DMagazine

Đời ly kỳ, sóng gió như một bộ phim của "Võ Tắc Thiên" Lưu Hiểu Khánh

(Dân trí) - Cuộc đời của minh tinh Lưu Hiểu Khánh được xem như một bộ phim điện ảnh với nhiều thăng trầm, biến cố. Bà từng vào tù vì trốn thuế, bị ép tự sát vì bê bối ngoại tình và trải qua bốn cuộc hôn nhân.

Cuộc đời sóng gió như một bộ phim của "Võ Tắc Thiên" Lưu Hiểu Khánh 

Cuộc đời của minh tinh Lưu Hiểu Khánh được xem như một bộ phim điện ảnh với nhiều thăng trầm, biến cố. Bà từng vào tù vì trốn thuế, bị ép tự sát vì bê bối ngoại tình và trải qua bốn cuộc hôn nhân. 

Lưu Hiểu Khánh, sinh năm 1955, được mệnh danh là "quốc bảo điện ảnh Trung hoa". Sự nghiệp nghệ thuật của bà trải dài hơn nửa thế kỷ với những đóng góp lớn cho màn ảnh Hoa ngữ. Năm 1995, vai diễn Võ Tắc Thiên trong bộ phim cùng tên đưa tên tuổi nữ diễn viên nổi danh khắp châu Á. 

Cuộc đời của Lưu Hiểu Khánh vất vả, gian truân ngay từ ngày nhỏ. Bà bị chính cha ruột bỏ rơi trong cảnh mắc bệnh lao phổi. Sau khi mẹ tái hôn, nữ diễn viên được bố dượng thương yêu, cho theo học các lớp bồi dưỡng nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp, bà tới nông trường lao động làm việc. Nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng năng khiếu nghệ thuật trời phú, bà được nâng đỡ, gây dựng sự nghiệp trong làng giải trí. 

Đời ly kỳ, sóng gió như một bộ phim của Võ Tắc Thiên Lưu Hiểu Khánh - 1

Lưu Hiểu Khánh sở hữu nhan sắc mặn mà, nhiều người mê đắm thời trẻ (Ảnh: Sina).

Lưu Hiểu Khánh từng tự tin tuyên bố: "Nữ diễn viên giỏi nhất Trung Quốc nhất định sẽ là tôi" và quả thực, danh sách giải thưởng, danh tiếng của Lưu Hiểu Khánh từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bà 6 lần giành giải Ảnh hậu Bách Hoa - Kim Kê, 3 năm liên tiếp giành cúp vàng Bách Hoa, đây đều là những giải thưởng điện ảnh uy tín của làng giải trí Hoa ngữ. Trong nhiều năm, bà trở thành cái tên chiếm sóng trên truyền thông, được xem là nữ diễn viên hoàn hảo trong mắt công chúng. 

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, bà còn tận dụng danh tiếng để phát triển lĩnh vực kinh doanh. Lưu Hiểu Khánh được đồng nghiệp đánh giá là một phụ nữ bản lĩnh, tài giỏi, năng động trong cuộc sống, công việc. Nữ diễn viên từng sở hữu 26 công ty truyền thông và kinh doanh, gia tài ước tính từ 500 triệu - 1 tỷ NDT (tương đương 1.700 tỷ - 3.500 tỷ đồng). 

Bên cạnh lĩnh vực phim ảnh, Lưu Hiểu Khánh còn nổi tiếng là tỷ phú của làng giải trí. Bà từng được xếp vào danh sách người phụ nữ quyền lực hàng đầu Trung Quốc, đứng thứ 45 trong danh sách 50 người giàu nhất do tạp chí Forbes tổng kết vào năm 1999. Bà cũng là nữ diễn viên đầu tiên của Trung Quốc góp mặt trong danh sách này. 

Đời ly kỳ, sóng gió như một bộ phim của Võ Tắc Thiên Lưu Hiểu Khánh - 2

Lưu Hiểu Khánh là "quốc bảo" của điện ảnh Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, vào năm 2002, nữ diễn viên bị truy tố vì tội trốn thuế, phải ngồi tù 422 ngày. Hàng loạt công ty của bà bị phát hiện làm giả số liệu từ năm 1996, trốn 14.583 triệu NDT (52 tỷ đồng). Sau quá trình điều tra, Lưu Hiểu Khánh bị bắt ngồi tù 422 ngày, công ty không những phải trả lại đủ thuế mà còn bị phạt thêm 5,73 triệu NDT (hơn 20 tỷ đồng). Đây là bê bối trốn thuế đầu tiên trong làng giải trí Hoa ngữ, gây chấn động showbiz châu Á. 

