Xe "hổ vồ" nghênh ngang chở gấp đôi tải trọng, tráo tài tại trụ sở công an

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Khi bị CSGT tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đưa xe về trạm để kiểm tra tải trọng, tài xế không có giấy phép lái xe đã gọi một đồng nghiệp khác đến, đổi áo cho nhau, đánh tráo người ngay tại trụ sở công an.

Chiêu "thoát xác" của tài xế không bằng lái

Ngày 2/4, thông tin từ Trạm CSGT Krông Búk, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã lập biên bản xử lý, xử phạt chủ xe và tài xế của xe chở cát quá khổ quá tải của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Giang mức 84 triệu đồng.

Xe hổ vồ nghênh ngang chở gấp đôi tải trọng, tráo tài tại trụ sở công an - 1

Xe chất cả "núi cát" di chuyển trên tuyến đường đông đúc dân cư (Ảnh: Trương Nguyễn).

Liên quan đến đoàn xe quá tải chở cát tại các tỉnh giáp ranh về Đắk Lắk liên tục hoành hành trên tuyến QL 29, ngày 28/3, theo ghi nhận của PV, một chiếc xe đầu kéo dán logo Hoàng Giang kéo theo rơ moóc BKS 47R - 000.96 chất cao "núi" cát, di chuyển từ Gia Lai về.

Xe hổ vồ nghênh ngang chở gấp đôi tải trọng, tráo tài tại trụ sở công an - 2

Xe tiếp tục đi ngang qua trung tâm huyện Krông Năng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Cả hành trình dài, chiếc xe vô tư chạy ầm ầm trên đường và "bò" ì ạch qua những con dốc cao. Chiếc xe di chuyển trên QL 29 ngang qua địa phận M'Đrắk, Ea Kar, Krông Năng, thị xã Buôn Hồ nhưng vẫn không bị CSGT phát hiện, xử lý.

Xe hổ vồ nghênh ngang chở gấp đôi tải trọng, tráo tài tại trụ sở công an - 3

Tiếp tục băng qua thị xã Buôn Hồ (Ảnh: Trương Nguyễn).

Điều đáng nói, xe quá khổ vô tư di chuyển vào ngay trung tâm thị trấn Krông Năng, thị xã Buôn Hồ đông đúc dân cư mà vẫn "bình an vô sự".

Đến chiều cùng ngày, khi di chuyển đến địa phận huyện Krông Búk, chiếc xe mới bị tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk ra lệnh dừng kiểm tra. Lúc này, nhận thấy xe có dấu hiệu cơi nới thùng, chở quá tải, tổ công tác đã yêu cầu tài xế lái xe về trụ sở của Trạm để cân tải trọng.

Xe hổ vồ nghênh ngang chở gấp đôi tải trọng, tráo tài tại trụ sở công an - 4

Sau khi trót lọt qua nhiều địa bàn, chiếc xe di chuyển đến huyện Krông Búk để về bãi tập kết thì bị lực lượng CSGT tạm dừng kiểm tra tải trọng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Thời điểm này, tài xế xuất trình giấy phép lái xe mang tên Phạm Trung Th. (SN 1977, ngụ huyện Krông Ana).

Tuy nhiên, phải chờ lúc CSGT đi lấy cân tại một địa điểm khác mang về Trạm cân xe, người điều khiển phương tiện mới gọi điện để tài xế đứng tên trong giấy phép lái xe chạy đến. Hai người đàn ông lén đổi áo cho nhau, định đánh tráo tài, qua mặt cơ quan chức năng.

Xe hổ vồ nghênh ngang chở gấp đôi tải trọng, tráo tài tại trụ sở công an - 5

Hai tài xế đã thay đổi áo nhằm tráo tài, qua mặt cơ quan chức năng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tiếp đến, tài xế đã được tráo đổi nhanh chóng chạy xe máy rời khỏi Trạm CSGT Krông Búk nhưng đã bị giữ lại. Ban đầu, cả hai tài xế này quanh co chối bỏ việc tráo người nhưng khi được xem những hình ảnh không thể chối cãi, cả hai đã thừa nhận chiêu "thoát xác", đổi tài. Lý do, tài xế không có giấy phép lái xe và "trót" mượn bằng lái của tài xế Th.

