức thu nhập cũng như môi trường làm việc. Tệ hơn, một số người đã bị chính nơi cử đi khước từ vì không thể bố trí công việc phù hợp.
Đại học hay là nơi đại gia kiếm tiền?Vụ việc vừa xảy ra tại Trường Đại học Hoa Sen (TPHCM) tạo cú “sốc” cho sinh viên của trường, cho phụ huynh cũng như đội ngũ giảng viên tại đây.
GS Ngô Bảo Châu: Nên giữ thi đại học, bỏ thi tốt nghiệpTheo Giáo sư Ngô Bảo Châu, nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, giữ lại kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Chống tiêu cực = Siết đại họcTại sao chúng ta không học lấy cách làm của các nước Tây Âu để áp dụng. Đẻ ra nhiều kỳ thi nhưng kết quả không chất lượng chỉ gây tốn kém tiền của của xã hội.
Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT tiếp thu ý kiến góp ý về 3 phương án thiTại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ GD-ĐT tiếp thu ý kiến góp ý nhân dân, dư luận xã hội, hoàn thiện phương án cuối cùng kỳ thi quốc gia 2015.
GS Ngô Bảo Châu chỉ thẳng điểm tối nhất của Giáo dục Việt Nam(Dân trí) -Trước hàng trăm diễn giả, chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước tại chương trình Đối thoại Giáo dục Việt Nam, GS Ngô Bảo Châu đã chỉ thẳng vấn đề rằng “chất lượng chung của các trường ĐH có lẽ là điểm tối nhất trong bức tranh chung của ngành giáo dục Việt Nam”.