Scandal này cũng nhấn chìm sự nghiệp, danh tiếng của Lưu Hiểu Khánh. Bên cạnh việc phải vào tù, nếm trải những tháng ngày mất tự do, ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ còn phải đối mặt với sự dèm pha của dư luận. Sau này, bà đã phát hành tự truyện, chia sẻ về những tháng ngày ngồi tù. 

4 đời chồng với cuộc sống tình cảm ly kỳ như một bộ phim

Lưu Hiểu Khánh cũng là nữ nghệ sĩ có cuộc sống tình cảm biến động, ly kỳ như một bộ phim tâm lý tình cảm. Với nhan sắc, sự giàu có và tài năng diễn xuất, bà không ít lần khiến đồng nghiệp si mê. Trong số đó, có vài người được nữ diễn viên đáp lại. 

Khi vừa mới đến Bắc Kinh lập nghiệp và cuộc sống còn khó khăn, Lưu Hiểu Khánh quen biết với một diễn viên đoàn ca kịch Bắc Kinh tên là Vương Lập. Dù chưa có tình cảm với Vương Lập, Lưu Hiểu Khánh vẫn nhận lời làm đám cưới chỉ vì muốn có được cuốn hộ khẩu Bắc Kinh trong tay. Chỉ 4 ngày sau hôn lễ, nữ diễn viên đã vội vã đi quay phim, bỏ lại chồng ở nhà. 

Quá mải mê với công việc, Lưu Hiểu Khánh cũng lơ là trách nhiệm làm vợ và thậm chí còn phá thai để theo đuổi sự nghiệp. Cuộc sống hôn nhân của bà và Vương Lập vì thế dần lạnh nhạt, đổ vỡ là điều khó tránh khỏi. 

Đời ly kỳ, sóng gió như một bộ phim của Võ Tắc Thiên Lưu Hiểu Khánh - 3

Lưu Hiểu Khánh và người chồng thứ hai - Trần Quốc Quân (Ảnh: Sina).

Năm 1980, khi đóng bộ phim Sâu trong tâm linh, Lưu Hiểu Khánh quen biết và rơi vào lưới tình với vị đạo diễn đã có vợ - Trần Quốc Quân. Biết được điều này, Vương Lập nổi giận, cãi vã với Lưu Hiểu Khánh. Cặp đôi chính thức ly hôn sau đó không lâu. 

Vợ đạo diễn Trần Quốc Quân cũng cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân thêm ba năm trước khi ký vào đơn ly hôn. Lưu Hiểu Khánh từng bị chỉ trích là người thứ ba khi ngang nhiên chung sống với đạo diễn họ Trần bất chấp lời dị nghị của dư luận. 

Năm 1988, Lưu Hiểu Khánh và Trần Quốc Quân chính thức về chung một nhà. Sự nâng đỡ của ông xã vốn là một đạo diễn có tiếng trong làng giải trí giúp sự nghiệp của mỹ nhân họ Lưu càng thăng hoa. Tuy nhiên, trái tim đa cảm của Lưu Hiểu Khánh lại tiếp tục rung động trước nam diễn viên trẻ Khương Văn, khiến cuộc hôn nhân thứ hai của bà rơi vào sóng gió. 

Khương Văn kém Lưu Hiểu Khánh tới 10 tuổi nhưng khoảng cách này không làm giảm sự quan tâm của bà dành cho nam diễn viên trẻ mới vào nghề. Nhờ sự nâng đỡ của Lưu Hiểu Khánh, sự nghiệp của Khương Văn cũng nhanh chóng thăng hoa. Anh nhanh chóng giành được những giải thưởng lớn trong lĩnh vực điện ảnh. 

Đời ly kỳ, sóng gió như một bộ phim của Võ Tắc Thiên Lưu Hiểu Khánh - 4

Lưu Hiểu Khánh và "tình cũ" Khương Văn (Ảnh: QQ).

Song, mối quan hệ với Khương Văn cũng khiến Trần Quốc Quân nổi giận. Ông tìm cách cản trở sự nghiệp của Khương Văn và ép vợ phải tự vẫn, đầy đọa tinh thần bà. Năm 1990, cặp đôi chính thức "đường ai nấy đi" sau hai năm chung sống như vợ chồng. 