Xe hổ vồ nghênh ngang chở gấp đôi tải trọng, tráo tài tại trụ sở công an - 6

Tài xế mượn bằng sau khi đổi quần áo với người đứng tên trong giấy phép lái xe định rời đi nhưng đã bị giữ lại (Ảnh: Trương Nguyễn).

Chiếc xe đầu kéo sau đó được xác định quá tải trọng trên 188%, kích thước thùng xe được cơi nới thêm 30cm. Tài xế lái xe Vũ Văn Hùng (SN 1988, ngụ huyện Krông Ana) được xác định không có giấy phép lái xe. Tổng mức xử phạt của các lỗi vi phạm nêu trên là 84 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, tài xế Hùng thừa nhận việc mượn bằng lái và cho biết đã di chuyển quãng đường dài chở cát từ Gia Lai để về tập kết tại bãi cát thuộc xã Ea Ngai (huyện Krông Búk, Đắk Lắk).

Xe hổ vồ nghênh ngang chở gấp đôi tải trọng, tráo tài tại trụ sở công an - 7

Xe đầu kéo được cân tải trọng, kết quả cho thấy vượt mức cho phép 188% (Ảnh: Trương Nguyễn).

Xác minh nguồn gốc bãi tập kết cát gần quốc lộ

Qua trao đổi, lãnh đạo UBND xã Ea Ngai xác định bãi tập kết cát gần QL 29 là của ông Hoàng Văn Dĩnh (ngụ tại huyện Krông Ana) - chủ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Giang. Ông này mua lại công ty từ chủ cũ vào năm 2020.

Xe hổ vồ nghênh ngang chở gấp đôi tải trọng, tráo tài tại trụ sở công an - 8

Tài xế lái xe thừa nhận đã "mượn" bằng lái và dự định đổi tài xế (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ông Dĩnh mua thửa đất 1.200m2 ở thôn 9, xã Ea Ngai, trong đó có 200m2 đất ở, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Thửa đất có 200m2 thuộc chỉ giới quy hoạch đường giao thông QL 29 và khoảng 630m2 thuộc quy hoạch cảng cạn.

Ông Nguyễn Văn Lam - Chủ tịch UBND xã Ea Ngai cho biết, từ thửa đất trên,  ông Dĩnh đã cho xây dựng công trình vi phạm hành lang QL29. Tháng 10/2020, ông Dĩnh bị UBND xã Ea Ngai xử phạt 4 triệu đồng.

Chủ tịch xã Nguyễn Văn Lam cũng thông tin, ông vừa về địa phương nhận nhiệm vụ, chưa nắm được cụ thể địa bàn, hiện đã chỉ đạo các cán bộ làm rõ bãi tập kết cát tại Ea Ngai.

Xe hổ vồ nghênh ngang chở gấp đôi tải trọng, tráo tài tại trụ sở công an - 9

Các xe sau khi đưa cát về sẽ tập kết tại bãi thuộc xã Ea Ngai huyện Krông Búk (Ảnh: Trương Nguyễn).

Còn theo một cán bộ địa chính xã Ea Ngai, phần diện tích đất ông Dĩnh đang tập kết cát hiện doanh nghiệp vẫn chưa cung cấp bất kỳ giấy tờ nào chứng minh việc lô đất đã được chuyển đổi mục đích, được chấp nhận, cấp phép cho hoạt động này.

Trao đổi PV Dân trí, ông Phan Hoàng Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Búk xác nhận, ông đã chỉ đạo UBND xã Ea Ngai cùng các cơ quan liên quan của huyện làm việc với đơn vị sở hữu bãi tập kết này để làm rõ một số nội dung liên quan, khi có kết quả sẽ thông tin chính thức.