1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hôm nay, luật sư của HLV Lê Minh Khương gặp nhân chứng

(Dân trí) - Tối 22/4, HLV Lê Minh Khương đã lên tiếng khẳng định sẽ khởi kiện nếu Vietnam Airlines không xin lỗi và công bố thông tin sai lệch. Trong khi đó, luật sư của HLV này cũng đã có mặt tại Tp HCM để gặp các nhân chứng trong ngày hôm nay.

HLV Lê Minh Khương tỏ ra bức xúc trước thông tin Vietnam Airlines có thể xem xét khả năng từ chối vận chuyển đối với cá nhân ông cũng như việc hãng hàng không khẳng định vị HLV trưởng đội tuyển Taekwondo Việt Nam có hành vi gây rối trên chuyến bay mang số hiệu VN 1169 đêm 18/4.
 
Hôm nay, luật sư của HLV Lê Minh Khương gặp nhân chứng  - 1
HLV Lê Minh Khương cho rằng ông không sai (Ảnh: NLĐ)

“Bản thân tôi không hề muốn làm to vụ việc va chạm xảy ra tại sân bay Đà Nẵng, tuy nhiên suốt những ngày qua phía Vietnam Airlines đều khẳng định tôi đã vi phạm quy định an ninh hàng không. Cá nhân tôi khẳng định tôi không sai, bởi lúc xảy ra sự việc có rất nhiều người chứng kiến và sẵn sàng đứng ra làm chứng như ca sỹ Quang Hà, đạo diễn Trần Lực…

Kể từ khi xảy ra sự việc, những ngày qua phía Vietnam Airlines đưa ra nhiều thông tin sai lệch về và chưa đưa ra được câu trả lời thỏa đáng nào về sự việc. Nếu Vietnam Airlines tiếp tục không đưa ra lời xin lỗi và công bố những thông tin sai lệch tôi sẽ ủy quyền cho luật sư làm các thủ tục khởi kiện và sẽ theo kiện đến cùng để bảo vệ danh dự của chính mình. Sự việc đúng sai thế nào sẽ do luật sư của tôi và cơ quan chức năng làm rõ, lúc này tôi không muốn bình luận gì thêm…”.

Cùng chung quan điểm với thân chủ, luật sư Trần Thu Nam khẳng định: "Điều chúng tôi cần là Vietnam Airlines cần xem xét rõ sự việc và trách nhiệm. Nếu Vietnam Airlines tiếp tục cho rằng mình đúng, chúng tôi sẽ thu thập chứng cứ để khởi kiện vụ việc ra tòa án…”.

Luật sư Nam cho biết, tối 22/4 ông đã có mặt tại Tp HCM và dự kiến trong ngày 23/4, ông sẽ làm việc với ca sỹ Quang Hà, người quản lý của ca sỹ này (Quang Cường), đạo diễn Trần Lực và một số nhân chứng khác để bổ sung chứng cứ.

Dự kiến, vào thứ hai tuần tới, luật sư Trần Thu Nam sẽ có buổi làm việc cùng Vietnam Airlines. Theo luật sư Trần Thu Nam, ông và thân chủ sẽ căn cứ vào kết quả buổi làm việc để có những quyết định tiếp theo.

“Có thể giải quyết sự việc nếu Vietnam Airlines có thiện chí và nhìn nhận đúng sự việc”, ông Nam nói.

Trước đó, HLV Taekwondo - Lê Minh Khương “tố” bị hành hung trên máy bay VN1169.

Trong văn bản phát đi chiều 20/4, Vietnam Airlines đã trình bày quá trình xảy ra sự việc, trong đó cho rằng, hành khách Lê Minh Khương có biểu hiện gây rối, la hét, không tuân thủ yêu cầu của phi hành đoàn. Sau nhiều lần thuyết phục mà không nhận được sự hợp tác của khách, Tiếp viên trưởng đã báo cáo cơ trưởng chuyến bay về sự việc.

Cơ trưởng đã quyết định cho tàu bay quay trở lại sân đỗ và liên hệ với lực lượng an ninh tại sân bay Đà Nẵng đề nghị trợ giúp. Do khách Lê Minh Khương không chịu xuống máy bay, nhân viên an ninh đã áp giải khách xuống và bàn giao cho Cảng vụ hàng không Miền Trung giải quyết.

Trả lời phóng viên Dân trí, ông Lại Xuân Thanh - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nhìn nhận, qua giải trình và báo cáo của Vietnam Airlines và Tổng Công ty Cảng Hàng không miền Trung, quan điểm của Cục về phần an ninh hàng không thì lực lượng an ninh xử lý đúng khi hành khách Lê Minh Khương có hành vi quấy rối, gây ảnh hưởng đến chuyến bay. “Tôi tin Vietnam Airlines và lực lượng an ninh sân bay đã làm đúng quy định.”, ông Thanh nói.

Tuy nhiên, luật sư Trần Thu Nam cho biết, thân chủ của ông khẳng định sự việc diễn ra trên chuyến bay VN 1169 không đúng như những thông tin mà Vietnam Airlines đưa ra. Một số hành khách là người Việt đi trên chuyến bay trong trả lời báo chí cũng đã “bác” những thông tin của VNA. Theo các nhân chứng này, các nhân viên đã đối xử thiếu lịch sự với anh Khương và anh Khương đã bị dùng vũ lực đưa ra khỏi máy bay, cho dù cư xử của anh Khương trước đó không hề thái quá. 

Ngọc Cương