1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Công viên đông như "trẩy hội" sau khi nới lỏng hoạt động ngoài trời

Ngọc Vũ

(Dân trí) - Khi vừa được nới lỏng, nhiều người dân đã tràn vào công viên để vui chơi, tập thể dục thể thao, tụ tập đông người vi phạm các quy định phòng dịch của Hà Nội sau khi lực lượng chức năng tháo rào chắn.

Hà Nội: Công viên đông như "trẩy hội" sau khi nới lỏng hoạt động ngoài trời

Hàng loạt các công viên, vườn hoa ở Hà Nội bắt đầu mở cửa trở lại sau lệnh nới lỏng, cho phép người dân hoạt động ngoài trời của UBND TP Hà Nội. Nhiều công viên mỗi ngày đón nhận rất đông người đến vui chơi, tập thể dục. Tuy nhiên, đa phần đều vi phạm các quy định phòng dịch mới nhất: Không tụ tập quá 20 người/ địa điểm công cộng.

Theo ghi nhận của phóng viên, công viên hồ Thành Công (quận Đống Đa) mỗi buổi sáng sớm và buổi chiều đón hàng nghìn lượt người "lách" qua khe hẹp cánh cổng bên mặt đường Láng Hạ để vào bên trong tụ tập, vui chơi, rèn luyện thể dục. Tương tự, ngay sau khi hàng rào chắn cứng bên ngoài công viên Lê nin được lực lượng chức năng phường Điện Biên tháo dỡ, hàng trăm người dân, chủ yếu là thanh niên cùng các gia đình trẻ đã đến đây vui chơi, tụ tập thành từng nhóm nhỏ để trò chuyện hóng gió hoặc tập thể dục. 

Những người này đa số đều không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn tối thiểu một mét theo khuyến cáo của Bộ Y tế, vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh của TP Hà Nội. Đây là dấu hiệu cho thấy người dân đang lơ là phòng dịch, đặc biệt khi chiều ngày 5/7, Hà Nội phát hiện 2 trường hợp nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng.

"Bây giờ ra đường thì nó thoải mái hơn. Trẻ con đỡ khổ, bình thường toàn phải ở trong nhà thì nó toàn chơi điện tử, xem tivi rất nhiều. Bây giờ vẫn đang là thời gian học, chưa phải ôn thi nên thời gian rảnh không biết phải làm gì. Được đi ra ngoài là cảm thấy hào hứng lắm. Trước cháu ở nhà không thì suốt ngày kêu buồn, kêu chán thôi", chị Trần Thị Bích Liên, một người dân ở Ba Đình, Hà Nội cho biết.

Trước đó, ngày 2/7, UBND TP Hà Nội đã có công điện hỏa tốc số 2095/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống Covid-19 theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội. Đồng thời, chấn chỉnh các hoạt động ngoài trời quá 20 người/địa điểm công cộng, các hoạt động bán trà đá vỉa hè, các hàng quán mở cửa sau 21h.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4