1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cục Hàng không Việt Nam làm việc với HLV Lê Minh Khương

(Dân trí) - Liên quan đến vụ va chạm trên chuyến bay VN1169 của Vietnam Airlines hôm 18/4 vừa qua, sáng nay 25/4, Cục Hàng không Việt Nam đã mời HLV Taekwondo Lê Minh Khương đến làm việc.

Thông tin chính thức về cuộc gặp gỡ chưa được công bố, nhưng nguồn tin riêng của Dân trí cho hay: tại buổi làm việc kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu HLV Lê Minh Khương tường trình lại toàn bộ sự việc xảy ra trên chuyến bay VN1169 hôm 18/4.
 
Phía HLV Lê Minh Khương cùng luật sư đưa ra đề nghị tổ chức cuộc gặp gỡ giữa 2 bên để giải quyết sự việc nhẹ nhàng, tuy nhiên phía Cục Hàng không Việt Nam muốn giải quyết tận cùng sự việc trên cơ sở pháp luật.

Theo một cán bộ Cục Hàng không Việt Nam, Cục sẽ điều tra lại toàn bộ sự việc giữa Vietnam Airlines và ông Lê Minh Khương, ai sai người đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cục Hàng không Việt Nam đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn an ninh hàng không trong quá trình điều tra sự việc này.

Chiều nay Cục Hàng không Việt Nam sẽ làm việc với Cảng vụ Hàng không miền Trung và Trung tâm An ninh sân bay Quốc tế Đà Nẵng.
 
Cục Hàng không Việt Nam làm việc với HLV Lê Minh Khương - 1

Vietnam Airlines cho biết sẵn sàng đối thoại với HLV Lê Minh Khương

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lại Xuân Thanh - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - khẳng định: “Trên mỗi chuyến bay, trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cơ trưởng vẫn là người chịu trách nhiệm cao nhất và có quyền ra lệnh để đảm bảo an toàn, an ninh cho chuyến bay. Trong thực tế, kể cả hành khách là quan chức cao cấp cỡ mấy cũng không có quyền can thiệp khi cơ trưởng ra lệnh trên chuyến bay.

Chỉ riêng việc không thực hiện các chỉ dẫn an ninh của phi hành đoàn, đơn cử như 3 lần nhắc thắt dây an toàn mà hành khách không thực hiện cũng có thể bị phạt từ 500.000 - 1 triệu đồng. Nếu hành khách gây rối sẽ bị phạt hành chính từ 1 - 3 triệu đồng. Theo Nghị định 81 về an ninh hàng không dân dụng, Cục Hàng không Việt Nam có quyền lập danh sách cấm bay tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với những người gây mất trật tự trên máy bay”.

Trước thông tin ông Lê Minh Khương để mở cơ hội đối thoại với Vietnam Airlines, trao đổi với PV Dân trí ông Lê Hoàng Dũng - phát ngôn viên của Vietnam Airlines - khẳng định hãng này sẵn sàng đối thoại với hành khách. “Ông Khương là người muốn kiện Vietnam Airlines chứ không phải Vietnam Airlines kiện ông Khương và về mặt pháp lý thì đó là quyền công dân của ông Khương.

Nguyên tắc chung của Vietnam Airlines là luôn tiếp nhận đơn phản ánh, khiếu nại, tranh chấp của hành khách và sẽ có văn bản trả lời; trường hợp hành khách đề nghị gặp gỡ thì Vietnam Airlines sẽ gặp gỡ để đi đến giải quyết sự việc đạt hiệu quả cao nhất” - ông Dũng cho hay.

Liên quan đến hướng giải quyết sự việc xảy ra trên chuyến bay VN1169 với ông Lê Minh Khương, ông Dũng cho biết hiện hãng này đang chờ kết luận điều tra vụ việc từ cơ quan có trách nhiệm là Cục Hàng không Việt Nam.

Quỳnh Anh