Thí sinh được điều chỉnh sai sót trong ngày làm thủ tục dự thiChỉ còn hơn 10 ngày nữa, thí sinh dự thi ĐH đợt 1 năm 2014 sẽ đến trường làm thủ tục dự thi. Để thí sinh an tâm bước vào kỳ thi, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi.
Sĩ tử “quay lưng” với lò luyện thi cấp tốc"Thờ ơ" với lò luyện thi cấp tốc, các sĩ tử xứ Nghệ chọn cho mình một cách học mới đó là lên mạng, hay học ở bạn bè..., giảm hẳn tình trạng chen chúc nhau trong lò luyện như trước đây.
Nữ thủ khoa xứ Nghệ và bài Văn 10 điểm về tình hình biển ĐôngVới suy nghĩ, tình cảm và thái độ được bộc lộ trong bài thi về tình hình biển Đông, Nguyễn Thị Thúy Lành giành điểm tuyệt đối trong môn Văn. Điểm 10 này đã góp phần đưa Lành lên vị trí thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay của tỉnh Nghệ An.
Hơn 17.500 thí sinh trượt tốt nghiệp THPTTỷ lệ tốt nghiệp của cả nước: giáo dục THPT là 99,02% (năm 2013 là 98,97%); giáo dục thường xuyên là 89,01% (năm 2013 là 78,08%). Với tỷ lệ này, cả nước có 17.586 thí sinh (bao gồm 8.043 thí sinh giáo dục THPT và 9.543 thí sinh GDTX) không đỗ tốt nghiệp.
Thứ trưởng “giỏi ngoại ngữ”: Năm 2030 may ra mới khả thi!“Để các Thứ trưởng đạt trình độ ngoại ngữ như vậy, tôi chắc có lẽ đến năm 2030 hoặc hơn nữa, may ra mới khả thi, nhất là khi việc dạy ngoại ngữ của Việt Nam, như hôm trước Bộ trưởng GD&ĐT nói trước Quốc hội là “không giống ai cả””.
Gặp thủ khoa tốt nghiệp cao điểm nhất cả nướcNói về bí quyết học tập, thủ khoa tốt nghiệp 39,5 điểm Bùi Thị Cẩm Thùy (lớp 12A1 Trường THPT Nguyễn Quang Diêu, TX Tân Châu, An Giang) cho biết, giờ học trên lớp và ở nhà đều quan trọng. Được biết, suốt 12 năm học qua, Thùy chưa hề đi học thêm buổi nào.
Không nên đặt vấn đề bỏ hay giữ thi tốt nghiệp THPTPhân tích trên rất nhiều khía cạnh, GS Nguyễn Minh Thuyết đã đưa ra khuyến nghị: Không nên đặt ra vấn đề bỏ thi tốt nghiệp THPT mà hãy quan tâm đến việc tổ chức thi làm sao cho thực sự nghiêm túc, có chất lượng.
Sẽ hạ chuẩn “giỏi ngoại ngữ” của thứ trưởngTrao đổi với VietNamNet, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Trung thừa nhận tiêu chuẩn về ngoại ngữ với thứ trưởng là quá cao, song đây mới là dự thảo lần đầu, sẽ sửa ngay cho phù hợp.
Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trên 99%: Có đúng thực chất?Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, tính đến ngày 16/6, cả nước có 46 tỉnh, thành công bố tỷ lệ đỗ tốt nghiệp. Theo đó, tỷ lệ tốt nghiệp với hệ Giáo dục THPT là 99,01%, với hệ GDTX là hơn 86,9%. Nhiều chuyên gia giáo dục băn khoăn, con số này có đúng thực chất?
Đừng để trẻ em mất những mùa hè vui tươiBài viết này xin được mở đầu bằng cuộc đối thoại giữa hai cháu nội của người viết bài này và mẹ của chúng. “Mẹ đã mua sách, đăng kí và đóng tiền học hè cho hai con ở nhà cô giáo rồi đấy”. Thằng anh lớn 11 tuổi chủng chẳng: “Nghỉ hè mà mẹ”.
Sắp tới, thứ trưởng giỏi ngoại ngữ cỡ nào?Trình độ ngoại ngữ bậc 6 mà các thứ trưởng, tổng cục trưởng, vụ trưởng và giám đốc sở dự kiến phải đạt được có yêu cầu như thế nào?
Nghiêm cấm vận động phụ huynh đóng góp ngoài quy địnhUBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa ban hành “Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2014-2015” trên nguyên tắc xét tuyển đúng tuyến, tuyến tuyển sinh được phân theo địa bàn xã, phường.
Hàng trăm tỷ đồng “kéo” giáo viên mầm nonNguồn kinh phí tăng thêm trong năm 2014 đối với chi thường xuyên cho Đề án Hỗ trợ ngành học mầm non của TPHCM là 229,915 tỷ đồng. Trong đó gần 140 tỷ đồng là kinh phí hỗ trợ, thu hút cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cho bậc học này.
Nhà nước không phải tốn tiền làm sách giáo khoaTheo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận, Bộ này đang cân nhắc để tính đến phương án Bộ xây dựng chương trình, sau đó huy động các lực lượng xã hội tham gia viết sách giáo khoa mới.
Chính phủ ban hành Chương trình hành động về đổi mới giáo dục(Dân trí) -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Theo đó, chương trình, hành động của Chính phủ gồm 9 giải pháp.
Dư thừa điểm số, khan hiếm sự khích lệViệc khen thưởng học sinh giỏi tràn lan như hiện nay được nhiều người hiểu là mang tính khích lệ, động viên học trò. Thật ra, các em đang dư thừa sự “tâng bốc” bởi điểm số, nhưng lại vô cùng thiếu thốn sự khích lệ.
Lối đi nào cho đổi mới giáo dục đại học?(Dân trí)-Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đây cũng là bài toán đặt ra cho giáo dục ĐH nhiệm vụ to lớn và vinh dự đó là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng.
Nở rộ trung tâm luyện thi “đảm bảo đậu”Chuẩn bị đến kỳ thi ĐH-CĐ, các trung tâm luyện thi tại TPHCM lại nở rộ chiêu sinh luyện thi cấp tốc. Để thu hút thí sinh, các trung tâm có phép lẫn không phép đều quảng cáo không đậu hoàn trả 100% học phí dù chất lượng như thế nào chưa ai kiểm chứng.
Chấm thi tốt nghiệp THPT: Khó đạt bằng giỏi vì môn VănMột số giáo viên chấm thi môn Văn nhận định, điểm Văn sẽ khiến rất nhiều thí sinh không được bằng loại giỏi, dù mặt bằng chung là chất lượng bài làm tốt.
Lỗi kỹ thuật- Này cậu ! Sao dạo này đụng vào đâu cũng bị lỗi kĩ thuật thế nhỉ? - Thì máy móc dùng nhiều, cũ quá rồi chứ sao. - Không phải thế mà là con người cơ! - Con người ư? Thì có lỗi cũng là chuyện thường...