Đắk Lắk:

Xe cơi nới thùng, quá tải "vi vu" trên quốc lộ, vô tư thông chốt CSGT

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Những chiếc xe quá khổ, quá tải chở cát liên tỉnh về Đắk Lắk di chuyển với hành trình dài trên quốc lộ gây khiếp sợ cho người dân. Điều lạ lùng là xe có thể thông nhiều chốt CSGT mà không bị xử lý.

Xe "khủng" vượt chốt CSGT dễ dàng

Từ phản ánh của người dân, những ngày cuối tháng 3, PV Dân trí đã lần theo những chiếc xe Howo cơi nới thùng, chở đầy cát lưu thông trên tuyến đường Trường Sơn Đông, quốc lộ (QL) 29, QL 25 vượt qua địa phận các tỉnh giáp ranh Gia Lai, Phú Yên chở cát về Đắk Lắk tiêu thụ.

Xe cơi nới thùng, quá tải vi vu trên quốc lộ, vô tư thông chốt CSGT - 1

Những chiếc xe chất cát cao như núi hoành hành trên quốc lộ (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo lịch trình, những chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát (BKS) tỉnh Đắk Lắk di chuyển đến một mỏ khai thác cát tại địa bàn xã Chư Gu (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai). Tại đây, không khó để chứng kiến nhiều chiếc xe đầu kéo rơ moóc mang BKS 47R-000.97, 47R-000.96, 47R-004.81… dán logo Hoàng Giang, có cơi nới thùng, chở cát chất vun cao trên chóp thùng.

Xe quá tải ung dung trên quốc lộ vượt chốt CSGT (Video: Trương Nguyễn)

Sau khi đầy hàng, những chuyến xe "khủng" bắt đầu hành trình đưa cát di chuyển ra QL 25 về đường Trường Sơn Đông, đi tiếp vào QL 29 ngang qua địa phận tỉnh Phú Yên và di chuyển rẽ về Đắk Lắk ngang qua các huyện M'Đrắk, Ea Kar, Krông Búk, thị xã Buôn Hồ và đưa về tập kết tại bãi cát thuộc xã Ea Ngai (huyện Krông Búk).

Xe cơi nới thùng, quá tải vi vu trên quốc lộ, vô tư thông chốt CSGT - 2

Các xe đầu kéo chở cát từ mỏ cát thuộc địa phận huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai rồi chở về Đắk Lắk tiêu thụ (Ảnh: Trương Nguyễn).

Tận mắt chứng kiến xe ì ạch leo lên các con dốc vì chở quá tải và sau đó bon bon trên đường vô tư vượt qua các chốt trạm CSGT khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ.

Ghi nhận chiều 25/3, chiếc xe đầu kéo theo rơ moóc 47R-000.97 chở "núi cát" di chuyển trên đường Đông Trường Sơn về hướng huyện Sông Hinh (Phú Yên). Sau đó, chiếc xe di chuyển qua đoạn ngã 3 Tân Lập rẽ vào QL 29 di chuyển về Đắk Lắk ngang qua địa phận huyện M'Đắk.

Xe cơi nới thùng, quá tải vi vu trên quốc lộ, vô tư thông chốt CSGT - 3

Xe chất hàng cao ngút tại bãi cát trước khi di chuyển ra quốc lộ (Ảnh: Trương Nguyễn).

Xe ung dung di chuyển ngang qua chốt tuần tra kiểm soát (TTKS) của Đội CSGT Công an huyện M'Đrắk đang làm nhiệm vụ tại Km110+300 (thuộc xã Cư Prao) mà không bị bất cứ lực lượng nào kiểm tra.

Ngoài hành trình lấy cát từ tỉnh Gia Lai, không khó để chứng kiến những xe ben lấy cát tại tỉnh Phú Yên đưa về bãi tập kết giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk.

Xe cơi nới thùng, quá tải vi vu trên quốc lộ, vô tư thông chốt CSGT - 4

Chiếc xe đầu kéo rơ moóc BKS 47R-000.97 ung dung vượt trạm TTKS của Đội CSGT huyện M'Đrắk, Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

Vào sáng 28/3, chiếc xe BKS: 47C-132.46 sau khi chất đầy cát nghênh ngang di chuyển ra QL 29 để về bãi tập kết. Ghi nhận tại Km105+700 trên QL29, chiếc xe này dễ dàng qua chốt TTKS của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên. Sau đó, xe rẽ trái lên đường Đông Trường Sơn để đưa cát vào bãi tập kết bên đường trước khi đưa đi tiêu thụ các địa phương tại Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng cung cấp nhiều video clip cho thấy xe cát "khủng" không khó để di chuyển trót lọt qua chốt CSGT tại ngã 3 Ea Sô (QL 29) thuộc địa phận huyện Ea Kar.

