1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đặt B-52 trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu lần đầu tiên từ Chiến tranh lạnh

(Dân trí) - Không quân Mỹ chuẩn bị đặt toàn bộ phi đội máy bay ném bom B-52 trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ lần đầu tiên kể từ năm 1991, Defense One ngày 23/10 dẫn nguồn thạo tin cho biết.


Máy bay ném bom B-52 của Mỹ (Ảnh: AFP)

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ (Ảnh: AFP)

Mạng tin Defesen One dẫn lời một số quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, Không quân nước này chuẩn bị đặt toàn bộ phi đội máy bay ném bom B-52 trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Các máy bay này có thể được trang bị vũ khí hạt nhân và luôn được chuẩn bị kỹ lưỡng để cất cánh từ căn cứ chính tại Louisiana.

"Đây là một bước nữa để đảm bảo chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng", báo Daily Star dẫn lời tướng David Goldfein, tham mưu trưởng không quân Mỹ, cho biết.

Máy bay B-52 có thể bay cao 15.000m với tốc độ siêu thanh và có khả năng triển khai nhiều loại vũ khí khác nhau như tên lửa dẫn đường chính xác. Lần gần đây nhất Mỹ đặt các máy bay ném bom này trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu 24/24h là vào thời kỳ Chiến tranh lạnh và chỉ hết hiệu lực vào năm 1991.

Hiện Không quân Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang căng thẳng sau hàng loạt vụ thử hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng. Mỹ nhiều lần tuyên bố để ngỏ mọi phương án đối phó với Triều Tiên, trong đó không loại trừ phương án quân sự.

Trong cuộc phỏng vấn hôm qua với Fox News liên quan đến những biện pháp Mỹ chuẩn bị để đối phó Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Quý vị sẽ thấy. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ tới mức khó tin. Quý vị sẽ sốc khi biết chúng tôi chuẩn bị như thế nào để đề phòng trường hợp cần thiết. Làm điều đó có ổn không ư? Câu trả lời là có”.

Trong một diễn biến liên quan khác, thời gian gần đây, Mỹ đã điều hàng loạt khí tài chiến lược đến Hàn Quốc để tập trận chung. Hai máy bay ném bom B-1B của Mỹ cũng bay lượn trên bầu trời ở bán đảo Triều Tiên nhằm “nắn gân” Bình Nhưỡng.

Minh Phương

Theo Fox News