Sau khi ly hôn, Trần Quốc Quân xuất bản tự truyện, tiết lộ vụ ngoại tình của Lưu Hiểu Khánh, khiến danh tiếng của bà bị ảnh hưởng nặng nề. Mối tình của Lưu Hiểu Khánh và Khương Văn cũng không có cái kết ngọt ngào khi đạo diễn trẻ phải lòng nữ diễn viên Ninh Tịnh trong một lần hợp tác.

Sau khi chia tay Khương Văn, Lưu Hiểu Khánh lao vào mối tình với nhà văn Á Đinh, Ngũ Vệ Quốc nhưng những mối quan hệ này chỉ ngắn ngủi, chóng vánh. 

Năm 2000, Lưu Hiểu Khánh rung động trước nam diễn viên kém tuổi A Phong bất chấp việc A Phong đã có gia đình. Chuyện tình cuồng nhiệt của hai người khiến A Phong ruồng bỏ vợ con. Mối quan hệ của họ tồn tại trong thời gian Lưu Hiểu Khánh vướng bê bối trốn thuế và phải ngồi tù. 

Đời ly kỳ, sóng gió như một bộ phim của Võ Tắc Thiên Lưu Hiểu Khánh - 5

Lưu Hiểu Khánh và người chồng thứ ba, A Phong (Ảnh: Sohu).

Ở trong nhà lao, bà vẫn nhắn gửi những lời yêu thương tới A Phong, hứa kết hôn với ông sau khi được tự do. Năm 2003, chỉ một tháng sau khi được mãn hạn tù, Lưu Hiểu và A Phong làm đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Lúc đó, nữ diễn viên đã 48 tuổi, phải gánh một khoản nợ hơn 20 triệu NDT (hơn 71 tỷ đồng), danh tiếng bị ảnh hưởng nặng nề vì bê bối trốn thuế. 

Sau khi ra tù, Lưu Hiểu Khánh nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp, tìm cách đóng phim, tham gia các sự kiện của làng giải trí để trả nợ. Bà sẵn sàng đóng những vai quần chúng, tham gia những dự án nhỏ và dần lấy lại thiện cảm từ khán giả.

Nhờ tới sự giúp đỡ của người tình cũ Khương Văn, Lưu Hiểu Khánh thành công trở lại màn ảnh. Đến nay, bà vẫn được xem là nữ diễn viên hiếm hoi của làng giải trí Hoa ngữ vẫn được chào đón và giành được tình cảm của công chúng sau bê bối trốn thuế.

Khi sự nghiệp dần đi vào ổn định, Lưu Hiểu Khánh cũng dần trả hết những khoản nợ thì chuyện tình cảm của bà lại sóng gió. Năm 2005, bà bắt quả tang chồng, A Phong, ngoại tình. Cặp đôi chính thức ly hôn sau ba năm bên nhau. Trở lại cuộc sống độc thân, bà chăm chỉ làm việc, không ngừng thăng hoa trong sự nghiệp và cũng dính nhiều tin đồn tình cảm với các đồng nghiệp. 

Năm 2016, bà bất ngờ thông báo tái hôn với một doanh nhân giàu có người Mỹ gốc Hoa - Vương Hiểu Ngọc. Nữ diễn viên chia sẻ, Vương Hiểu Ngọc là người đàn ông ân cần, chu đáo khiến bản thân bà tin tưởng sẽ gắn bó đến cuối đời. Làm đám cưới lần thứ tư ở tuổi đã ngoài 60 nhưng Lưu Hiểu Khánh rạng rỡ, hạnh phúc như cô dâu lần đầu lên xe hoa. 

Đời ly kỳ, sóng gió như một bộ phim của Võ Tắc Thiên Lưu Hiểu Khánh - 6

Lưu Hiểu Khánh kết hôn với người chồng thứ tư - tỷ phú Vương Hiểu Ngọc vào năm 2016 (Ảnh: Sina).

Vương Hiểu Ngọc vốn là một người theo đuổi lâu năm của Lưu Hiểu Khánh. Sau khi bà ly hôn lần ba, ông chủ động ngỏ lời yêu nhưng nhiều lần bị bà từ chối. Không bỏ cuộc, ông kiên trì ở bên và chờ đợi ngày bà thay đổi suy nghĩ.

Tỷ phú Vương Hiểu Ngọc hơn Lưu Hiểu Khánh 10 tuổi, từng có hai cuộc hôn nhân trước đó. Vị doanh nhân cho biết ông không chỉ yêu Lưu Hiểu Khánh vì vẻ bề ngoài mà còn vì tinh thần cứng cỏi, mạnh mẽ của bà. 