Xe cơi nới thùng, quá tải vi vu trên quốc lộ, vô tư thông chốt CSGT - 5

Chiếc xe BKS 47C - 132.46 chất hàng cao ngang nhiên qua chốt TTKS của lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Yên trước khi rẽ hướng về Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

CSGT thừa nhận thiếu sót và kiên quyết sẽ xử nghiêm

Trên tuyến QL 29, trước tình trạng xe quá khổ quá tải "hành" ngày đêm, nhiều đoạn đường trên tuyến bị xuống cấp nghiêm trọng. Một số đoạn mặt đường bị cày xới nham nhở, bong tróc, loang lổ...

Xe cơi nới thùng, quá tải vi vu trên quốc lộ, vô tư thông chốt CSGT - 6

Một chiếc xe có "ngọn" khác cũng vô tư vượt chốt kiểm soát của Đội CSGT huyện Ea Kar làm nhiệm vụ trên QL 29 (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo một người dân có nhà ở dọc QL 29, những chiếc xe quá tải trọng cơi nới thùng cao di chuyển trên đường là nỗi khiếp đảm của người đi đường. "Xe cày nát hết đường khiến dân chúng tôi rất khổ sở, không chỉ bụi bặm mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nhất là thời gian gần đây, xe quá khổ cứ chạy rầm rộ mà chẳng thấy ai xử lý", người dân này lên tiếng.

Ngày 31/3, trao đổi với PV Dân trí, Đại úy Phạm Văn Liên - Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện M'Đrắk cho biết, tuyến QL 29 trải dài qua nhiều địa bàn nên lực lượng CSGT nhiều huyện được chia luân phiên tuần tra kiểm soát.

Xe cơi nới thùng, quá tải vi vu trên quốc lộ, vô tư thông chốt CSGT - 7

Xe quá tải di chuyển trên quốc lộ gây khiếp đảm cho người dân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Đại úy Liên, thời gian qua nhiều cán bộ chiến sĩ của Đội mắc Covid-19, lực lượng mỏng và còn làm nhiệm vụ xử lý tai nạn trên địa bàn nên công tác tuần tra gặp không ít khó khăn, khiến nhiều xe lợi dụng để hoạt động.

Đối với hình ảnh xe cát có ngọn thoải mái vượt chốt, Đại úy thừa nhận thời điểm này lực lượng của đơn vị đang làm nhiệm vụ nhưng đã có thiếu sót.

"Chúng tôi ghi nhận thông tin phản ánh xác thực của báo chí, những cái gì sai anh em chưa làm được thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng TTKS, xử lý nghiêm nhất là đối với lĩnh vực khoáng sản. Đối với những trường hợp lái xe không chấp hành, chúng tôi sẽ xử lý triệt để", Đại úy Liên nói thêm.

Xe cơi nới thùng, quá tải vi vu trên quốc lộ, vô tư thông chốt CSGT - 8

Nhiều đoạn trên QL 29 bị "cày" nát do tình trạng xe quá khổ quá tải hoành hành (Ảnh: Trương Nguyễn).

Tương tự, với những hình ảnh PV cung cấp xe cát quá tải ngang nhiên đi qua chốt TTKS của Đội CSGT Ea Kar tại khu vực ngã 3 xã Ea Sô (QL 29) nhưng không bị xử lý, Thiếu tá Đỗ Hoàng Khương - Đội Phó CSGT huyện Ea Kar nhận định, hình ảnh đúng là của tổ TTKS của đơn vị và Đội cảm ơn sự phản ánh của báo chí.

Xe cơi nới thùng, quá tải vi vu trên quốc lộ, vô tư thông chốt CSGT - 9

Người dân hãi hùng chứng kiến đoàn xe quá tải nghênh ngang trên quốc lộ (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Thời gian gần đây tổ TTKS có 5/7 người mắc Covid-19, lực lượng mỏng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa triệt để. Với sự việc này, tôi sẽ chỉ đạo Đội vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm những trường hợp quá tải qua địa bàn", Thiếu tá Khương nhấn mạnh.