1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

HLV Lê Minh Khương vẫn để mở cơ hội đối thoại với Vietnam Airlines

(Dân trí) - Ngày 24/4, luật sư Trần Thu Nam đã tiếp xúc được khoảng 10 nhân chứng liên quan đến vụ va chạm của HLV Lê Minh Khương trên chuyến bay VN 1169. Theo lời luật sư Nam, Vietnam Airlines không có đủ chứng cứ khẳng định thân chủ của ông gây rối trên máy bay…

Sau gần 2 ngày làm việc ở TP.HCM, luật sư Trần Thu Nam, Trưởng văn phòng luật sư Tín việt & cộng sự cho biết đã tiến hành gặp gỡ xong các nhân chứng liên quan đến vụ va chạm của HLV Taekwondo Lê Minh Khương đêm 18/4. Theo đó, ông đã thu thập được nhiều chứng cứ, hoàn tất thủ tục lấy chữ ký từ các nhân chứng.

Ngoài 3 đạo diễn Trần Lực, anh em nhà ca sỹ Quang Hà - Quang Cường sẵn sàng đứng ra bảo vệ quyền lợi cho HLV Lê Minh Khương, luật sư Trần Thu Nam khẳng định, còn có một số người khác đi cùng chuyến bay VN 1169 cung cấp thêm nhiều chứng cứ quan trọng, đồng thời cam kết sẽ có mặt với tư cách là nhân chứng khi vụ việc được đưa ra pháp luật.

Luật sư Nam chưa công bố những chứng cứ thu thập được, cùng nội dung làm việc với các nhân chứng. Tuy nhiên, ông Nam khẳng định tất cả những nhân chứng ông liên hệ đều có chung nhận định HLV Lê Minh Khương không sai, không có hành vi gây rối hoặc đe dọa đến an ninh chuyến bay như những thông tin mà Vietnam Airlines công bố thời gian qua.
 
HLV Lê Minh Khương vẫn để mở cơ hội đối thoại với Vietnam Airlines - 1
 Nếu VNA giữ nguyên quan điểm, Lê Minh Khương sẽ theo kiện đến cùng

Trong số những bằng chứng thu thập tại TP.HCM, luật sư Trần Thu Nam cho biết đã có đoạn clip dài hơn 4 phút được một hành khách đi cùng chuyến bay ghi lại khá đầy đủ diễn biến vụ việc, cùng thái độ của những người có liên quan.

“Tôi đã xem lại nhiều lần đoạn clip nhận được. Qua những gì đang có, tôi khẳng định Vietnam Airlines không có đầy đủ chứng cứ để kết luận HLV Lê Minh Khương đã có hành vi gây rối hoặc la hét trên máy bay như Vietnam Airlines đưa ra. Trong ngày mai (25/4) tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng HLV Lê Minh Khương để củng cố thêm chứng cứ đưa vào hồ sơ…”, Luật sư Nam cho biết.

Ngày hôm nay luật sư Trần Thu Nam sẽ gửi văn bản tới Vietnam Airlines đề nghị đơn vị này sắp xếp lịch gặp mặt để làm rõ phần trách nhiệm của các bên. Nếu Vietnam Airlines không có văn bản phúc đáp hoặc không có ý định gặp gỡ trong những ngày tới, luật sư Nam và HLV Lê Minh Khương sẽ tiến hành các thủ tục khởi kiện vụ việc ra tòa án đúng theo trình tự pháp luật.

Trao đổi với phóng viên tối 24/4, luật sư Nam cho biết ông và thân chủ vẫn để mở cơ hội giải quyết vụ việc theo cách đối thoại, dù Vietnam Airlines đã khẳng định không đưa ra lời xin lỗi đối với cá nhân HLV Lê Minh Khương.

“Trong những ngày qua, Vietnam Airlines luôn khẳng định mình không sai và đưa ra nhiều thông tin chưa phản ánh đúng bản chất sự việc.Với mong muốn không làm ảnh hưởng tới uy tín của các bên, tôi và thân chủ vẫn chờ đợi thái độ hợp tác từ Vietnam Airlines nhằm giải quyết rõ ràng vụ việc. Nếu Vietnam Airlines vẫn giữ nguyên quan điểm đưa ra, chúng tôi sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng…”.

Trước đó, trả lời câu hỏi về yêu cầu xin lỗi của HLV Lê Minh Khương, đại diện VNA cho biết, nếu xin lỗi, VNA sẽ xin lỗi đối với 200 hành khách trên chuyến này vì đã không có được hành trình bay như mong muốn.

Đại diện này cũng cho rằng, với hàng không thế giới và khu vực, hình thức cấm bay là khá phổ biến đối với những trường hợp như ông Khương, tuy nhiên VNA vì bất đắc dĩ mới phải áp dụng hình thức không mong muốn này. Sau khi có kết luận cuối cùng của Cục Hàng không Việt Nam, VNA sẽ cân nhắc hình thức ứng xử phù hợp nhất với mức độ xâm phạm an ninh hàng không của ông Khương.

Phía VNA cũng giải thích: “Thực tế, diễn biến sự việc khách to tiếng, la mắng và không tuân thủ yêu cầu của cơ trưởng, Tiếp viên trưởng xảy ra trên phía đầu khoang hạng C, các khách khác ở khoang hạng Y không được chứng kiến đầy đủ và nắm rõ sự việc từ đầu, đặc biệt là khi máy bay đang lăn bánh, tiếng động cơ rất to. Các hành khách ở khoang Y chỉ chứng kiến khi lực lượng an ninh lên máy bay và tiến hành đưa khách Lê Minh Khương từ khoang này xuống máy bay.”

 Ngọc Cương