Đắk Lắk:

Vụ xe quá tải "hành" quốc lộ: Hé lộ bãi tập kết cát trái quy định

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Từ phản ánh tình trạng xe chở cát quá tải, ngang nhiên tung hoành trên quốc lộ đưa cát từ các tỉnh giáp ranh về Đắk Lắk tiêu thụ, đã hé lộ bãi tập kết cát trái quy định.

Ngày 16/4, một lãnh đạo UBND huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với chính quyền UBND xã Ea Ngai kiểm tra và lập biên bản xử phạt hành chính đối với bãi tập kết cát trái quy định của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Giang tại địa bàn thôn 9 của xã này.

Vụ xe quá tải hành quốc lộ: Hé lộ bãi tập kết cát trái quy định - 1

Bãi tập kết cát trái quy định bị xử phạt hành chính và buộc hoàn trả lại hiện trạng ban đầu (Ảnh: Trương Nguyễn).

Bên cạnh đó, huyện đã đình chỉ việc tập kết cát và yêu cầu phải khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu. "Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm, cương quyết đối với vụ việc và không có ngoại lệ", lãnh đạo UBND huyện Krông Búk nhấn mạnh.

Theo UBND xã Ea Ngai, năm 2020, ông Hoàng Văn Dĩnh (ngụ huyện Krông Ana) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Giang có mua lại một thửa đất trên 1.200 m2 (thôn 9, xã Ea Ngai). Trong đó, có 200 m2 đất thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm; thửa đất có 200 m2 thổ cư thuộc chỉ giới quy hoạch đường giao thông quốc lộ (QL) 29 và khoảng 630 m2 thuộc quy hoạch cảng cạn.

Vào tháng 10/2020, ông Dĩnh bị UBND xã Ea Ngai xử phạt 4 triệu đồng do xây dựng công trình vi phạm hành lang QL 29.

Vụ xe quá tải hành quốc lộ: Hé lộ bãi tập kết cát trái quy định - 2

Xe đầu kéo chở cát của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Giang được xác định quá tải 188% (Ảnh: Trương Nguyễn).

Như Dân trí đã phản ánh, vào cuối tháng 3 vừa qua, diễn ra tình trạng xe quá tải ngang nhiên di chuyển trên QL 25, QL 29 và đường Trường Sơn Đông để đưa cát từ các tỉnh giáp ranh về Đắk Lắk tiêu thụ.

Trong đó, nổi bật là dàn xe đầu kéo cơi thùng, quá tải gần 200% của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Giang đã đưa cả "núi" cát băng qua quãng đường 150km, dễ dàng "thông" nhiều chốt CSGT của nhiều huyện phụ trách mà không bị phát hiện, cho đến khi về tại địa huyện Krông Búk mới bị tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk yêu cầu cân xe, xử phạt trên 84 triệu đồng.

Được biết, số cát trên sau khi "trót lọt" sẽ được đưa về tập kết tại bãi cát gần QL 29 trên địa bàn xã Ea Ngai (huyện Krông Búk) và khu vực này vừa được cơ quan chức năng khẳng định không được phép tập kết cát.

Vụ xe quá tải hành quốc lộ: Hé lộ bãi tập kết cát trái quy định - 3

Những chiếc xe đầu kéo đã "cưa" thùng sau phản ánh của báo chí (Ảnh: Uy Nguyễn).

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an cấp huyện triển khai, làm rõ nội dung tình trạng xe quá tải lưu thông trên địa bàn, làm rõ những tiêu cực (nếu có). Đồng thời, chỉ đạo lực lượng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn; tập trung xử lý nghiêm đối với các loại xe cơi nới, cải tạo để chở quá tải.

Ông Hoàng Văn Dĩnh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Giang thừa nhận, đơn vị ông đã cơi nới thùng xe trên 30cm nhằm chở được nhiều hàng hơn do tình trạng xăng, dầu tăng giá nên đã "tranh thủ" để có lãi. Sau phản ánh của báo chí, ông Dĩnh cam kết tuân thủ nghiêm mọi quy định và đã "cắt" thùng xe cơi nới để chở đúng tải trọng.