Bị cho là "điên", người đàn ông vẫn quyết bỏ phố về quê trồng rừngBôn ba gần nửa đời người, ông Bình quay về quê hương và bắt đầu ươm cây trồng rừng, phục hồi sinh thái trên vùng đất quê hương. Ông đặt tên khu rừng của mình là rừng bách thảo.
Công an leo cây “bắt sóng” điện thoại trong thôn biệt lập giữa rừngCán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Sơn (tỉnh Gia Lai) phải trèo cây “bắt sóng” điện thoại để kích hoạt tài khoản định danh mức độ 2 giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn sống biệt lập giữa rừng.
Về quê nghỉ lễ 30/4, bị nhóm thanh thiếu niên đâm chếtNhóm thanh, thiếu niên ở An Giang tụ tập hơn 20 người, mang dao đi chơi 30/4 rồi dùng dao này đâm chết người.
Tổng Bí thư kiểm tra vận hành hệ thống chính trị xã ở tỉnh Điện BiênTổng Bí thư nhấn mạnh hoạt động của chính quyền cấp xã là một bước chuyển rất lớn khi chính quyền địa phương thay mặt cho Nhà nước triển khai chủ trương chính sách của Đảng đến với người dân.
Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ về thước đo giá trị bền vững của ngôi nhàNhiều người đo giá trị bất động sản bằng diện tích hay vị trí. Với nhà văn Hoàng Anh Tú, giá trị ấy được đo bằng khả năng tạo ra không gian cho những ký ức ngọt lành, nuôi dưỡng hạnh phúc trong hiện tại, và ươm mầm cho ngày sau tươi đẹp.
Vườn hoa Lý Thái Tổ có 100 cây xanh, không di dời cây có giá trị và cổ thụQuận Hoàn Kiếm cho biết những cây có giá trị, cây trồng lâu năm, cây cổ thụ sẽ không tác động mà chỉ thay thế, dịch chuyển các cây nhỏ không có giá trị, cây sâu bệnh trong vườn hoa Lý Thái Tổ.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Để mỗi trẻ em vùng cao, vùng xa đều có cơ hội học tậpTổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng xây dựng thành công hệ thống trường nội trú tại 248 xã biên giới để mỗi trẻ em vùng cao, vùng xa đều có cơ hội học tập, phát triển, vươn tới tương lai tươi sáng.
Hà Nội cải tạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục như thế nào?Hà Nội đã hoàn thành chỉnh trang, mở rộng giai đoạn 1 khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. Giai đoạn 2 dự kiến sẽ bố trí tháp ánh sáng, xây dựng phần ngầm, tổ chức lại không gian cảnh quan.
Quán cà phê tạo từ 24 cây si “khủng”, bên trong mát như máy lạnh ở Long AnQuán cà phê kết hợp từ tán lá của 24 cây si tạo thành một căn nhà cây có không gian thoáng mát thu hút du khách.
Hà Nội: Chặt hạ 132 cây xanh, dịch chuyển 225 cây để làm đường vành đai 1Theo Ban Dân dụng Hà Nội, 132 cây xanh dự kiến phải chặt hạ là các cây không thuộc danh mục cây đô thị và các cây đô thị bị cong queo, sâu mục, già cỗi, chết.
Chiêm ngưỡng bộ ba cây si cổ trị giá chục tỷ đồng của đại gia Vĩnh PhúcNhững tác phẩm si cổ được ông Nguyễn Anh Tuấn (Vĩnh Phúc) mua ở Huế từ những năm 2000 với vài trăm triệu đồng, nay giá của chúng lên đến hàng tỷ đồng.
Chặt hạ 24 cây xanh, dịch chuyển 74 cây để làm đường "đắt nhất hành tinh"Ban Dân dụng Hà Nội dự kiến sẽ phải dịch chuyển 74 cây xanh và chặt hạ 24 cây xanh trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.