Ông nói: "Lưu Hiểu Khánh đã trải qua nhiều đắng cay trong cuộc sống nhưng bà ấy chưa từng oán giận, hối tiếc điều gì. Đây không phải điều mà người bình thường có thể làm được. Bà ấy xứng đáng để tôi yêu mến, chờ đợi cả đời". 

Cuộc sống nhung lụa, hạnh phúc bên người chồng tỷ phú

Sau khi về chung nhà, Vương Hiểu Ngọc nhanh chóng sang tên hai căn biệt thự cao cấp của ông ở Mỹ và Hồng Kông cho nữ diễn viên nổi tiếng. Cuộc sống của Lưu Hiểu Khánh bên người chồng thứ tư ngọt ngào, viên mãn, giàu có đáng ngưỡng mộ. 

Trên trang cá nhân, bà không ít lần đăng tải hình ảnh biệt thự tại nước ngoài cùng cuộc sống bình yên, thảnh thơi. Lưu Hiểu Khánh từng cho biết chồng nâng niu, chiều chuộng, ủng hộ công việc của bà.

Bà sở hữu những món trang sức có giá trị hàng trăm triệu tệ (hàng chục cho tới hàng trăm tỷ đồng) cùng biệt thự sang trọng. Bà không còn đóng phim thường xuyên nhưng vẫn tham gia các buổi biểu diễn kịch, tổ chức nhiều buổi biểu diễn quy mô lớn, tổ chức triển lãm thư pháp, luyện đàn piano, học nhảy, tham gia các sự kiện giải trí... và vẫn nhận được cảm tình của khán giả.

Đời ly kỳ, sóng gió như một bộ phim của Võ Tắc Thiên Lưu Hiểu Khánh - 7
Đời ly kỳ, sóng gió như một bộ phim của Võ Tắc Thiên Lưu Hiểu Khánh - 8
Đời ly kỳ, sóng gió như một bộ phim của Võ Tắc Thiên Lưu Hiểu Khánh - 9
Đời ly kỳ, sóng gió như một bộ phim của Võ Tắc Thiên Lưu Hiểu Khánh - 10

Lưu Hiểu Khánh cũng là một mỹ nhân không tuổi của làng giải trí Hoa ngữ khi vẫn sở hữu gương mặt, dáng vóc thon gọn. Bà cập nhật những xu hướng thời trang trẻ, chịu khó tương tác trên mạng xã hội với fan. Mới đây, một người bạn của Lưu Hiểu Khánh tiết lộ, bà và chồng vẫn sống rất hạnh phúc dù không thường xuyên đăng tải hình ảnh chung. 

Nói về cuộc đời nhiều thăng trầm của mình, Lưu Hiểu Khánh hạnh phúc chia sẻ: "Tôi mãn nguyện về đời mình". Trên trang cá nhân, bà cũng khẳng định: "Cảm giác sống ngày cuối cùng giúp ích tôi rất nhiều trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Khi tham gia mỗi bộ phim, vở kịch, tôi cũng nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của mình, làm tốt hết sức có thể".

Ngôi sao nổi tiếng thú nhận, để có được cuộc sống hạnh phúc hiện tại, bà từng đạt tới đỉnh cao và cũng có khi rơi xuống vực thẳm. Chính những thử thách này đã dạy bà cách sống lạc quan, không lùi bước trước mọi khó khăn. Bà chia sẻ, hiện tại, bà muốn một sức khỏe tốt, an yên bên người thân và được làm những điều bản thân yêu thích. 

Năm 2022, bà vào vai một phụ nữ tuổi 70 trong một dự án phim truyền hình, đây có lẽ là vai diễn già nhất trên màn ảnh của Lưu Hiểu Khánh. Bà nói: "Tôi thấy diễn vai trẻ dễ hơn vai già. Vì trải nghiệm của người trẻ thế nào, tôi đều trải qua, dễ đồng điệu còn khi vào vai người già, tôi chưa trải qua, tốn nhiều thời gian để nghiên cứu tâm lý nhân vật".

Đời ly kỳ, sóng gió như một bộ phim của Võ Tắc Thiên Lưu Hiểu Khánh - 11

Lưu Hiểu Khánh vẫn trẻ đẹp, quyến rũ ở tuổi U70 (Ảnh: Sina).

Mi Vân